Rừng tràm của dân bị "tiền trảm"
Aries 05/17/2017 11:00 AM
Trong khi đơn khiếu nại đền bù giải toả đất dự án chưa được giải quyết xong, rừng tràm của dân đã bị chủ đầu tư san ủi, chặt phá toàn bộ, gây thiệt hại hàng tỉ đồng. Chính quyền địa phương chỉ tổ chức họp mặt hoà giải.

Ngày 12.05, ông Dương Bình, cán bộ địa chính xã An Phước, huyện Long Thành, tỉnh Đồng Nai, cho biết đã nhận được đơn trình báo về việc tài sản của bà Huỳnh Thị Ngọc Oanh (xã Tam Phước, thành phố Biên Hoà, tỉnh Đồng Nai) là 10 ha rừng tràm đã bị tàn phá.

Đây là đất được Uỷ ban nhân dân huyện Long Thành giao để phục vụ sản xuất từ 1986 đến nay, đồng thời toàn bộ diện tích đất cũng nằm trong quy hoạch khu công nghiệp An Phước, và Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai đã thu hồi và giao cho công ty Tín Nghĩa, chủ đầu tư dự án.

Về phía công ty Tín Nghĩa, họ thừa nhận hành động phá cây tràm và nói thêm đã báo với Uỷ ban nhân dân xã An Phước. Đại diện công ty cũng cho biết không biết có người trồng cây trên đất đã giao, và đã báo với Uỷ ban nhân dân yêu cầu người dân phải chặt.

Đại diện công ty Tín Nghĩa trong cuộc họp mặt. Ảnh: laodong.com.vn

Theo bà Oanh, trong lúc Uỷ ban nhân dân đang giải quyết đơn khiếu nại thì rừng tràm của bà đã bị chặt hạ toàn bộ.

Được biết, ngày 10.05, một nhóm người đã đốn hạ hơn 10 ha cây tràm, độ tuổi 5 năm, với giá thu hoạch 2 tỉ đồng. “Bao nhiêu mồ hôi, công sức, tiền của mà gia đình chúng tôi đổ vào rừng tràm giờ có nguy cơ mất trắng”, theo lời bà Oanh.

Cán bộ Uỷ ban nhân dân xã An Phước, huyện Long Thành đã đến và xác nhận sự việc tại hiện trường. Đồng thời sẽ tổ chức buổi gặp mặt để làm rõ sự việc.

Tại buổi gặp mặt ngày 16.05 giữa các phòng chức năng huyện Long Thành, đại diện công ty Tín Nghĩa và gia đình người khiếu nại, bà Oanh trình bày rằng, chưa có giải quyết khiếu nại cuối cùng từ Uỷ ban nhân dân tỉnh Đồng Nai (về mức thoả thuận đền bù trước khi giao trả đất), công ty Tín Nghĩa đã tổ chức chặt cây, "phá hoại tài sản", và phải đền bù theo quy định pháp luật.

Toàn bộ rừng tràm bị chặt trụi. Ảnh: laodong.com.vn

Trong khi đó, bên đại diện công ty Tín nghĩa, ông Vũ Văn Luyến, cho rằng đã thực hiện đúng thủ tục đền bù (cơ quan thẩm quyền đã giao đất) và đã thông báo nhiều lần về việc chặt cây tràm.

Đại diện Uỷ ban nhân dân xã An Phước có nói thêm rằng đây chỉ là buổi hoà giải 2 bên, và bà Oanh có quyền khiếu nại lên cấp có thẩm quyền theo quy định.

Author: Aries

News day