Vận động giáo viên mua thịt lợn giải cứu người dân lúc khó khăn
Value 05/24/2017 11:00 AM
Ngày 23/5, ông Võ Đức Đại xác nhận thông tin Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) huyện Can Lộc (Hà Tĩnh) đã có công văn hướng dẫn các trường, giáo viên thực hiện chủ trương giải cứu thịt lợn cho người dân mà Liên đoàn lao động huyện Can Lộc đã vận động trước đó.

Theo đó, công văn nêu rõ tiếp tục vận động để mỗi cán bộ, giáo viên, nhân viên đăng ký mua ít nhất 10kg thịt lợn hơi/tháng/người theo giá lợn hơi tối thiểu 30.000 đồng/kg.

Công văn vận động các cán bộ, giáo viên mua thịt lợn cho người dân địa phương của Phòng giáo dục - đào tạo huyện Can Lộc.
Ảnh: Thanh niên

Cũng theo công văn, việc tổ chức mua phải đăng ký thu mua qua tổ thu mua của huyện hoặc có thể trực tiếp thu mua ở các hộ chăn nuôi trên địa bàn (ưu tiên các hộ chăn nuôi liên kết, tổ hợp tác). Tổ thu mua sẽ chịu trách nhiệm tổ chức thu mua thịt lợn hơi, vận chuyển về các lò giết mổ tập trung, các trường trực tiếp tổ chức giao nhận theo số lượng đã đăng ký. Cuối công văn, phòng GD&ĐT huyện Can Lộc ghi rõ: “Yêu cầu các trường triển khai thực hiện tốt nội dung trên”.

Trong bối cảnh hiện nay, việc “giải cứu” thịt lợn là một trong những việc làm thiết thực để giúp bà con nông dân, các hộ kinh doanh và các doanh nghiệp phần nào vượt qua khó khăn hiện tại. Đây là một trong những hành động mang ý nghĩa tốt, đáng được tuyên dương. Tuy nhiên khi ban hành, công văn “vận động” của phòng GD&ĐT huyện Can Lộc cũng chịu những luồng ý kiến trái chiều từ dư luận. Theo đó, một bộ phận người dân cho rằng công văn mang tinh thần ép buộc hơn là khuyến khích, vận động khi nêu rõ chỉ tiêu, thời hạn báo cáo số liệu cụ thể,… Hành động này gây ra hiểu lầm không đáng có.

Người dân mua thịt lợn. Ảnh: Thanh niên

Liên quan đến việc này, một thầy hiệu trưởng trường Tiểu học trên địa bàn huyện Can Lộc cho rằng: “Cá nhân tôi nhìn nhận, việc này chưa đúng và còn gặp khá nhiều bất cập. Đa phần giáo viên không đồng ý với việc thu mua giúp người dân, nhiều giáo viên cứ nghĩ đưa vào thi đua nên phải mua”. (Theo Đời sống và Pháp lý)

Một số ý kiến khác cho rằng, quy định tiêu chuẩn mua thịt lợn là 10kg chẳng khác việc “bắt ép” các giáo viên, nhân viên lấy thịt lợn làm thực phẩm thiết yếu trong bữa ăn gia đình.

Liên quan đến vấn đề này, ông Võ Đức Đại, trưởng phòng GD&ĐT huyện Can Lộc thẳng thắn giải thích việc giao chỉ tiêu mỗi giáo viên mua 10kg thịt lợn/tháng bởi trước đó đã có chủ trương kêu gọi của Liên đoàn lao động huyện. Ông cũng khẳng định thêm, công văn vận động thực hiện theo hình thức tự nguyện chứ không bắt buộc và không đưa vào đánh giá thi đua khen thưởng.

Mua thịt lợn là để ủng hộ người chăn nuôi. Ảnh: Thanh niên

Trong diễn biến đó, Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc cũng vừa ban hành công văn yêu cầu thu hồi văn bản đối với công văn 210/PGDĐT ngày 17/5/2017 của phòng GD&ĐT huyện Can Lộc. Trong đó, văn bản nêu rõ công văn của phòng GD&ĐT huyện Can Lộc được ban hành là chưa đúng chức năng, nhiệm vụ của đơn vị. Đồng thời hướng dẫn trên còn làm cho một bộ phận cán bộ, giáo viên và nhân dân hiểu sai bản chất vấn đề của việc chia sẻ khó khăn cho người chăn nuôi.

Tác giả: Value

Tin mới trong ngày