Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các tướng lĩnh lên kế hoạch đánh bại IS
Trang Lu 01/30/2017 10:00 PM
Ngày 28/01 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump yêu cầu các tướng lĩnh trong 30 ngày phải hoàn thành kế hoạch đánh bại tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS).

Sắc lệnh hành pháp được ký trao cho quân đội Mỹ yêu cầu hoàn thành kế hoạch đánh bại phiến quân IS trong 30 ngày, kêu gọi xây dựng một chiến lược toàn diện và thiết lập các kế hoạch để đánh bại IS, bao gồm biện pháp đưa thêm các lực lượng và khí tài quân sự Mỹ tới Iraq và Syria. 

Sắc lệnh này nằm trong những hoạt động mới nhất trong một loạt hành động mà ông Trump đã thực hiện kể từ khi ông nhậm chức vào ngày 20/01/2017. Đây cũng là một trong những cam kết quan trọng trong chiến dịch tranh cử của Tổng thống Donald Trump khi ông thường xuyên chỉ trích tiến độ chậm chạp trong kế hoạch chống lại chủ nghĩa Hồi giáo cực đoan của Tổng thống tiền nhiệm Barack Obama.

Tổng thống Trump ký sắc lệnh điều thêm lực lượng và khí tài quân sự đến Iraq và Syria. Ảnh: AFP

Cùng ngày, ông Trump cũng ký thêm hai sắc lệnh hành pháp nữa, bao gồm sắc lệnh bắt đầu quá trình "tái xây dựng toàn diện" lực lượng vũ trang, hứa hẹn đầu tư thêm các dòng chiến đấu cơ, chiến hạm mới và gia tăng nguồn lực cho quân đội và sắc lệnh kéo dài thêm ba năm lệnh cấm những quan chức chính quyền tham gia vận động hành lang sau khi rời Nhà Trắng, tức là kéo dài lệnh cấm này lên thành 5 năm.

Liên quan đến sắc lệnh lên kế hoạch đánh bại IS, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis cũng được giao nhiệm vụ đề xuất về bất cứ thay đổi cần thiết nào đối với các quy tắc giao chiến và hạn chế chính sách của Mỹ, nhằm xác định các đối tác liên quân mới và đưa ra gợi ý về những cơ chế chặn đứng nguồn tài trợ của IS.  

Ông Trump giơ một sắc lệnh hành pháp mà ông vừa ký trong ngày 28/01. Ảnh: Reuters

Mỹ hiện có 5.000 binh sĩ tham chiến ở Iraq và 500 quân nhân làm cố vấn quân sự ở Syria cũng như đang hỗ trợ máy bay và pháo binh trong cuộc chiến chống IS. 

Sắc lệnh này mang ý nghĩa đặc biệt khi ông Trump vừa mới nhậm chức được hơn một tuần, thể hiện quyết tâm của ông Trump tiến hành thay đổi và bắt đầu tiêu diệt khủng bố, rất có thể bằng cách phối hợp với Nga, lực lượng chính đang thực hiện điều này tại Trung Đông khi những gì chính quyền tiền nhiệm Obama thực hiện ở Iraq và Syria hoàn toàn không có kết quả, điều ai cũng có thể thấy rõ. Việc Mỹ tăng cường vai trò trong cuộc chiến chống IS đồng nghĩa với việc Washington sẽ triển khai thêm xe thiết giáp và máy bay chiến đấu cùng tham gia các cuộc tấn công nhằm vào các cứ điểm của IS, với các lực lượng quân đội của Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ và các chiến binh người Kurd.

Tác giả: Trang Lu

Tin mới trong ngày