Bộ trưởng Sri Lanka bị sa thải vì phản đối Trung Quốc
Sam Sam 08/24/2017 01:30 PM
Tổng thống Sri Lanka Maithripala Sirisena ngày 23/8 đã thông qua quyết định cách chức Bộ trưởng Tư pháp Wijeyadasa Rajapakse sau khi ông này chỉ trích một thỏa thuận trị giá 1,5 tỷ USD, được ký hồi tháng 7/2017, cho phép một công ty Trung Quốc thuê cảng biển của nước này.

Người phát ngôn Nội các Sri Lanka Gayantha Karunatileka nói: "Tổng thống đã cách chức ông Wijeyadasa Rajapakshe vì vi phạm trách nhiệm tập thể của Nội các thông qua việc chỉ trích thỏa thuận cho thuê cảng Hambantota".

Sau quyết định của Tổng thống, ông Rajapakshe tuyên bố với truyền thông rằng ông bị sa thải vì phơi bày sự vi phạm Hiến pháp của Nội các khi nhất trí với thỏa thuận cho Trung Quốc thuê 70% cảng ở cực Nam quốc đảo này, với thời hạn 99 năm.

Bộ trưởng Tư pháp Wijeyadasa Rajapakse. Ảnh: Srilankanewslive

Trước đó, Đảng Quốc gia Thống nhất (UNP) của Tổng thống Sirisena đã đề nghị loại bỏ ông Rajapakse khỏi văn phòng với cáo buộc không làm tròn trách nhiệm bằng cách chỉ trích thỏa thuận và chính sách của chính phủ cũng như đồng nghiệp. Một số Đảng viên cũng cáo buộc ông đã dùng quyền lực của mình trì hoãn việc truy tố hơn 100 cựu nhân viên của chính phủ bị cáo buộc tội giết người và tham nhũng dưới thời Tổng thống Mahinda Rajapakse, người lãnh đạo Sri Lanka gần một thập kỷ cho đến năm 2015 và kết thúc chiến tranh với những người ly khai Tamil.

UNP yêu cầu ông Rajapakse đính chính lại tuyên bố của mình trong ngày 21/8 nhưng ông không thực hiện, trái lại còn tiếp tục chỉ trích các Bộ trưởng và chính sách của Tổng thống Sirisena vào cuối tuần qua.

Hồi tháng 7, Sri Lanka ký thỏa thuận bán 70% cổ phần cảng biển Hambantota chiến lược trị giá 1,5 tỉ USD cho Tập đoàn nhà nước China Merchant Port Holdings (CMPort) của Trung Quốc trong thời hạn 99 năm để lấy tiền trả khoản vay từ Bắc Kinh khi Colombo bắt đầu xây cảng.

Cảng Hambantota, nơi Trung Quốc sẽ khai thác trong vòng 99 năm. Ảnh: Google Map

Cảng Hambantota - nhìn ra Ấn Độ Dương, có vị trí đắc địa trong phạm vi 10 hải lý của tuyến vận tải chính từ châu Á đến châu Âu - dự kiến đóng vai trò quan trọng trong sáng kiến "Vành đai và Con đường" của Trung Quốc nhằm kết nối các cảng, đường bộ giữa Trung Quốc và châu Âu. China Merchants cho biết cơ sở này sẽ được phát triển thành "một cảng công nghiệp và dịch vụ lớn".

Ông Rajapakshe cho rằng quyết định này giống như việc bán tài sản quốc gia. Ngoài việc lên án thỏa thuận, ông Rajapakse còn tuyên bố sẽ "lấy lại cảng biển này vì lợi ích của Sri Lanka".

Trước khi đạt được thỏa thuận bán cảng Hambantota cho Trung Quốc, chính phủ Sri Lanka đã gặp phải làn sóng phản đối khá lớn trong nước. Nhiều người Sri Lanka đã xuống đường biểu tình vì sợ mất đất. Thủ tướng Ranil Wickremesinghe cho rằng thỏa thuận là cần thiết trong bối cảnh việc xây dựng cảng dẫn đến khoản nợ 300 triệu USD.

Biểu tình phản đối bán cảng Hambantota hồi tháng 1/2017. Ảnh: AP

Trong khi đó, các chính trị gia phe đối lập đã tuyên bố việc chuyển đất sang Trung Quốc là một nguy cơ đối với an ninh quốc gia. Các quan chức Sri Lanka từng nhiều lần trấn an rằng vấn đề an ninh ở cảng Hambantota sẽ được Colombo xử lý thỏa đáng nhằm đánh tan nghi ngờ Bắc Kinh sẽ sử dụng nó như một căn cứ quân sự. Thỏa thuận cũng nói rõ hải quân Sri Lanka sẽ chịu trách nhiệm về an ninh ở cảng Hambantota.

Thậm chí để thỏa thuận này được thực hiện, Tổng thống Sirisena đã phải điều chỉnh nội các, đưa ông Mahinda Samarasinghe vào vị trí Bộ trưởng cảng vì người giữ vị trí này trước đó phản đối quyết liệt việc bán cảng cho Trung Quốc.

Ấn Độ và Mỹ cũng tỏ ra lo ngại khi một chỗ đứng của Trung Quốc tại cảng Hambantota có thể mang lại cho nước này một lợi thế hải quân ở Ấn Độ Dương.

Trung Quốc cũng đã được mua cổ phần các dự án bến cảng khác ở Myanmar, Pakistan và Sudan, làm gia tăng ý kiến ​​cho rằng Bắc Kinh có mục đích thiết lập một loạt các căn cứ, hoặc "chuỗi hạt ngọc trai", từ Trung Đông đến Trung Quốc.

Tác giả: Sam Sam

Tin mới trong ngày