Trung Quốc dự định xây dựng căn cứ quân sự thứ 2 ở nước ngoài
CTV Thu Hiền 01/07/2018 10:30 AM
Theo các thông tin báo chí Trung Quốc đưa tin, nước này đã chọn Pakistan làm điểm đến thứ hai ở nước ngoài để xây dựng căn cứ quân sự, sau căn cứ đầu tiên được xây dựng ở Djibouti vào tháng 7/2017.

Theo đó, ngày 5/1, báo SCMP đưa tin Trung Quốc hiện lên kế hoạch xây thêm một căn cứ hải quân thứ hai tại một khu vực cảng thuộc lãnh thổ của Pakistan, nằm gần với biên giới Iran.

Một nguồn tin khác thân cận với quân đội Trung Quốc cũng xác nhận Hải quân nước này sẽ xây dựng một căn cứ hải quân gần cảng Gwadar, tương tự như căn cứ đang hoạt động ở Djibouti. Địa điểm chính xác được cho là cảng Jiwani nằm chỉ cách biên giới Iran - Pakistan khoảng 80km, khu vực nằm gần nơi hoạt động của nhóm nổi loạn Baloch chống lại cả chính quyền Pakistan và Iran nên được coi là khá bất ổn.

Trung Quốc chuẩn bị xây căn cứ quân sự ở Pakistan. Ảnh: AP

Ngoài xây căn cứ hải quân, kế hoạch trên được cho cũng bao gồm nâng cấp một sân bay hiện có ở Jiwani để có thể chứa được nhiều máy bay quân sự lớn của Trung Quốc, dự kiến sẽ bắt đầu vào tháng 7/2018.

Nếu căn cứ trên được xây dựng thì chính phủ Pakistan buộc phải di dời nhiều người dân sống trong khu vực sang địa điểm khác và Trung Quốc phải tiến hành nâng cấp sân bay tại đây để đón được những máy bay quân sự hạng nặng.

Việc xây dựng căn cứ hải quân gần cảng Gwadar sẽ là một lợi thế, khi cảng này được định hướng là một trung tâm trung chuyển cho các tuyến đường trên bộ và trên biển khi cơ sở hạ tầng trong Hành lang kinh tế Trung Quốc - Pakistan (CPEC) đi vào hoạt động. Phía Trung Quốc nhiều lần cho hay cảng Gwadar có tầm quan trọng về mặt quân sự và địa chính trị đối với nước này. Nhưng đây cũng khiến cho mâu thuẫn giữa Bắc Kinh và Ấn Độ hay Pakistan và Iran leo thang.

Trung Quốc đang đẩy mạnh đầu tư phát triển cảng Gwadar, một phần trong siêu dự án CPEC. Ảnh: Getty

Trung Quốc chọn Jiwani vì chiến hạm Trung Quốc tuần tra ở vịnh Aden cùng các tàu hộ tống tàu chở dầu Trung Quốc ở Ấn Độ Dương cũng cần một căn cứ hải quân để bảo trì và cung cấp hậu cần, trong khi Gwadar vẫn là cảng dân sự, không cung cấp một số dịch vụ cho tàu chiến.

Tác giả: CTV Thu Hiền

Tin mới trong ngày