Tình báo Mỹ chắc chắn Nga can thiệp bầu cử nước này
Dư Hoàng 01/06/2017 06:00 PM
Ngày 05/01, các quan chức tình báo cấp cao của Mỹ đã điều trần trước Quốc hội về cuộc tấn công mạng được cho là do Nga chỉ đạo, nhằm vào cuộc bầu cử tổng thống nước này vào tháng 11/2016.

Trước khi Tổng thống đắc cử Donal Trump gặp các quan chức tình báo cấp cao của Mỹ để nghe báo cáo chi tiết về cuộc điều tra sự can thiệp của Nga trong bầu cử Mỹ vào ngày 06/01 (giờ địa phương), giám đốc Cơ quan Tình báo quốc gia James Clapper đã có buổi điều trần trước Ủy ban quân vụ Thượng viện Mỹ về các mối đe dọa đến an ninh mạng của nước này. Theo đó, ông James Clapper khẳng định các cơ quân tình báo có bằng chứng chắc chắn về việc Nga can thiệp vào bầu cử hồi tháng 11/2016.

Mỹ cáo buộc Nga tấn công mạng trong cuộc bầu cử tổng thống nước này hồi tháng 11/2016.
Ảnh: NBCNews

Cuộc điều trần được diễn ra một tuần sau khi Tổng thống Barack Obama ra lệnh trục xuất 35 nhà ngoại giao Nga và áp lệnh trừng phạt với hai cơ quan tình báo Nga ngày 30/12 vì các cáo buộc có liên quan tới vụ tấn công mạng vào cuộc bầu cử Mỹ mặc dù Moscow lên tiếng bác bỏ các cáo buộc này.

Trong phiên điều trần đầu tiên trong một loạt các phiên điều trần dự kiến về cáo buộc Nga tìm cách cản trở và tạo ảnh hưởng đối với cuộc bầu cử Mỹ, ông James Clapper nói các đánh giá hiện nay chắc chắn hơn nhiều so với thời điểm đầu tiên đưa ra ngày 07/10/2017 đồng thời ông cũng khẳng định, một bản báo cáo về mục đích của các cuộc tấn công mạng sẽ được công bố vào thời gian tới. Cũng theo ông, việc tấn công mạng của Nga đặt ra nguy cơ lớn đối với một loạt lợi ích của nước Mỹ.

Giám đốc tình báo quốc gia James Clapper.
Ảnh: Evan Vucci/AP

Cũng trong phiên điều trần này, ông Clapper, mặc dù không nói rõ tên, bày tỏ lo ngại về việc thiếu niềm tin vào thông tin tình báo của hệ thống cơ quan tình báo nước này. Theo ông việc không tin tưởng hoàn toàn khác với việc bất đồng quan điểm. Phát ngôn của ông cũng tương tự với phát biểu của Phó Tổng thống Joe Binden trong cùng ngày rằng Tổng thống đắc cử nghi ngờ về các cơ quan tình báo Mỹ là điều rất nguy hiểm, hoàn toàn không ổn chút nào khi một Tổng thống không có niềm tin, cũng như không sẵn sàng lắng nghe một loạt các cơ quan tình báo.

Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden (phải) và Tổng thống đắc cử Donald Trump
Ảnh: Getty

Mặc dù Chính quyền Obama công nhận và đã áp đặt trừng phạt với Nga cũng như các nghị sỹ Mỹ, cả đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ đều kêu gọi tăng cường các biện pháp trừng phạt nước này, trong đó có cả kinh tế, tuy nhiên Tổng thống đắc cử Trump luôn phủ nhận những báo buộc này.

Cùng ngày, các lãnh đạo tình báo đã chuyển đến Tổng thống Barack Obama báo cáo về sự can thiệp từ nước ngoài và bản báo cáo cũng sẽ được chuyển cho ông Trump vào ngày 06/01/2017. Đó là bản báo cáo được ông Clapper, Thứ trưởng Quốc phòng Marcel Lettre - phụ trách tình báo và Đô đốc Michael Rogers - giám đốc Cơ quan An ninh Quốc gia soạn thảo, gửi lên Quốc hội khẳng định “chỉ những quan chức cấp cao nhất ở Nga mới có thẩm quyền phê chuẩn chiến dịch này”.

Trong một diễn biến liên quan khác, ngày 05/01, Tổng thống Mỹ đắc cử Mỹ Donald Trump ngày 05/01 đã lựa chọn cựu Thượng Nghị sỹ Cộng hòa bang Indiana Dan Coats làm Giám đốc Tình báo quốc gia Mỹ (DNI) trong chính quyền mới của mình.

Tác giả: Dư Hoàng

Tin mới trong ngày