Biểu tình đòi quyền di dân ở Dallas; Đã chọn đủ 85.000 visa H-1B cho cả năm tới
Trang Lu 04/11/2017 10:00 AM
Hàng nghìn người tuần hành "Mega March" đã tập trung ở trung tâm thành phố Dallas vào chủ nhật (9/4) để kêu gọi một cuộc cải tổ chính sách nhập cư của quốc gia và kết thúc chính sách trục xuất "hung hăng" của Chính phủ.

Các nhà tổ chức đã gọi các lệnh của Tổng thống Donald Trump về việc hạn chế công dân từ các quốc gia Hồi giáo, chủ yếu ở Trung Đông là phân biệt đối xử. Cuộc biểu tình nhằm ủng hộ cộng đồng người Hồi giáo và phản đối chính sách nhập cư của Tổng thống Donald Trump, cũng như muốn chấm dứt tình trạng thù ghét trong cộng đồng đã tăng lên nhanh chóng kể từ cuộc bầu cử Tổng thống vào tháng 11/2016.

Số người tham dự ít hơn nhưng đông đảo các thành phần hơn so với cuộc biểu tình 11 năm trước tại Mega March đầu tiên, yêu cầu cải cách nhập cư.

Người biểu tình diễu hành tại trung tâm Dallas. Ảnh: AP/LM Otero

Sự kiện này cũng đã thu hút một số nhà giải trí và một số lãnh đạo dân chủ và các nhà lập pháp địa phương. Một số nhà lãnh đạo cộng đồng và khách mời đã phát biểu tại Mega March, bao gồm nhà hoạt động nhân quyền Martin Luther King III và các nghị sĩ Joaquin Castro và Beto O'Rourke. 

Những người biểu tình đã được yêu cầu mang cờ Mỹ và mặc màu đỏ, trắng và xanh dương "vì cuộc biểu tình thực sự là đấu tranh cho những giá trị của nước Mỹ".

Esseiny Alanis, một giáo viên của Dallas, một người nhập cư Mexico, đứng cùng với hai học sinh lớp bốn, Sanjuanita Rodriguez và Maritza Monroy, trong cuộc biểu tình, nói rằng "Mỗi đứa trẻ đều xứng đáng có quyền đi học mà không sợ bị chia cắt với cha mẹ chúng", đề cập đến mối đe dọa bị trục xuất của người nhập cư.

Những người biểu tình tập trung bên ngoài tòa thị chính vào cuối ngày. Ảnh: Smiley N. Pool

Những người biểu tình tập trung bên ngoài tòa thị chính vào cuối ngày của cuộc biểu tình "Dallas Mega March" năm 2017. Một số ít người ủng hộ Tổng thống Trump tụ tập gần đó, nhưng không có đụng độ xảy ra.

Trong khi đó, vào sáng ngày thứ sáu (7/4), Cơ Quan Quốc tịch và Di trú Mỹ (USCIS) thông báo đã chọn đủ số 85.000 visa loại H-1B cho cả năm tới, theo như con số ấn định của Quốc hội.

Thông tin này được đưa ra chỉ bốn ngày sau khi có thông báo nhận đơn mới vào ngày thứ hai tuần trước. Việc cấp visa H-1B diễn ra trong lúc Chính phủ Donald Trump yêu cầu phải chấm dứt tình trạng lạm dụng loại visa này.

Bộ Trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions. Ảnh: AP/Pablo Martinez Monsivais

Tuy nhiên, Sở Di trú sẽ tiếp tục nhận đơn cho các lĩnh vực không bị giới hạn, như các đại học hay một số tổ chức thiện nguyện.

USCIS cũng chưa cho biết tổng số đơn nộp trong đợt này. Năm 2016, có 236.000 hồ sơ của người nước ngoài nộp đơn. Theo CNN, đây là năm thứ năm liên tiếp mà có đủ số người được chọn chỉ trong vòng năm ngày.

Cơ quan USIS sẽ dùng hệ thống chọn lựa ngẫu nhiên để lấy ra các đơn cho 85.000 visa loại này. Những người có đơn được chọn sau đó phải trải qua cuộc điều tra trước khi có chấp thuận cuối cùng. 

Trước đó, vào thứ ba (4/4), Dân biểu Liên bang Dana Rohrabacher (Cộng hòa - California) trong chuyến thăm Tòa Bạch Ốc, đã đệ trình Tổng thống Donald Trump kế hoạch, yêu cầu mỗi người trong số 50.000 người nước ngoài giàu có vào Mỹ hàng năm, muốn trở thành công dân Mỹ, phải đóng $1 triệu mỗi người, để trả tiền cho việc xây bức tường biên giới, theo The Los Angeles Times. 

"Chúng ta mỗi năm "xổ số" lấy 50.000 người vào Mỹ và đó là điều vô lý", vị dân biểu đại diện Địa hạt 48 trong vùng Little Saigon nói.

Dân Biểu Liên Bang Dana Rohrabacher. Ảnh: Rohrabacher.house.gov

Con số 50.000 visa ông Rohrabacher đề cập được cấp mỗi năm, phần lớn cho những người từ Đông Âu và Châu Phi, cấp cho những người có đủ điều kiện, phải có bằng tốt nghiệp trung học và phải là cư dân một quốc gia có ít người di cư.

Không giống như hàng trăm nghìn các loại visa khác mà Mỹ cấp mỗi năm, dựa trên các yếu tố cụ thể như làm việc trong một lĩnh vực có nhu cầu cao hoặc có gia đình ở Mỹ, thì "xổ số" visa là chương trình duy nhất dựa trên sự sẵn lòng bỏ mọi thứ và sang sống tại Mỹ. Theo kế hoạch của ông Rohrabacher, xổ số visa sẽ chấm dứt và những người giàu có nộp đơn sẽ phải trả tiền để trở thành công dân trong vòng hai năm kể từ ngày nộp đơn. Tuy nhiên, dự định này sẽ đòi hỏi phải có dự luật mới, mà ông nói rằng ông vẫn chưa viết xong.

Tác giả: Trang Lu

Tin mới trong ngày