Tin cộng đồng: Những luật mới có hiệu lực năm 2018 tại California
CTV Huyền (Nguyễn Thị Huyền) 12/31/2017 07:00 AM
Chỉ còn một ngày nữa là năm 2017 sẽ kết thúc, năm 2018 đang tới gần, Vinacircle tổng kết một số luật mới và những thay đổi trong luật hiện hành tại tiểu bang California, cư dân cộng đồng California cần lưu ý.

Luật về Di trú

California được gọi là "thành phố trú ẩn" của cư dân nhập cư bất hợp pháp. Theo luật SB 45, các cơ quan thi hành luật pháp ở tiểu bang và địa phương sẽ bị hạn chế hợp tác với Cơ quan Di trú và Hải quan (ICE). Theo đó, kể từ 1/1/2018, cảnh sát California không có quyền hỏi bất kỳ ai về tình trạng nhập cư của họ, không giam giữ ai theo yêu cầu bắt giữ của ICE, chỉ trường hợp người đó phạm một tội hình sự.

Ngoài ra, theo Luật AB 291 cũng cấm chủ nhà, chủ phố không được khai báo tình trạng nhập cư của người thuê nhà với ICE. Điều này đồng nghĩa với việc họ cũng không thể sử dụng tình trạng nhập cư của người thuê nhà để đe doạ trục xuất họ khỏi căn nhà.

Đạo luật AB 450: Cấm ICE kiểm tra tình trạng nhập cư của một người tại nơi làm việc mà không có giấy trát tòa. Trong trường hợp có thông báo kiểm tra của liên bang, trong vòng 72h kể từ khi nhận được thông báo, doanh nghiệp phải thông báo cho nhân viên của mình biết.

California là thành phố của hơn 10 triệu di dân, chiếm khoảng 1/4 dân số những người nhập cư của toàn quốc. Trong năm 2015, là năm gần nhất có tài liệu, 27% dân số California là di dân nhập cư, gần gấp đôi tỷ lệ của toàn liên bang. Cư dân nhập cư chiếm hơn 30% dân số tại 8 quận California, gồm: Santa Clara, San Mateo, Los Angeles, San Francisco, Alameda, Imprerial, quận Cam, và Monterey, 1/2 số trẻ em tại California có cha hoặc mẹ hoặc cả hai người là di dân.

Luật liên quan tới cần sa

Luật về cần sa giải trí bắt đầu có hiệu lực vào ngày 1/1/2018. Theo luật này, tài xế đang lái xe và hành khách ngồi trong xe bị cấm hút cần sa hay nhai cần sa. Nếu vi phạm điều khoản này, tương đương với vi phạm DUI, tức say rượu lái xe, tài xế sẽ bị bấm điểm trong bằng lái.

Ảnh: Los Angeles Daily News

Người sử dụng cần sa phải đủ 21 tuổi trở lên, cửa hàng bán lẻ được phép bán cần sa trong khoảng từ 6h sáng đến 10h tối. Mỗi người được mua tối đa 28,5g cần sa không chế biến (ví dụ như hoa và chồi) và 8g cần sa chế biến (ví dụ dầu mật ong hoặc dầu băm), trong một ngày. Mỗi nhà chỉ trồng được 6 cây, nếu trồng trên 6 cây mỗi cây sẽ bị phạt 500 USD.

Luật liên quan đến việc làm:

Tiền lương tối thiểu: Doanh nghiệp hoặc cơ sở kinh doanh có từ 26 nhân viên trở lên, mức lương tối thiểu sẽ tăng lên 11 USD/h, từ 25 nhân viên trở xuống, tiền lương tối thiểu là 10,5 USD/h. 

Tiền lương tại nơi làm việc cũ: Luật này cấm doanh nghiệp hỏi mức lương về nơi làm việc trước đây của người lao động đồng thời không thể căn cứ mức tiền lương công việc cũ như là một yếu tố trong việc xác định tiền lương một công việc cho nhân viên có tiềm năng. Ngoài ra, các doanh nghiệp phải cung cấp thang lương cho người nộp đơn xin việc.

Nghỉ phép cho gia đình có con nhỏ: Doanh nghiệp hoặc cơ sở thương mại có 20 nhân viên trở lên phải cho nhân viên, đã làm việc trên 1 năm và ít nhất 1.250 giờ, đang nuôi con được nghỉ tối đa 12 tuần nghỉ phép không hưởng lương. Ngoài ra, nhân viên có thể sử dụng tiền lương ốm đau và nghỉ phép trong suốt thời gian nghỉ nuôi con.

Luật gia thông:

Bắt đầu từ ngày 1/1, lệ phí đăng bộ xe hoặc làm mới đăng bộ sẽ tăng, người lái xe sẽ phải trả một khoản phí cải thiện vận chuyển khi đăng ký xe vào năm 2018, với số tiền từ 25 USD đến 175 USD, tùy thuộc vào giá trị của chiếc xe.

Luật về đậu, đỗ xe cũng cấm nhà chức trách địa phương không được đưa ticket nếu trụ đồng hồ đậu xe hoặc máy bỏ tiền bị hỏng, tài xế có thể đậu xe trong thời gian dài tại các trụ đồng hồ bị hỏng nếu không có dán giấy giới hạn thời gian.

Từ ngày 1/7/2018, tài xế cho các hãng thuê xe như Uber, Lyft… không được lái xe chở hành khách khi nồng độ cồn trong máu 0,04% trở lên, nếu vi phạm sẽ bị treo bằng lái.

Cũng từ ngày 1/7/2018, hành khách đi xe bus phải thắt dây an toàn nếu trên xe có dây an toàn. Cũng theo Luật SB 20 cấm người lớn đưa trẻ em từ 8 tới 16 tuổi lên xe buýt nếu không được thắt dây an toàn, trừ trường hợp trẻ được giữ an toàn bằng các thiết bị theo đúng tiêu chuẩn an toàn của liên bang.

Ảnh: KTVU

Làm mờ kính xe: Luật AB 1303 cho người lái xe có bệnh (với chứng nhận từ bác sĩ da) được phép dán các tấm màu làm mờ kính xe để không bị nắng mặt trời hại da.

Đi bộ qua đường: Theo luật AB 390, người đi bộ băng qua đường trong khi đèn đỏ có hình bàn tay chớp chớp sẽ không còn bị phạt nữa, mà người đi bộ đã băng qua đường khi đèn đỏ hình bàn tay xuất hiện và đếm, sẽ được cho băng qua tiếp.

Luật về súng:

Cấm súng trong khuôn viên trường học.

Luật về thú cưng:

Luật AB 485 cấm các cửa hàng gia súc không được bán chó, mèo, thỏ... trừ trường hợp đây là các con này được cứu sống, và cần tìm người nuôi. Luật này nhằm hạn chế việc các cử hàng bán thú nuôi từ trại nuôi thú, và ngăn không cho hoạt động cho giao phối thú cưng tập thể.

Tác giả: CTV Huyền (Nguyễn Thị Huyền)

Tin mới trong ngày