Tunisia giải cứu 126 người di cư từ vùng cận Sahara
Bình Nguyên 05/28/2017 01:30 PM
Lực lượng an ninh Tunisia 27/05 đã giải cứu 126 người di cư ngoài khơi Địa Trung Hải, sau khi chiếc tàu chở họ bị gặp nạn trên đường từ Libya sang châu Âu. Trong số những người di cư được giải cứu, có 48 phụ nữ, 7 người đang mang thai, và 3 trẻ em. Hiện số người này đang được sơ cứu tại cảng Zarzis của Tunisia trước khi được đưa đến cảng Medenine ở gần đó.

Theo dự báo của Tổ chức Di cư quốc tế (IOM), Libya sẽ tiếp tục là nơi tập trung chủ yếu của dòng người di cư từ châu Phi sang Italy với con số ước tính vào khoảng 100.000 người trong năm nay, bởi đây vốn được xem là tuyến đường ngắn và an toàn hơn để đến châu Âu. Tuy nhiên, lợi dụng cơ hội này, những kẻ buôn người đã nhồi nhét họ trên những con thuyền chật cứng và thiếu an toàn, dẫn đến những thảm kịch đau lòng ngoài biển khơi.

Những người di cư từ châu Phi sang châu Âu: Ảnh: Reuters

Theo thông tin từ tiến sĩ Mongi Slim, một quan chức của Hiệp hội Trăng lưỡi liềm đỏ (IFRC) cho biết, các ngư dân Tunisia đã thông báo với các nhà chức trách địa phương về một chiếc tàu gặp nạn tại bờ biển phía Nam của nước này, gần sát biên giới với Lybia. Đa số họ đến từ vùng sa mạc cận Sahara, thuộc các quốc gia như Nigeria, Mali và Gambia.

Trước đó, vào ngày 26/05, lực lượng bảo vệ bờ biển của Italy và Libya cũng đã phát hiện và giải cứu hơn 3.400 người di cư, nâng tổng số lên 10.000 người được cứu sống chỉ trong vòng hơn 4 ngày qua. Cũng vào thời điểm này, các nhà chức trách đã tìm thấy hàng chục thi thể trôi dạt trên biển.

Những người di cư vượt biển trái phép chịu rủi ro lớn trong quá trình di cư. Ảnh: AFP

Các chuyến vượt biển trái phép xuất phát từ Libya để tìm đường tới châu Âu đã tăng mạnh trong bối cảnh bất ổn chính trị và bạo lực không ngừng leo thang tại nước này kể từ khi nhà lãnh đạo Gaddafi bị lật đổ năm 2011. Về mặt địa lý, Libya chỉ cách đảo Lampedusa của Italy khoảng 300km, do đó hàng tuần đều có một lượng người di cư từ châu Phi, Syria hoặc các khu vực xung đột khác cố gắng vượt biển để đến nơi này.

Các cuộc xung đột cũng như tình trạng nghèo đói là nguyên nhân chính khiến người dân ở Trung Đông và châu Phi tìm cách vượt biển để đến các nước EU bất chấp nguy hiểm. Cơ quan tị nạn Liên Hợp Quốc (UNHCR) cho biết trong năm 2014, có ít nhất 3.500 người thiệt mạng trong số hơn 218.000 người di cư vượt biển Địa Trung Hải, biến khu vực này trở thành tuyến đường di cư nhiều người chết nhất trên thế giới.

Tác giả: Bình Nguyên

Tin mới trong ngày