'Thuốc' chữa ung thư của Vinaca được làm từ bột than tre
Value 04/11/2018 11:00 AM
Trong nhiều ngày qua, dư luận ngỡ ngàng với thông tin "thuốc" Vinaca ung thư CO3 được làm từ bột than tre. Qua điều tra, phóng viên phát hiện nhiều điều ngỡ ngàng từ việc được Sở Y tế cấp giấy chứng nhận, thành phần gồm bột than tre, cho đến đăng ký là "mỹ phẩm" nhưng lại "hỗ trợ điều trị ung thư".

Bên trong xưởng nguyên liệu

Vừa qua, Đoàn kiểm tra liên ngành Hải Phòng phát hiện tại công ty Trách nhiệm hữu hạn (TNHH) Hồng An Phong (Hải Phòng) do ông Nguyễn Văn Tuấn làm Giám đốc, nhiều "công nhân/dược sĩ" nghiền thủ công từ tre nứa, tre, gỗ thành bột than hoạt tính.

Xưởng là khu nhà lợp tôn rộng khoảng 1.000 m2. Bên trong rất nhiều công nhân đang thực hiện các công đoạn sản xuất. Tất cả đều làm thủ công. Dây chuyền sản xuất không theo bất cứ quy chuẩn nào. Tại xưởng, nhiều công nhân được bảo hộ bịt kín để tránh hít khí than, muội than.

Tre nứa là nguyên liệu dùng để sản xuất các sản phẩm Vinaca. Ảnh: Zing.vn

Nguyên liệu ở xưởng chỉ toàn tre nứa. Khi được hỏi số tre nứa dùng để làm gì, hầu hết công nhân ở đây đều không biết. Họ chỉ biết được thuê về để sơ chế tất cả tre nứa thành bột than, mỗi người phụ trách một công đoạn riêng.

Tre nứa được đốt và nghiền lấy bột than, đóng gói và chuyển đi đóng thành viên nang. Ảnh: Zing.vn

Đầu tiên, tre nứa sẽ được rửa sạch, phơi khô, sau đó là đem vào lò đốt lấy than. Tất cả than thu được sẽ cho vào máy nghiền để lấy bột than.

Bột than thành phẩm được đóng gói thành bao, sau đó chuyển cho Đào Thị Chúc (trú phường Ngọc Sơn, quận Kiến An, Hải Phòng) để Chúc chỉ đạo công nhân đóng gói thành phẩm trước khi đưa ra thị trường bán.

Các viên nén thành phẩm, các viên thuốc ung thư Vinaca CO3.2 trước khi cho vào lọ, dán nhãn mác, xuất xưởng. Ảnh: Zing.vn

Tại thời điểm kiểm tra, bà Chúc không xuất trình được bất kỳ giấy tờ nào chứng minh nguồn gốc, xuất xứ của nguyên liệu, hàng hóa tại cơ sở.

"Thần dược" Vinaca ung thư CO3.2: thuốc, thực phẩm chức năng hay mỹ phẩm?

Theo đó, Công ty Hồng An Phong là đơn vị được Sở Y tế Hải Phòng cấp giấy chứng nhận cho 6 sản phẩm hóa mỹ phẩm mang tên Vinaca Vi5, Vinaca ung thư CO3.2, Baby Vinaca Vi6, Vinaca Activated Carbon đa dụng, Vinaca vi lượng (nhỏ mũi) và Vinaca đa dụng.

Tất cả các sản phẩm này đăng ký là mỹ phẩm, không phải thực phẩm chức năng.

Tuy nhiên, tại website chính thức của Vinaca, sản phẩm Vinaca Ung thư CO3.2 được giới thiệu là thực phẩm chức năng, không phải là thuốc.

"Thuốc" Vinaca CO3.2 được giới thiệu có thể chữa ung thư. Ảnh: Zing.vn

Nếu theo dõi thông tin của sản phẩm, người ta phát hiện đây là một loại "thần dược". Bởi theo như thông tin sản phẩm trên website và trên bao bì, Vinaca CO3.2 có chức năng hỗ trợ điều trị bệnh ung thư; hỗ trợ điều trị viêm, nhiễm, suy kiệt cơ thể; đặc trị trên hệ tiêu hoá, hệ gan mật, hệ tiết niệu, tuần hoàn tim mạch; giảm đầy hơi chướng khí; giảm trĩ nội, trĩ ngoại, nứt kẽ hậu môn; giảm đau bụng, rối loạn tiêu hoá, tăng hấp thu; tăng sức khoẻ, chống suy kiệt, tăng trí nhớ; làm đẹp từ bên trong cơ thể và chống được cả ngộ độc thực phẩm cấp, ngộ độc thuốc, ngộ độc hoá chất.

Như vậy, rõ ràng Vinaca Ung thư CO3.2 là thực phẩm chức năng nhưng đăng ký kinh doanh tại Sở Y tế là mỹ phẩm và có khả năng hỗ trợ điều trị rất nhiều bệnh.

"Than tre chữa ung thư" được bán rộng rãi trên thị trường!

Theo điều tra, sản phẩm của Công ty TNHH Vinaca đã được phân phối rộng rãi tại nhiều địa phương trong cả nước. Sản phẩm được giới thiệu là "Hỗ trợ điều trị ung thư số 1 thế giới".
Tại Hà Nội, trụ sở của Công ty TNHH Vinaca có treo biển nhưng không hoạt động. Chi cục Thuế Hà Nội xác nhận công ty này không khai báo thuế.

Hiện tại, cơ quan chức năng TP. Hải Phòng đang tiến hành điều tra làm rõ vụ việc trên.

Tác giả: Value

Tin mới trong ngày