Liên quan đến vụ việc nhân lúc không có người lớn ở nhà, một người đàn ông lạ mặt đã xông vào nhà rồi chém bé trai 8 tuổi tên Vũ H. A ở huyện Tam Dương, tỉnh Vĩnh Phúc, Đại tá Đỗ Thái Học, Chánh văn phòng Công an tỉnh Vĩnh Phúc cho biết sáng ngày 16/4/2018, 2 nghi phạm gây án đã bị bắt giữ tại cơ quan Công an.
Qua công tác điều tra ban đầu, cả 2 nghi phạm đều khai nhận đã sát hại bé H. A. Theo lời khai được ghi nhận lại, nghi phạm Thảo và Hưng làm thuê tại Công ty múc, vận chuyển đất và san nền của anh Nguyễn Cường Trung (anh trai Hưng).
Sáng ngày 13/4/2018, anh Vũ Văn Kiên (sinh năm 1988, bố bé H. A) đến bãi đất ở xã Đồng Cương (huyện Yên Lạc) để mua đất thì xảy ra mâu thuẫn, xô xát với anh Nguyễn Cường Trung (sinh năm 1980, trú tại Định Trung, TP. Vĩnh Yên) và Thảo làm anh Trung bị thương nhẹ ở tay. Sau khi anh Kiên về nhà, lúc này nghi phạm Thảo đã nảy sinh ý định trả thù.
Theo cơ quan Công an điều tra xác định vào khoảng 19h ngày 14/4/2018, nghi phạm Hưng đã lái ô tô mang BKS 30A - 899.59 chở Thảo từ huyện Lập Thạch về TP. Vĩnh Yên. Khi đi qua xã Đạo Tú, nghi phạm Thảo thấy cả 3 người con của anh Kiên đều ở nhà và không có người lớn. Tại thời điểm này, nghi phạm Thảo đã bảo Hưng dừng xe rồi cầm dao xông thẳng vào nhà sát hại bé trai 8 tuổi. Sau khi gây án, 2 nghi phạm bỏ trốn.
Liên quan đến vụ việc trên, theo Luật sư Nguyễn Anh Thơm - Trưởng văn phòng Luật sư Nguyễn Anh (Đoàn Luật sư TP. Hà Nội) cho biết: "Quyền sống là quyền cơ bản nhất của con người. Mọi hành vi tước đoạt tính mạng người khác trái pháp luật đều bị xử lý nghiêm minh trước pháp luật".
"Việc cháu bé 8 tuổi là người không có lỗi trong việc mâu thuẫn giữa đối tượng và gia đình mà lại bị nghi phạm nhẫn tâm dùng hung khí chém vào vùng trọng yếu trên cơ thể gây tử vong. Dù với bất cứ động cơ mục đích hay mâu thuẫn nào với gia đình cháu bé mà đối tượng vô cớ sát hại đều là hành vi mất nhân tính và không thể biện minh trước sự trừng phạt nghiêm khắc nhất của pháp luật". Luật sư Thơm chia sẻ.
Như vậy, với việc sát hại dã man cháu bé 8 tuổi, nghi phạm Thảo sẽ phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tội "Giết người" theo Khoản 1 Điều 123 BLHS 2015 với tình tiết định khung cơ bản là giết người dưới 16 tuổi và có tính chất côn đồ. Mức án mà nghi phạm Thảo có thể phải chịu là tử hình.
Đối với nghi phạm Nguyễn Khánh Hưng - người đi cùng nghi phạm Nguyễn Văn Thảo dù không trực tiếp sát hại cháu H. A nhưng vẫn là đồng phạm với Thảo. Vì vậy, đối tượng này vẫn bị xử lý hình sự về tội "Giết người" theo Khoản 1 Điều 123 BLHS 2015. Mức án mà nghi phạm Hưng có thể phải chịu cũng là tử hình.
Vụ Hiệu phó bị tố dùng clip sex tống tình…
Hà Nội: 2 cặp đôi ngủ chung giường, án mạng…
Chiêu trò lừa đảo lại xuất hiện trên Facebook
Petrolimex treo băng rôn ủng hộ hàng Việt Nam và…
Hải Phòng: Con nghiện dùng dao uy hiếp mẹ đẻ…
Rớt công chức vẫn lên chức phó phòng
Tổng hợp 24h: Bị từ chối Visa đi Mỹ, cậu…
Tin tức Việt Nam ngày 4/10/2018: Người đàn ông bị…
Tổng hợp 24h: Hà Nội xây nhà hát Hoa Sen…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX