Afghanistan: Đánh bom tại điểm đăng ký bầu cử, hàng chục người chết
Dư Hoàng 04/23/2018 10:30 AM
Vụ đánh bom tự sát bên ngoài một điểm đăng ký bỏ phiếu ở Kabul, Afghanistan ngày 22/4 làm ít nhất 31 người đã thiệt mạng và hàng chục người khác bị thương.

Theo hãng tin BBC dẫn tin từ người phát ngôn Bộ Y tế Afghanistan Wahid Majro, ít nhất 31 người đã thiệt mạng, và 54 người bị thương. Tuy nhiên, Bộ Y tế Afghanistan cho hay, ít nhất 57 người thiệt mạng và 119 người bị thương, bao gồm cả phụ nữ và trẻ em.

Các quan chức Afghanistan thường đưa ra các con số mâu thuẫn nhau về thương vong và có sự chỉnh sửa sau đó.

Hiện trường vụ khủng bố trung tâm đăng ký bầu cử Kabul hôm 22/4. Ảnh: AP

Đây là vụ mới nhất trong những chuỗi tấn công nhằm vào quá trình chuẩn bị bầu cử ở Afghanistan và cũng là vụ tấn công đẫm mấu nhất kể từ khi có ít nhất 100 người thiệt mạng ở một quận tập trung nhiều toàn cơ quan chính phủ và đại sứ quán nước ngoài vào tháng 1. Đã có ít nhất 4 vụ tấn công vào các trung tâm kể từ khi công tác đăng ký bầu cử diễn ra một tuần trước.

Trang Tolo News đưa tin một kẻ đánh bom tự sát đeo dây đai chứa thuốc nổ đã giật kíp nổ giữa trung tâm đăng ký bầu cử ở khu vực Dashte Barchi, phía Tây Kabul.

Cảnh sát trưởng Kabul Daud Amin nói rằng kẻ đánh bom tự sát mặc áo cài bom đi bộ tiếp cận trung tâm, nhằm vào người dân đang đứng xếp hàng tại nơi giới chức địa phương đang phát thẻ cho những người đến đăng ký tham gia cuộc tổng tuyển cử ở nước này vào tháng 10. Ông Amin khẳng định: "Vụ việc xảy ra ở cổng vào của trung tâm. Đó là một vụ tấn công tự sát".

Trong số nạn nhân có cả trẻ em. Ảnh: Reuters

Vụ nổ đã vang vọng nhiều nơi trong thành phố, nhiều cửa sổ ở cách đó hàng km bị vỡ nát do sức ép, một số xe ô tô xung quanh bị hư hỏng nặng. Cảnh sát đã phong tỏa tất cả các con đường dẫn về hiện trường. Truyền thông địa phương chiếu cảnh hàng trăm người điên cuồng tập trung ở các bệnh viện gần đó để tìm kiếm thông tin về người thân họ. 

Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) đã lên tiếng nhận trách nhiệm thông qua một tuyên bố được đăng tải bởi hãng tin Aamaq và cho biết tổ chức này nhắm vào "những kẻ bội giáo" dòng Shia. 

Tác giả: Dư Hoàng

Tin mới trong ngày