Ngoại trưởng Mỹ tuyên bố sẵn sàng đàm phán với Bắc Hàn
CTV Nguyên (Nguyễn Thị Hiên) 12/13/2017 01:00 PM
Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson ngày 12/12 đã tuyên bố Mỹ sẵn sàng đàm phán trực tiếp vô điều kiện với Bắc Hàn, mà không cần điều kiện từ bỏ vũ khí hạt nhân, mà chỉ cần Bình Nhưỡng ngừng thử nghiệm hạt nhân và tên lửa trong một thời gian.

Tuyên bố không cần điều kiện nào, hay nói cách khác Bình Nhưỡng sẽ không phải chấp nhận đề cập đến việc từ bỏ kho vũ khí hạt nhân trước khi đàm phán của Ngoại trưởng Mỹ có thể được xem là thay đổi chính sách ngoại giao Mỹ lâu nay, khi trước kia Washington đòi hỏi Bình Nhưỡng phải từ bỏ vũ khí hạt nhân rồi mới đàm phán.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: The Guardian

Tuyên bố được đưa ra tại Viện chính sách, Hội đồng Atlantic, cơ quan nghiên cứu ngoại giao ở Washington, với các đề nghị ngoại giao mới trong tình hình căng thẳng trước tiến bộ hạt nhân và tên lửa của Bắc Hàn, cũng như hàng loạt phát ngôn hiếu chiến qua lại của người đứng đầu hai nhà nước trong thời gian vừa qua.

Ngoại trưởng Mỹ cho biết vẫn muốn giải quyết vấn đề bán đảo Triều Tiên qua ngoại giao hòa bình và trên phương diện bình tĩnh hơn nhiều so với những đe dọa của Tổng thống Trump với Bình Nhưỡng, khi gợi ý rằng những liên lạc ban đầu sẽ đặt ra quy tắc nền tảng cho đàm phán chính thức.

Tại đây, ông Tillerson cũng tiết lộ kịch bản Bắc Hàn sụp đổ thì chính quyền của ông Trump đảm bảo rằng Washington sẽ rút quân khỏi vĩ tuyến 38 chia cắt Nam - Bắc Hàn và mối quan tâm duy nhất của Washington chỉ là vũ khí hạt nhân của Bắc Hàn.

Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ cho hay điều này chỉ được thực hiện khi Bình Nhưỡng cho thấy một ít "thiện chí" bằng cách không thử hạt nhân hoặc tên lửa trong một thời gian vì "sẽ thật khó đàm phán nếu giữa chừng họ lại thử nghiệm vũ khí".

Trong khi đó, Daryl Kimball, người đứng đầu Hiệp hội Kiểm soát vũ khí tại Washington nói rằng "đây là điều rất đáng hoan nghênh" tuy nhiên Mỹ sẽ phải thực hiện các biện pháp xây dựng lòng tin cho Bắc Hàn để cuộc đàm phán có ý nghĩa được tiến hành. "Nếu không có một sự kiềm chế như vậy, chúng ta có thể sẽ thấy căng thẳng leo thang hơn và nguy cơ nổ ra một cuộc chiến tranh khốc liệt", ông Kimball nói thêm, cảnh báo nguy cơ chiến tranh xảy ra.

Trước đó, vào đầu tuần, nhiều nguồn tin cho biết Trung Quốc đã xây một loạt trại tị nạn dọc theo biên giới 1.416km với Bắc Hàn, để chuẩn bị cho kịch bản xấu nhất có thể tới với Bình Nhưỡng.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson (trái) và Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov gặp nhau ngày 7/12. Ảnh: TASS

Mặc dù vẫn chưa rõ giải pháp ngoại giao của Ngoại trưởng Mỹ có nhận được sự ủng hộ hoàn toàn của Tổng thống Mỹ Donald Trump hay không tuy nhiên vào tuần trước, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov đã nói với ông Tillerson rằng Nga sẵn sàng làm trung gian hòa giải, tổ chức đàm phán cho Mỹ và Bắc Hàn. Người đứng đầu ngành ngoại giao Nga cũng cho hay là Bắc Hàn đã sẵn sàng đàm phán trực tiếp với Mỹ về chương trình hạt nhân của họ.

Trước đó, vào tháng 1, Mỹ và Bắc Hàn từng bí mật đàm phán với nhau nhưng cuộc đàm phán này đã bị đình chỉ khi Bình Nhưỡng liên tục thử tên lửa và hạt nhân.

Author: CTV Nguyên (Nguyễn Thị Hiên)

News day