Tổng thống Trump muốn FIFA tổ chức World Cup 2026 tại Mỹ
CTV Sam Sam (Lương Thu Trang) 04/29/2018 07:00 AM
Tổng thống Mỹ Donald Trump lại gây sốt trên Twitter khi công khai đòi quyền tổ chức World Cup 2026 cho nước Mỹ. Thậm chí, thông điệp của ông Trump còn có ý ám chỉ những hậu quả chính trị đối với những nước phản đối quyết tâm của Mỹ.

Trên twitter, ông Trump viết: "Nước Mỹ là ứng viên đăng cai nặng ký cùng Canada và Mexico trong việc tổ chức World Cup 2026. Thật hổ thẹn nếu các nước mà Mỹ luôn hỗ trợ, lại tìm cách chống lại việc Mỹ xin đăng cai. Tại sao chúng ta phải ủng hộ các nước này khi mà họ không ủng hộ chúng ta (bao gồm cả Liên Hợp Quốc)?".

Thực ra việc lựa chọn nhà tổ chức World Cup do FIFA quyết định dựa trên số phiếu của các Liên đoàn Bóng đá thành viên. Do vậy, Liên Hợp Quốc không có tiếng nói ở đây vì FIFA là tổ chức nằm ngoài Liên Hợp Quốc. Có lẽ ông Trump đã nhầm lẫn khi lôi Liên Hợp Quốc vào vụ này.

Tổng thống Trump lại gây sốc trên Twitter khi công khai đòi quyền đăng cai World Cup 2026. Ảnh minh họa: Reuters

Nhận xét của Trump có thể vi phạm các quy tắc của FIFA về can thiệp chính trị liên quan đến các cuộc đấu thầu tổ chức World Cup. FIFA có cơ chế riêng trong việc bỏ phiếu chọn nước đăng cai World Cup và cơ quan quản lý thế giới của bóng đá đã hứa hẹn một quá trình quyết định “công bằng, khách quan và minh bạch” vào tháng trước, theo lời đề nghị của Chủ tịch Ủy ban đăng cai World Cup 2026 của Ma-rốc Moulay Hafid Elalamy khi cho rằng FIFA đã có sự thỏa thuận riêng với đối thủ Bắc Mỹ.

Ủy ban đăng cai World Cup 2026 của liên danh 3 nước Bắc Mỹ là Mỹ, Canada và Mexico rất hào hứng trước những lời ủng hộ của Tổng thống Mỹ. Tổng thống Mexico Enrique Pena Nieto cũng tỏ ra đồng tình với phát ngôn của ông Trump. Ông Nieto cho biết: "Chúng ta có thể tồn tại những khác biệt nhưng bóng đá gắn kết chúng ta. Chúng ta hãy cùng nhau ủng hộ cho chiến dịch đăng cai World Cup 2026 của Mexico, Canada và Mỹ".

Đối thủ duy nhất của liên danh 3 nước Bắc Mỹ trong việc tổ chức World Cup 2026 là Ma Rốc. Đại hội FIFA họp ngày 13/6 tại Moscow ngay trước hôm khai mạc World Cup 2018 sẽ chọn ra nước chủ nhà của World Cup 2026.

Về cơ sở hạ tầng thì 3 nước Bắc Mỹ hơn Ma Rốc. Trong khi cơ sở hạ tầng tại Mỹ đã sẵn có thì Ma Rốc có kế hoạch đầy tư 16 tỷ USD để xây dựng cơ sở hạ tầng, bao gồm cả cải tạo 14 sân vận động cho World Cup

Tuy nhiên, đến khi bỏ phiếu thì mọi thứ có thể sẽ khác. Hiện tại, liên danh của 3 nước Bắc Mỹ mới có sự ủng hộ từ CONCACAF (Liên đoàn Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Caribbean Association) và CONMEBOL (Liên đoàn bóng đá Nam Mỹ). Trong khi đó, Nga đã tỏ ý sẽ bỏ phiếu ủng hộ Ma Rốc. Ngay cả Pháp, bất chấp những cuộc gặp thân mật với Tổng thống Pháp Emmanuel Macron trong suốt chuyến thăm chính thức của nhà nước trong tuần qua, người đứng đầu Liên đoàn bóng đá Pháp (FFF), Noel Le Graet, đã công bố ý định của liên đoàn này để bỏ phiếu cho quốc gia Bắc Phi. Cả khối châu Phi và có lẽ là Arab cũng sẽ đứng về Ma Rốc.

FIFA có luật chơi hoàn toàn khác ở Liên Hợp Quốc và lá phiếu của Mỹ cũng bình thường như các nước khác. Ảnh: Reuters

Nói chung, ở sân chơi FIFA thì có luật chơi hoàn toàn khác ở Liên Hợp Quốc. Tại Liên Hợp Quốc thì Mỹ có tiếng nói lớn, có lá phiếu phủ quyết còn tại FIFA, Mỹ chỉ có là phiếu bình thường như lá phiếu của 206 nước còn lại. Lần gần đây nhất Mỹ dành được quyền đăng cai World Cup là vào năm 1994.

Tác giả: CTV Sam Sam (Lương Thu Trang)
Từ khóa: FIFA World Cup đăng cai

Tin mới trong ngày