Tổng thống Donald Trump và dự thảo bán dầu dự trữ
Thanh Tùng (Tổng hợp) 05/24/2017 04:30 PM
Trong phiên giao dịch chiều 23/5, giá dầu đi xuống tại thị trường châu Á sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất sẽ bán một nửa lượng dầu dự trữ chiến lược của nước này.

Hiện tại, Mỹ là nước có kho dầu dự trữ chiến lược lớn nhất thế giới với khoảng 668 triệu thùng và đủ để đáp ứng nhu cầu tiêu thụ dầu mỏ trên toàn cầu trong một tuần. Hiện dầu đang được lưu giữ trong các hầm chứa dưới lòng đất tại bang Louisiana và Texas. 

Donald Trump cân bằng ngân sách bằng cách bán một nửa lượng dầu dự phòng. Ảnh: afp.com

Chính quyền Mỹ thực hiện kế hoạch cân bằng ngân sách trong 10 năm tới bằng cách bán một nửa lượng dầu dự phòng để dùng trong tình huống khẩn cấp, đồng thời mở cửa thăm dò khai thác dầu mỏ tại Alaska (theo văn bản dự thảo đưa ra ngày 22/5). Dự thảo này đã được trình lên Quốc hội Mỹ vào ngày 23/5.

Doanh thu bán dầu dự trữ sẽ mang về một khoản tiền rất lớn cho ngân sách Mỹ. Ảnh: taichinhthegioi.vn

Theo như bản dự thảo thì chính quyền của Tổng thống Trump chiến lược bán lượng dầu dự trữ (SPR) sẽ thu về khoảng 500 triệu USD trong tài khóa (hệ thống các chính sách của chính phủ về tài chính, thường được hoạch định và thực hiện trọn vẹn trong một niên khóa tài chính) bắt đầu từ ngày 1/10/2018.

Doanh thu từ bán dầu sẽ tăng dần trong các năm tài chính tiếp theo với mức cao nhất gần 3,9 tỷ USD vào tài khóa 2027. Ước tính, tổng lượng dầu bán ra từ năm 2018 đến năm 2027 sẽ giúp Mỹ thu về cho ngân sách khoảng 16,6 tỷ USD.

Một giàn khoan dầu ngoài khơi Alaska.
Ảnh: afp.com

Ngoài ra, chính quyền Mỹ cũng sẽ tăng cường thăm dò và khai thác dầu tại Alaska nhằm làm tăng sản lượng dầu khí đá phiến. Các chính trị gia Mỹ đã bàn bạc về vấn đề mở cửa Khu bảo tồn Động vật Hoang dã Quốc gia tại Alaska (ANWR) để khai thác dầu khí từ những năm 1970. Tuy nhiên nhiều ý kiến chỉ trích rằng quyết định này sẽ gây ra những nguy cơ và rủi ro như sự cố tràn dầu, đồng thời tăng tình trạng biến đổi khí hậu theo chiều hướng xấu.

Từ năm 2014, Bộ Năng lượng Mỹ (DOE) đã ngừng thu lệ phí chất thải hạt nhân từ các công ty và việc này đang được ngành công nghiệp hết sức hoan nghênh. Tuy nhiên cho đến thời điểm hiện tại, bản dự thảo ngân sách của ông Trump cũng đã đề xuất tái khởi động quỹ về chất thải hạt nhân nhằm gia tăng ngân sách hơn 3 tỷ USD vào năm 2027.

Tổ chức OPEC đang thực thi thỏa thuận cắt giảm sản lượng dầu bán ra. Ảnh: nghiencuuquocte.org

Trong khi đó, các nước trong và ngoài Tổ chức Các nước Xuất khẩu Dầu mỏ (OPEC) đang thực thi thỏa thuận cắt giảm sản lượng 1,8 triệu thùng/ngày tổng cộng cho tới hết tháng 6/2017 nhằm hỗ trợ giá dầu. Cuộc họp giữa các nước này vào ngày 25/5 tới được kỳ vọng sẽ kéo dài thời gian thực hiện thỏa thuận cắt giảm sản lượng tới cuối năm nay hoặc hết quý I/2018.

Tác giả: Thanh Tùng (Tổng hợp)

Tin mới trong ngày