Trạm vũ trụ Trung Quốc cháy rụi khi lao xuống Trái Đất
CTV Sam Sam (Lương Thu Trang) 04/02/2018 01:30 PM
Trạm vũ trụ Tiangong-1 (Thiên Cung-1) của Trung Quốc sáng 2/4 đã lao xuống khu vực Tây Thái Bình Dương trong tình trạng cháy rụi gần như hoàn toàn.

Báo Bưu điện Hoa Nam buổi sáng (SCMP) cho biết, trạm vũ trụ Thiên Cung-1 đã hồi quyển vào khoảng 8h15 sáng nay 2/4 (giờ Hong Kong). Cơ quan vũ trụ Trung Quốc xác nhận, Thiên Cung-1 hồi quyển trong tình trạng bị thiêu rụi gần như hoàn toàn.

Trạm vũ trụ Thiên Cung-1 của Trung Quốc hồi quyển trong tình trạng cháy rụi gần như hoàn toàn. Ảnh: EPA

Thiên Cung-1 có chiều dài khoảng 10m và kích thước tương đương một xe buýt, chi phí chế tạo trạm vũ trụ này lên tới hàng triệu Nhân dân tệ. Thiên Cung-1 được phóng đi hôm 29/9/2011 và ngừng hoạt động hồi tháng 3/2016. Trạm vũ trụ nặng 8,5 tấn này đã tiếp đón 2 phi hành gia và kết nối thành công với 3 tàu vũ trụ của Trung Quốc.

Các nhà khoa học dự đoán Thiên cung-1 sẽ hồi quyển trong khoảng thời gian từ 31/3 đến 4/4.

Hôm 26/3, lần đầu tiên Trung Quốc thừa nhận Thiên Cung-1 mất kiểm soát và đang rơi trở lại Trái Đất khiến kế hoạch đưa trạm vũ trụ trở về Trái Đất trong trạng thái có kiểm soát không thể tiến hành. Hôm 30/3, Trung Quốc cũng khẳng định sẽ không có mảnh vỡ lớn nào rơi xuống mặt đất.

Trước đó, các chuyên gia Trung Quốc đã dự đoán trạm vũ trụ sẽ rơi ở bờ biển Brazil, phía nam Đại Tây Dương, gần thành phố Sao Paulo và Rio de Janeiro.

Trạm vũ trụ Thiên Cung-1 của Trung Quốc đã bị mất kiểm soát từ tháng 3/2016. Ảnh: Aerospace

Theo ESA, nguyên nhân khiến Thiên Cung-1 rơi chậm hơn so với dự báo là bởi các chùm năng lượng Mặt Trời chiếu đến Trái Đất hôm 26/3 đã không làm tăng mật độ phân tử của tầng thượng quyển như các nhà khoa học trông đợi. Mật độ phân tử cao của tầng thượng quyển có thể kéo trạm vũ trụ về với Trái Đất nhanh hơn.

Trung Quốc đã phóng một trạm vũ trụ khác là Thiên Cung-2 (Tiangong-2) vào quỹ đạo vào tháng 9/2016 như là bước đệm để đạt được mục tiêu đưa trạm không gian cho phi hành đoàn vào năm 2022.

Nước này cũng có kế hoạch phóng tàu vũ trụ có người lái lên mặt trăng trong tương lai.

Tác giả: CTV Sam Sam (Lương Thu Trang)

Tin mới trong ngày