5 thành phố có số giờ làm việc ít nhất trên Thế giới
Mây 12/25/2016 11:00 PM
Một số nước trên Thế giới làm việc một ngày ít hơn Việt Nam 3 đến 4 tiếng nhưng nền kinh tế rất phát triển và hầu hết công dân đều cảm thấy hài lòng về cuộc sống của họ. Đây cũng là lý do nhiều người muốn định cư và làm việc ở nước ngoài hơn là Việt Nam. Chúng ta cùng xem đó là những đất nước nào nhé.

1. Paris (Pháp)

Những công dân ở Paris có thời gian làm việc rất ít. Tại đây, thời gian của họ phần nhiều dành cho các hoạt động như giải trí, đọc sách, vui chơi cùng gia đình, dạy con học...Theo báo cáo của USB về thu nhập của 71 thành phố trên toàn cầu thì mỗi người ở Paris chỉ làm việc 1.604 giờ mỗi năm, nghĩa là 35 giờ làm việc mỗi tuần. Ngoài ra họ được nghỉ phép 29 ngày có lương. Việc làm này khuyến khích các công ty, cơ sở sản xuất tuyển thêm người thay nhau làm việc theo ca trong một ngày, từ đó có thể tạo việc làm cho nhiều người hơn. Làm việc với thời gian vừa đủ khiến công dân tại Paris tránh được căng thẳng, mệt mỏi. Tuy số giờ làm việc ít nhưng Paris vẫn là thành phố phát triển tốt về mọi mặt.

Paris là thành phố có số giờ làm việc ít nhất Thế giới.
Ảnh: parisattitude.com

2. Lyon (Pháp)

Ở Lyon mỗi người chỉ làm việc 1.631 mỗi năm nghĩa là 31,36 giờ một tuần và được nghỉ 29 ngày phép có lương. Lyon được cho là thành phố có mức sống và làm việc cân bằng với nhau. Hầu hết mọi người đều cảm thấy hài lòng khi sống và làm việc tại đây, một thành phố tuy không rộng lớn như Paris nhưng cũng đầy sang trọng và phát triển.

Thành phố Lyon đứng thứ hai trong danh sách này.
Ảnh: static.independent.co.uk

3. Moscow (Nga)

Bất chấp việc cuối năm 2015 đồng rup của Nga mất giá trầm trọng, nền kinh tế suy thoái nặng nề, công dân thủ đô Moscow vẫn giữ được nhịp độ sống và làm việc bình thường. Tại đây mỗi công dân chỉ làm việc 1.647 giờ một năm và có 31 ngày nghỉ có lương.

Nhà thờ St Basil – biểu tượng của thủ đô Moscow (Nga).
Ảnh: cdn.ek.aero

4. Helsinki (Phần Lan)

Helsinki là một nơi có nền chính trị ổn định, số giờ làm việc ít với 1.659 giờ mỗi năm, vậy nên đây là thành phố rất đáng để sinh sống. Ngoài ra Helsinky không cách xa Moscow là bao vì thế bạn có thể dễ dàng đến Nga để tham quan du lịch trong những dịp lễ. Trong một năm công dân Phần Lan có 29 ngày nghỉ phép có lương. Ngoài ra Phần Lan được Diễn đàn Kinh tế thế giới đánh giá là đất nước có sự chuẩn bị tốt nhất về đào tạo lao động.

Thủ đô Helsinki với số giờ làm việc ít thứ 4 Thế giới.
Ảnh: visithelsinki.fi

5. Vienna (Áo)

Là thủ đô của Áo với dân số 1,8 triệu người, Vienna có 1.678 giờ làm việc trung bình cùng 27 ngày nghỉ phép có lương. Ngoài ra, theo Economist Intelligence Unit, Vienna được đánh giá là thành phố "dễ sống" thứ hai trên thế giới sau Melbourne (Australia). Những người dân sống tại đây được chăm sóc rất tốt về mọi mặt, mọi nhu cầu đều được đáp ứng, cơ sở hạ tầng kiên cố. Đây cũng là địa điểm hấp dẫn thu hút khách du lịch và các hoạt động nghỉ dưỡng.

Thủ đô Vienna (Áo) là thành phố “dế sống” thứ hai Thế giới.
Ảnh: nhipcauthegioi.hu

 

Tác giả: Mây

Tin mới trong ngày