Mỹ - Nhật đàm phán chung
Bình Nguyên 04/20/2018 10:05 AM
Hai nhà lãnh đạo cấp cao Mỹ và Nhật đã có cuộc gặp gỡ tại khu nghỉ Mar-a-Lago của Tổng thống Donald Trump. Tại đây, hai bên cùng thảo luận nhiều vấn đề hợp tác chung.

Thời điểm gặp gỡ này mang nhiều ý nghĩa quan trọng đối với cả hai bên khi mà không còn lâu nữa tại cả Nhật và Mỹ sẽ có những cuộc bầu cử quan trọng, tại Mỹ là cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và tại Nhật – đảng cầm quyền của Thủ tướng Abe cố gắng đảm bảo vị thế, cả hai nhà lãnh đạo không thể nhượng bộ quá nhiều.

Hai bên đã thống nhất với nhau sẽ nhanh chóng tìm ra giải pháp để giảm bớt thâm hụt thương mại 70 tỷ USD mà Mỹ đang có với Nhật, thông qua các hợp đồng bán vũ khí. Tổng thống Trump tuyên bố tại cuộc họp báo chung như sau: “Mỹ sẽ hỗ trợ Nhật tăng cường khả năng quốc phòng và chúng tôi đang tính đến những cách bán trang thiết bị quân sự Mỹ cho Nhật”. Trong cuộc gặp với Tổng thống Trump, Thủ tướng Abe nói rằng trang thiết bị quân sự Mỹ hoàn toàn hữu ích giúp Nhật tăng năng lực quốc phòng.

Mỹ sẽ hỗ trợ Nhật tăng cường khả năng quốc phòng bằng việc bán vũ khí cho Nhật. Ảnh: Reuters

Mục tiêu chính của Tổng thống Trump trong việc bán vũ khí này chính là để giảm bớt thâm hụt thương mại mà Mỹ đang phải chịu với Nhật. Thâm hụt thương mại của Mỹ với Nhật cao thứ 3, chỉ sau mức thâm hụt mà Mỹ đang có với Trung Quốc và Mexico.

Tuy nhiên, hai bên sẽ cùng hưởng lợi từ việc Nhật mua vũ khí của Mỹ, nổi bật nhất phải kể đến 42 máy bay chiến đấu F-35A, mỗi chiếc có giá 140 triệu USD, và 2 hệ thống phòng thủ tên lửa Aegis Ashore trị giá khoảng 1 tỷ USD mỗi hệ thống.

Cụ thể hơn, Tổng thống Trump đang xem xét đến việc cải tổ mạnh chương trình bán vũ khí của Mỹ cho các nước đồng minh. Hiện tại, những bên mua vũ khí như Nhật phải thanh toán trước nhưng không chắc chắn khi nào sẽ được giao hàng. Tokyo đã nhiều lần đề nghị Mỹ cải thiện quy trình bán hàng này. 

Thủ tướng Nhật Shinzo Abe (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh: Reuters

Trong lĩnh vực thương mại, Tổng thống Trump khẳng định rõ ràng về việc ông ưu tiên hiệp định thương mại song phương chứ không phải các khung chính sách đa phương như TPP.

Trong khi Washington đang phải đàm phán về thương mại với một Tokyo đầy ngần ngại, thỏa thuận thương mại Nhật – EU đang được triển khai và gần tới ngày phê chuẩn. Theo thỏa thuận Nhật – EU, ô tô Nhật sẽ có thể vào EU mà không phải chịu thuế trong 8 năm, trong khi đó ô tô Mỹ vào EU sẽ vẫn phải chịu thuế 10%.

Tổng thống Donald Trump dường như đang cố gắng thể hiện sức mạnh trước thềm cuộc bầu cử Tổng thống giữa nhiệm kỳ vào tháng 11/2018. Ông đã từ chối đề nghị của Thủ tướng Abe về việc Nhật sẽ được miễn thuế thép và nhôm khi xuất khẩu vào Mỹ. 

Ông sẽ chờ đợi kết quả đàm phán của đại diện thương mại Mỹ trong vài tuần tới. Tổng thống Trump từng dùng cách tiếp cận tương tự khi đối thoại với Hàn Quốc, kết quả, lượng xuất khẩu thép và nhôm từ Hàn Quốc vào Mỹ bị giới hạn chỉ còn 70% so với hiện tại. 

Author: Bình Nguyên

News day