Mỹ đẩy nhanh nghiên cứu bom nguyên tử mới để đối phó Nga
Đông Phong/Theo Zing 02/04/2018 07:00 AM
Quân đội Mỹ muốn nâng cấp kho vũ khí hạt nhân và phát triển một loại bom nguyên tử hạng nhẹ mới, chủ yếu là để đối phó với các hoạt động của Nga, theo tuyên bố của Ngũ Giác Đài.

Tài liệu Đánh giá Tình hình Hạt nhân, được công bố hôm 2/2, vạch ra những tham vọng của Ngũ Giác Đài dưới thời Tổng thống Donald Trump, theo AFP. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2010 Bộ Quốc phòng Mỹ công bố những dự báo của mình về nguy cơ hạt nhân trong vài thập kỷ tới.

Ngũ Giác Đài: Ảnh: Google Map

Tài liệu này cũng đánh dấu việc chính quyền Trump từ bỏ một số nội dung trong tầm nhìn về tương lai nguyên tử của Mỹ dưới thời cựu Tổng thống Barack Obama, người từng kêu gọi xóa bỏ vũ khí hạt nhân trong một phát biểu nổi tiếng tại Prague hồi năm 2009.

"Đây là phản ứng trước hoạt động tăng cường năng lực (quân sự) của Nga cũng như bản chất của những chiến lược và học thuyết của họ", Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis viết trong lời giới thiệu tài liệu dày 75 trang.

Ngũ Giác Đài lo ngại về việc Nga cho rằng Mỹ sẽ không cho nổ các quả bom nguyên tử hạng nặng phổ biến vì sức công phá khủng khiếp của chúng. Do đó, Mỹ và NATO cần thêm nhiều lựa chọn vũ khí hạng nhẹ đáng tin cậy để "buộc lãnh đạo Nga tin rằng nếu họ châm ngòi cho việc sử dụng hạt nhân, chúng ta sẽ không cho phép họ đạt được mục tiêu và gây ra tổn thất lớn hơn lợi ích mà họ có thể giành được". "Những sự phát triển này, cùng với việc Nga sáp nhập Crimea và đe dọa chống lại các đồng minh của chúng ta, đánh dấu việc Moscow đã quyết định quay trở lại cuộc cạnh tranh giữa các siêu cường", người đứng đầu Ngũ Giác Đài viết.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Getty

Chiến lược mới kêu gọi tiếp tục chương trình hiện đại hóa hạt nhân mà ông Obama đề ra, bao gồm 3 trụ cột chính: Vũ khí đạn đạo liên lục địa trên mặt đất, tên lửa phóng từ tàu ngầm và bom được thả từ máy bay. Tuy nhiên, không giống chiến lược của Obama vốn nhấn mạnh việc cắt giảm vai trò của vũ khí hạt nhân, chính sách mới mang giọng điệu quyết đoán hơn.

Vũ khí hạt nhân hạng nhẹ, còn được gọi là bom "chiến thuật", vẫn có sức công phá lớn với mức độ hủy diệt tương đương hai quả bom từng được thả xuống Hiroshima và Nagasaki hồi cuối Thế chiến II.

Author: Đông Phong/Theo Zing

News day