Nổi loạn ở miền nam Philippines, Tổng thống Duterte bay khẩn cấp về nước
Sam Sam 05/25/2017 07:30 AM
Tổng thống Philippines Duterte dự kiến có chuyến công du nước Nga trong 5 ngày kể từ ngày 22/5, tuy nhiên ông đã phải hủy bỏ chuyến đi và bay về nước vì xuất hiện cuộc nổi loạn ở thành phố Marawi, tỉnh Lanao del Sur, trên đảo Mindanao, cách thủ đô Manila khoảng 830 km về phía nam.

Chiều ngày 23/5, quân đội và cảnh sát nước này đã tổ chức một cuộc đột kích vào nơi ẩn náu của Abu Sayyaf, thủ lĩnh của tổ chức Isnilon Hapilon, nhóm khủng bố khét tiếng ở thành phố này. Vụ đột kích trở thành cuộc đấu súng căng thẳng khi nhóm khủng bố gọi thêm tiếp viện từ nhóm liên minh Maute.

Các tay súng của phiến quân Maute đã chiếm tòa thị chính của thành phố Mawari, đốt cháy các cơ quan lớn như nhà thờ St. Mary, nhà tù thành phố, trường Ninoy Aquino, trường cao đẳng Dansalan và một số nhà dân. Vụ nổi loạn đã khiến ít nhất 2 binh sĩ và 1 sĩ quan cảnh sát thiệt mạng, đồng thời khiến 12 người bị thương.

Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte. Ảnh: AFP

Bộ trưởng bộ Quốc phòng Philippines, ông Delfin Lorenzana cho biết thêm hiện nhóm phiến quân Isnilon có khoảng 100 máy bay chiến đấu. Các máy bay của Maute vẫn đang bay dọc con đường chính Quezon Street và hai cây cầu dẫn vào thành phố, các tay súng bắn tỉa hiện diện ở khắp nơi, toàn bộ thành phố đã bị mất điện. Lực lượng an ninh tại đây vẫn đang cố gắng duy trì chiến đấu và kéo dài thời gian, chờ quân tiếp viện từ thành phố Zamboanga và thủ đô Manila.

Ngay sau đó, Tổng thống Duterte đã ban bố tình trạng thiết quân luật trong vòng 60 ngày, có hiệu lực ngay từ tối 23/5, đồng thời ông thu xếp cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin sớm hơn dự kiến, cắt ngắn chuyến công du và nhanh chóng trở về nước.

Ông Duterte trong cuộc gặp với Tổng thống Nga Vladimir Putin tối ngày 23/5. Ảnh: Reuters

Dân cư ở đảo Mindanao đa số theo đạo Hồi. Nơi đây vẫn luôn là điểm nhức nhối của chính quyền Philippines trong vấn đề giải quyết khủng bố. Nhóm Mante và một số phiến quân Hồi giáo khác ở đây đều đã tuyên bố ủng hộ và luôn tìm cách liên minh với IS. Ông Duterte đã nhiều lần dọa sẽ đặt khu vực phía nam, nơi chứng kiến tình trạng bạo loạn của các nhóm Hồi giáo từ nhiều năm qua, trong tình trạng thiết quân luật nếu chủ nghĩa khủng bố lan rộng ở khu vực này. Trong cuộc gặp với Tổng thống Putin, ông Duterte cũng bày tỏ sự hy vọng sẽ có được sự hỗ trợ về quân sự từ Nga trong việc giải quyết vấn đề này.

Author: Sam Sam

News day