Ấn Độ thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa thế hệ mới
CTV Sam Sam (Lương Thu Trang) 01/19/2018 01:30 PM
Ngày 18/1, Ấn Độ đã phóng thử thành công tên lửa đạn đạo liên lục địa có khả năng mang đầu đạn hạt nhân Agni-V do nước này tự chế tạo.

Vụ thử được tiến hành tại bãi thử tổng hợp (ITR) trên đảo Abdul Kalam ngoài khơi bờ biển Odisha và đạt kết quả thành công khi bắn trúng mục tiêu giả định.

Tên lửa Agni-V do Tổ chức nghiên cứu và phát triển quốc phòng (DRDO) Ấn Độ nghiên cứu bằng công nghệ nội địa hoàn toàn, được phóng đi từ tổ hợp bệ phóng số 4 của ITR.

Mẫu tên lửa Agni-V của Ấn Độ. Ảnh: CNN

Báo Hindu Business Line cho biết thêm rằng "tên lửa ba giai đoạn" đã được phóng đi từ bệ phóng di động, di chuyển gần 5.000km và bay được gần 20 phút.

Tên lửa Agni-V, mẫu tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) hiện đại nhất của Ấn Độ hiện nay, là tên lửa đạn đạo ba tầng, sử dụng nhiên liệu rắn, nặng khoảng 50 tấn, có khả năng mang một đầu đạn hạt nhân hoặc đầu đạn thông thường nặng khoảng 1,5 tấn. Tầm bắn của tên lửa này từ 5.000 - 8.000km, với độ chính xác cao hơn nhiều so với 3 phiên bản trước đó là Agni-II, Agni-III và Agni-IV.

Bộ trưởng Quốc phòng Ấn Độ - bà Nirmala Sitharaman ngay sau đó cũng đã lên tiếng xác nhận cuộc thử nghiệm đã thành công và khẳng định đây là một bước tiến lớn trong khả năng phòng thủ quốc gia.

Đại diện Bộ Chỉ huy Lực lượng Chiến lược (SFC), đơn vị được Ấn Độ lập ra năm 2003 để quản lý kho vũ khí hạt nhân của nước này, tuyên bố rằng mục đích chế tạo, thử nghiệm tên lửa đạn đạo Agni-V là để tăng cường khả năng phòng thủ, củng cố sức mạnh nhằm đối phó với mối đe dọa kép từ Pakistan, quốc gia láng giềng đang tự mình phát triển chương trình hạt nhân, tên lửa và Trung Quốc, quốc gia có tranh chấp lãnh thổ với Ấn Độ ở biên giới dãy Hymalaya. Ấn Độ sẽ tiến hành thêm một vài vụ thử nữa trước khi tên lửa Agni-V được đưa vào sản xuất với số lượng thích hợp.

Thời điểm của vụ thử nghiệm này cũng được giới quan sát nhận định là khá nhạy cảm, trong lúc Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu đang có chuyến thăm Ấn Độ và cũng trùng với một cuộc hội thảo địa chính trị quan trọng đang được tổ chức ở nước này: Đối thoại Raisina 2018.

Tên lửa Agni-V được phóng thử từ đảo Abdul Kalam ngoài khơi Odisha, Ấn Độ. Ảnh: EPS

Cuối tháng 12 vừa qua, Ấn Độ cũng đã thử thành công tên lửa đánh chặn siêu thanh (ADD) do nước này tự chế tạo, có khả năng phá hủy tên lửa đạn đạo ở tầm thấp, tại bãi thử ở bang Odisha. Tên lửa phòng không này đã nhằm trúng mục tiêu là một tên lửa đạn đạo đang bay tới ở độ cao 35km.

Tác giả: CTV Sam Sam (Lương Thu Trang)

Tin mới trong ngày