Thái Lan: Cựu Thủ tướng Yingluck vắng mặt trong ngày tuyên án
Sam Sam 08/26/2017 10:30 AM
Tòa án Tối cao vừa ra lệnh truy nã cựu Thủ tướng Thái Lan Yingluck Shinawatra sau khi bà không xuất hiện tại phiên tuyên án sáng 25/8 và buộc dời việc công bố bản án tới ngày 27/9.

Bà Yingluck đang đối mặt với các cáo buộc không làm tròn bổn phận trong chương trình trợ giá gạo gây tranh cãi năm 2014. Trước đó, bà Yingluck Shinawatra ngày 24/8 kêu gọi những người ủng hộ bà hãy theo dõi tại nhà thay vì đến trước Tòa án Tối cao khi phiên toà diễn ra.

“Tôi muốn những người quan tâm và ủng hộ tôi không tới tòa án vào ngày mai mà hãy theo dõi phiên tòa tại nhà để tránh các vấn đề không mong muốn do những người có tư tưởng cực đoan gây ra”, bà Yingluck viết trên tài khoản Facebook.

Cự Thủ tướng Yingluck Shinawatra. Ảnh: Getty

Theo kế hoạch, ngày 25/8 Tòa án Tối cao Thái Lan sẽ ra phán quyết cuối cùng kết luận bà Yingluck có phạm tội sơ suất trong chương trình trợ giá lúa gạo trị giá 26 tỷ USD mà Chính phủ của bà theo đuổi hay không. Nếu bị kết tội, bà Yingluck có thể ở tù 10 năm, bị bắt giữ ngay tại tòa và bị cấm tham gia các hoạt động chính trị trong vòng 5 năm.

Tuy nhiên, phiên tòa đã không thể diễn ra như dự kiến khi cựu Thủ tướng Yingluck vắng mặt tại tòa vì lý do sức khỏe. Lý do này đã bị tòa bác bỏ sau khi luật sư của bà Yingluck không xuất trình được giấy chứng nhận của bác sĩ, theo báo Bangkok Post. Luật sư đại diện của bà Yingluck, ông Norwait Lalaeng, cho biết ông được thông báo về căn bệnh của bà chỉ một giờ trước buổi điều trần. Khi được hỏi liệu bà Yingluck có ở Thái Lan hay không, ông trả lời: "Tôi không biết. Đó là tất cả những gì tôi có thể nói". Người phát ngôn của bà Yingluck từ chối bình luận.

Việc bà Yingluck vắng mặt tại phiên tòa luận tội làm dấy lên đồn đoán rằng nữ cựu Thủ tướng này đã chạy ra nước ngoài.

Phát biểu với báo giới hôm nay, Phó Thủ tướng Thái Lan Prawit Wongsuwan cho biết: “Có thể bà ấy đã cao chạy xa bay”. Tuy nhiên, ông Wongsuwan bác bỏ đồn đoán cho rằng quân đội Thái Lan đã giúp bà Yingluck chạy ra nước ngoài. Quan chức này cho biết, Thủ tướng Prayuth Chan-ocha đã chỉ đạo siết chặt kiểm soát tại tất cả các cửa khẩu. Trong khi đó, Bộ trưởng Quốc phòng Thái Lan Prawit Wongsuwon nói rằng cảnh sát sẽ thực hiện nhiệm vụ truy bắt theo lệnh của tòa án và nếu bà Yingluck trốn được ra nước ngoài thì đó là nhờ sự giúp đỡ của các quan chức có liên quan đến chính quyền cũ.

Tướng Nathathorn Prousoontorn, người đứng đầu Cục Di trú Thái Lan cho biết không có bằng chứng cho thấy bà Yingluck đã xuất cảnh. "Đến nay tôi có thể khẳng định rằng không có ghi nhận nào cho thấy bà Yingluck đã rời khỏi đất nước qua bất cứ cửa khẩu nào, bao gồm các sân bay và cửa khẩu ở biên giới", ông nói.

Giới chức an ninh nước này cũng cho biết, không phát hiện bất cứ động tĩnh nào tại nhà riêng của bà Yingluck trong hai ngày qua.

Những người ủng hộ cựu Thủ tướng tập trung bên ngoài Tòa án Tối cao sáng 25/8. Ảnh: Reuters 

Dưới thời bà Yingluck, lúa gạo của người dân được thu mua và tích trữ với giá cao hơn 50% giá thị trường. Tuy nhiên, chương trình này gây ảnh hưởng xấu đến hoạt động xuất khẩu gạo của Thái Lan, làm thua lỗ ít nhất 8 tỷ USD và tạo ra lượng lúa gạo tồn đọng lớn. Ngoài án phạt 35 tỷ baht (tương đương 1 tỷ USD), bà Yingluck Shinawatra còn phải đối mặt với 15 cáo buộc như cấp hộ chiếu cho cựu Thủ tướng Thaksin Shinawatra, can thiệp quá mức vào cải tổ quân đội, hỗ trợ bất hợp pháp cho những người bị truy tố về tội phạm chính trị...

Hàng trăm người ủng hộ cựu Thủ tướng có mặt bên ngoài phiên tòa đã nhanh chóng giải tán sau khi có thông tin bà Yingluck không xuất hiện. Cảnh sát địa phương đã huy động 4.000 nhân viên trên các đường phố để bảo đảm an ninh.

Theo Reuters, phán quyết buộc tội bà Yingluck Shinawatra có thể đẩy căng thẳng leo thang và để lại hậu quả sâu sắc cho quốc gia vốn bị chia rẽ về mặt chính trị này.

Tác giả: Sam Sam

Tin mới trong ngày