1. Thành phố Kandy
Kandy là thủ đô cuối cùng của hoàng gia Sri Lanka. Nhiều du khách theo đạo Phật thường ghé thăm nơi đây bởi có chùa Phật Nha, thờ răng của đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Tháng 8 hàng năm, nơi đây tổ chức lễ Răng Phật vô cùng long trọng kéo dài suốt 10 ngày. Khi đó, bạn sẽ tận mắt nhìn thấy cuộc diễu hành tưởng chừng chỉ có trong những câu truyện cổ tích.
Đoàn người có sự tham gia của những nghệ sĩ múa lửa, nhạc công và đặc biệt là sự góp mặt của đàn voi được trang trí bởi rất nhiều vàng bạc và trang sức ở trên lưng. Lễ Răng Phật là một trong những lễ lớn nhất của những người theo Phật Giáo trên thế giới, thu hút hàng ngàn hàng vạn Phật tử và du khách từ khắp nơi đến tham gia.
2. Chùa Phật Nha
Chùa Phật Nha hay còn có tên khác là Dālada Maligawa nằm ở ven hồ thành phố Kandy, chùa nổi tiếng bởi là nơi thờ chiếc răng của đức Phật. Truyền thuyết kể lại rằng, năm 543 trước công nguyên đức Phật sau khi hỏa thiêu đã để lại di vật là 4 chiếc răng. Một trong 4 chiếc răng này hiện đang được thờ tại chùa Phật Nha, thành phố Kandy.
3. Vườn thực vật Peradeniya
Khu vườn thực vật Peradeniya nổi tiếng thế giới, cách thành phố Kandy 5km theo hướng Tây Nam. Đây cũng là vườn thực vật lớn nhất ở Sri Lanka và lớn thứ hai châu Á. Khu vườn được xây dựng từ năm 1821 với diện tích 60km2. Phía Đông, phía Tây và phía Bắc khu vườn được bao bọc bởi con sông Mahaweli Ganga càng làm phong cảnh nơi đây trở nên vô cùng xinh đẹp.
Các loài thực vât trong khu vườn đều là những giống cây, hoa, cỏ quý hiếm, đa dạng về chủng loại và mang nét đẹp rực rỡ. Ước tính có khoảng hơn 4000 loài thực vật nhiệt đới và á nhiệt đới được đem về từ khắp các châu lục trên thế giới.
4. Trại nuôi voi Pinnawela
Trại nuôi voi Pinnawela là nơi nuôi dưỡng những chú voi con lạc bầy, trúng bẫy hoặc bị rơi xuống hố sâu, đặc biệt là những chú voi bị bệnh hoặc thương nặng. Trại nuôi voi Pinnawela được lập hơn 30 năm đã tiếp nhận hàng trăm chú voi. Những chú voi sau khi trưởng thành đều nhận được sự huấn luyện và có thể giúp người dân vận chuyển gỗ. Nếu bạn muốn ngắm nhìn những chú voi thì đây là một địa điểm rất lý tưởng.
5. Thành phố Galle
Galle - thành phố ven biển phía Nam Sri Lanka, là một trong những thành phố cổ còn lại hiện nay ở đất nước này. Nơi đây nổi tiếng với những tòa thành lâu đời nằm trong danh sách di sản văn hóa thế giới. Du khách sẽ có cảm nhận rất đặc biệt về mảnh đất này khi sải bước trên những con đường trải đầy đá cuội, ngước mắt nhìn lên tường thành cao cao, ngắm nhìn những kiến trúc cổ và cuộc sống yên bình của người dân nơi đây.
Đứng ở phía Nam Galle có thể thấy rõ sự ảnh hưởng của Hà Lan đối với đất nước này. Ở đó có pháo đài cổ mà người Hà Lan xây dựng năm 1663 với quy mô lớn chiếm 36ha, bên trong là những khu nhà, bảo tàng và cả giáo đường mang đậm phong cách Hà Lan.
6. Núi đá Sư Tử Sigiriya
Ngọn núi đá Sư Tử nằm trong khu pháo đài cổ Sigiriya. Ngày nay, bạn vẫn có thể nhìn thấy những dấu tích còn lại của một đế quốc hưng thịnh khi leo lên đỉnh núi. Nơi đây được coi là kỳ quan thứ 8 của thế giới, di sản văn hóa được UNESCO công nhận và là một phần không thể thiếu trong "tam giác văn hóa" của Sri Lanka.
7. Thành phố Polonnaruwa
Thành phố Polonnaruwa nằm ở vùng Đông Bắc của Sri Lanka, cách thủ đô Colombo 216km. Vào năm 933, thành phố này từng là thủ phủ của đất nước Sri Lanka. Nơi đây còn được ghi tên trong danh sách Di sản văn hóa thế giới vào năm 1982.
8. Thành phố Anuradhapura
Anuradhapura là thành phố cổ nhất ở Sri Lanka, được xem là thánh địa Phật giáo của cả nước với rất nhiều tòa bảo tháp và tượng Phật. Bên trong khu thánh địa có hai tòa tháp Anuradhapura và Lankarama Dagoba là Di sản văn hóa thế giới.
9. Viện bảo tàng quốc gia Colombo
Viện bảo tàng quốc gia Colombo được thành lập năm 1877, là nơi trưng bày rất nhiều hiện vật văn hóa quý báu lâu đời như tượng đồng điêu khắc, bảo thạch, đồ gốm, sơn mài, bích họa. Ngoài ra, còn có nhiều tiêu bản động vật, côn trùng, địa chất. Trong hơn 200 nghìn cuốn sách cổ và bản thảo, hơn 4000 quyển là ghi chép về lịch sử của đất nước Sri Lanka và giáo lý nhà Phật.
10. Thủ đô Colombo
Colombo là thành phố lớn nhất Sri Lanka mang nét đặc trưng của một thành phố biển Đông Nam Á. Nơi đây có phong cảnh thơ mộng, những tòa nhà nguy nga tráng lệ, những ngôi chùa lớn và cả sự náo nhiệt của những khu chợ khi về đêm. Tất cả tạo nên sự hấp dẫn lạ kỳ của thủ đô Colombo.
Những điều thú vị về chiếc đèn lồng
Ẩm thực đặc trưng của các nước Đông Nam Á
Salad - Những điều thú vị về nguồn gốc và…
Áo dài cách tân – Đột phá hay phi truyền…
Những đặc trưng văn hóa của Ấn Độ
3 thiền viện nổi tiếng nhất Myanmar
Những món ăn xuất hiện trong phim cổ trang của…
Margaret Rose: Cuộc đời của vị công chúa xinh đẹp…
Áo dài – Sneakers: Làn gió mới hay sự lập…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX