Tin 24h: Số lượng máy tính của Việt Nam bị nhiễm mã độc WannaCry đã lên 1.900
Yuki 05/17/2017 08:00 AM
Ngày 16/5, theo thống kê từ Hệ thống giám sát virus của Bkav, tính đến thời điểm này, tại Việt Nam số lượng máy tính bị nhiễm mã độc tống tiền WannaCry đã lên đến hơn 1.900.

Hệ thống máy tính bị nhiễm độc

Số lượng hơn 1.900 là một số lượng khá lớn, nhưng 52% máy tính tức khoảng 4 triệu máy chưa được vá lỗ hổng EternalBlue, các máy này có thể bị nhiễm WannaCry bất cứ lúc nào nếu hacker mở rộng việc tấn công.

Mã độc WannaCry đã ảnh hưởng lên đến hơn 1.900 máy tính tại Việt Nam. Ảnh: thanhnien.vn

Thông qua báo Thanh niên, ông Vũ Ngọc Sơn, Phó chủ tịch phụ trách mảng Chống mã độc (Anti Malware) của Bkav phân tích: “Chúng ta không nên quên Cơ quan an ninh Mỹ NSA được cho là đã sử dụng lỗ hổng này để do thám. Do đó, không loại trừ khả năng cơ quan gián điệp của một quốc gia khác cũng âm thầm khai thác lỗ hổng này, cài đặt phần mềm gián điệp nằm vùng để thực hiện các cuộc tấn công có chủ đích APT”.

Với 4 triệu máy tính có lỗ hổng, việc bị cài phần mềm gián điệp để tấn công có chủ đích sẽ nguy hiểm hơn nhiều, và rất có thể ảnh hưởng đến quốc gia, nên cần khẩn cấp vá lỗ hổng này.

Nên vá lỗ hổng càng sớm càng tốt. Ảnh: thanhnien.vn

Bkav cũng cho biết đã nâng cấp công cụ miễn phí quét lỗ hổng EternalBlue so với phiên bản đầu tiên để người sử dụng có thể quét và vá lỗ hổng tự động chỉ với thao tác đơn giản. Có thể tải công cụ từ địa chỉ Bkav.com.vn/Tool/CheckWanCry.exe, không cần cài đặt mà có thể khởi chạy luôn để quét.

Bé gái bị tiêm thuốc độc để bắt cóc

Theo thông tin cho biết, một học sinh lớp 4 có tên Hoàng Thị T. Tr. học trường tiểu học Nghi Yên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đang đi học về ngang qua cánh đồng. Đột nhiên, bé Tr. bị một người đàn ông chặn lại rồi tiêm thuốc độc vào người để bắc cóc. Tuy nhiên, lúc đó có người đi qua đường nên người đàn ông này đã bỏ chạy.

Bé Tr., người được cho là bị tiêm thuốc để bắt cóc. Ảnh: 24h.com.vn

Khi nhận được tin báo, cơ quan chức năng đã điều tra, làm rõ và cho rằng vụ việc này là không có cơ sở. Sức khỏe của bé Tr. không có dấu hiệu bất thường. Lực lượng cơ quan chức năng đang xác minh về thông tin người đàn ông tiêm thuốc vào người bé Tr. Tuy nhiên, việc xác minh gặp nhiều khó khăn vì do mấy ngày sau khi sự việc xảy ra gia đình mới trình báo công an.

Thách thức tán tỉnh người yêu của bạn, gây ra án mạng

Ngày 16/5, Tòa án nhân dân tại Tp. Hồ Chí Minh xét xử phúc thẩm và chấp nhận một phần kháng cáo của bị cáo Đinh Thanh Tùng, 24 tuổi, quê ở Quảng Bình trả hồ sơ và xét xử lại.

Trước đó, Tòa án nhân dân tỉnh Đồng Nai tuyên phạt bị cáo Đinh Thanh Tùng 13 năm tù về tội "Giết người" và bị cáo Đinh Xuân Thanh 20 tháng 10 ngày tù về tội "Gây rối trật tự công cộng". Sau bản án sơ thẩm, bị cáo Đinh Thanh Tùng kháng cáo kêu oan, báo người Lao động cho biết.

Đinh Thanh Tùng tại phiên tòa. Ảnh: nld.mediacdn.vn

Trước đó, khoảng 21 giờ ngày 14/3/2014, Tùng và Thanh đi nhậu về qua ngang qua phòng trọ của anh Nguyễn Văn Linh (khu phố 6, phường Long Bình, Tp. Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai) thì gặp Linh và Huỳnh Thanh Hiếu (sinh năm 1993, quê Bình Thuận), Nguyễn Thanh Hoan đang nhậu nên vào nhậu chung. Trong lúc nhậu, Tùng thách thức là sẽ tán tỉnh được người yêu của Hiếu trong vòng 5 ngày dẫn đến cả hai cự cãi. Được mọi người can ngăn, Hoan, Tùng và Thanh về nhà trọ của Tùng để nhậu tiếp.

Khoảng 22 giờ 30, Hoan về phòng Linh ngủ thì Tùng và Thanh cũng qua theo. Gặp nhau, Tùng và Hiếu lại xảy ra cự cãi. Hiếu dùng cây sắt định đánh Tùng thì được can ngăn. Dù vậy Hiếu vẫn mang cây sắt qua tìm đánh vào đầu Tùng. Thấy vậy, Hoan đấm vào đầu Hiếu 2 cái.

Tùng nhặt được 1 con dao dưới nền nhà, đâm vào ngực khiến Hiếu gục xuống, tử vong ngay sau đó. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, Hội đồng xét xử xét thấy nhiều tình tiết chưa được làm rõ như: Thanh đánh vào nạn nhân bằng vật gì đó không phải tay không như lời khai của một số người liên quan, Tùng khai thuận tay trái nhưng vết thương không phù hợp; bị cáo Thanh ban đầu bị truy tố giết người sau đổi lại gây rối... Từ đó, Hội đồng xét xử quyết định trả hồ sơ, hủy toàn bộ bản án sơ thẩm để điều tra làm rõ.

 

Tác giả: Yuki

Tin mới trong ngày