Trung Quốc: Binh lính nghiện game online, giảm sức chiến đấu
Sam Sam 08/08/2017 01:30 PM
Nhật báo Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc (PLA Daily), cơ quan ngôn luận của quân đội Trung Quốc, đã công bố bài viết cho biết về việc ngày càng nhiều binh sĩ nước này nghiện trò chơi điện tử trực tuyến có tên "Honour of King". Tờ báo thể hiện lo ngại việc này khiến quân đội Trung Quốc sẽ suy yếu khả năng chiến đấu, ảnh hưởng đến an ninh quốc gia.

“Trò chơi điện tử đã len lỏi, đi sâu vào cuộc sống hàng ngày của các binh sĩ và quan chức, ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần của họ ở một mức độ nhất định. Quá nghiện trò chơi điện thoại di động thậm chí gây ra một mối đe dọa đối với quản lý an ninh và có thể làm suy yếu khả năng chiến đấu”, bài báo nhận định.

Binh sỹ Quân giải phóng nhân dân Trung Quốc. Ảnh: Reuters

Honor of  Kings là một trò chơi nhập vai tưởng tượng dựa trên các nhân vật lịch sử Trung Quốc và được được phát hành bởi tập đoàn truyền thông và công nghệ hàng đầu Trung Quốc, Tencent. Nó đã trở thành trò chơi di động phổ biến nhất trên thế giới, với hơn 200 triệu người đăng ký – tức là cứ 7 người Trung Quốc thì có 1 người chơi - và khoảng 80 triệu người sử dụng mỗi ngày.

Theo báo cáo, game online đã trở nên phổ biến trong số các binh sỹ của PLA kể từ năm ngoái, khi các quân nhân được phép sử dụng điện thoại thông minh trong doanh trại, và sau một thời gian "không một số lính và sĩ quan nào không bị nghiện Honor of  Kings".

Bài báo dẫn lời một số quân nhân tiết lộ, họ đã thấy cảnh các binh sĩ không làm gì vào cuối tuần ngoài việc tập trung chơi điện tử.

"Không thể bỏ qua mối đe dọa về an ninh nếu một người lính đột nhiên bị gọi đi chiến đấu thực tế và tâm trí của anh ta vẫn tiếp tục nán lại trong trò chơi", bài báo nói.

Giới trẻ Trung Quốc, trong đó có binh sỹ, rất yêu thích Honour of Kings. Ảnh: SCMP

Báo cáo cũng đưa ra những mối quan tâm về tác động sức khoẻ của nghiện game, cho thấy sự miễn dịch và sức mạnh giảm đi và xu hướng dễ bị kích động trở nên trầm trọng hơn.

Bài báo kêu gọi quân đội làm phong phú thêm đời sống của các quân nhân, đa dạng hóa sở thích của họ, để ngăn chặn việc ham mê quá đà các trò chơi điện tử trực tuyến.

Tháng trước, tờ Nhân dân Nhật báo (People’s Daily) mô tả trò chơi này là “thuốc độc” và “ma túy” đối với lứa tuổi mới lớn. Nhận xét này khiến giá trị thị trường của Tencent giảm đến 17,5 tỉ USD vào một thời điểm.

Sau khi bị cơ quan ngôn luận của nhà nước “dằn mặt”, hãng Tencent buộc phải cam kết giới hạn thời gian chơi game đối với một bộ phận người dùng, những ai dưới 12 tuổi chỉ được chơi tối đa 1 giờ mỗi ngày.

Tác giả: Sam Sam

Tin mới trong ngày