Bộ trưởng Tư pháp Mỹ trước sức ép từ chức do liên quan đến Nga
Trang Lu 03/04/2017 07:00 AM
Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions đang đứng trước sức ép từ chức vì đã có 2 lần trao đổi với Đại sứ Nga tại Mỹ khi còn là một Thượng nghị sĩ.

Ngày 02/03, những nghị sĩ hàng đầu của đảng Dân chủ đã lên tiếng kêu gọi Bộ trưởng Tư Pháp Mỹ Jeff Sessions từ chức do liên quan đến nghi án trao đổi thông tin với Đại sứ Nga tại Mỹ, được Washington Post đưa ra. Trước đó một ngày, tờ Washington Post tiết lộ ông Sessions từng có 2 cuộc nói chuyện với Đại sứ Nga vào tháng 7 và tháng 9/2016 khi còn là Thượng nghị sĩ nhưng ông đã không đề cập việc này trong phiên điều trần hồi tháng 01/2017 tại Thượng viện trước khi được phê chuẩn. 

Hai cuộc gặp gỡ của ông Sessions với đại sứ Nga Sergei Kislyak tại văn phòng của mình hồi tháng 09/2016 và một lần khác tại Quỹ Di sản (Heritage Foundation) tại thời điểm Đại hội đảng Cộng hòa tháng 07/2016. Một trong hai cuộc gặp gỡ trên diễn ra vào đúng thời điểm các quan chức tình báo Mỹ cho biết Nga có chiến dịch tấn công mạng nhằm lật ngược cuộc đua giành chức Tổng thống.

Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions. Ảnh: Getty

Đây là lần thứ hai một quan chức cấp cao thuộc chính quyền Trump vướng phải nghi án trao đổi thông tin với Đại sứ Nga. Nghi án trao đổi thông tin với chính quyền Maskova trước đó từng khiến Cố vấn an ninh Quốc gia Mỹ Michael Flynn phải từ chức.

Các luồng thông tin về ông Sessions một lần nữa khuấy động lại các câu hỏi về mối quan hệ giữa các trợ lý của ông Trump với Nga, một trong những vấn đề nhạy cảm, đáng chú ý trong những ngày đầu trên cương vị Tổng thống của ông Trump vào thời điểm các nghị sỹ Cộng hòa và Tổng thống Trump đang tìm cách sớm giải quyết các sai lầm và tập trung vào các vấn đề quan trọng như nhập cư, giảm thuế, và hủy bỏ chương trình Obamacare. 

Các nghị sỹ đảng Dân chủ yêu cầu ông Sessions từ chức và chỉ định một công tố viên độc lập và không liên quan tới chính quyền của ông Trump để xác minh vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Trong khi đó, nhiều nghị sĩ Cộng hòa kêu gọi tân Bộ trưởng Tư pháp Jeff Sessions không tham gia vào các cuộc điều tra về việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. 

Bộ Tư pháp và ông Sessions đã xác nhận thông tin về các cuộc gặp này và cho rằng, các cuộc gặp này là phù hợp. Trong thông báo ngày 01/03, ông Sessions cho biết mình không làm gì sai, và chưa bao giờ thảo luận các chi tiết về quá trình tranh cử của ông Trump với các quan chức Nga. Đồng thời, ông cũng bác các yêu cầu rút lui khỏi các cuộc điều tra về vai trò của Nga trong cuộc bầu cử Tổng thống. Tổng thống Donald Trump tuyên bố ông hoàn toàn tin tưởng Bộ trưởng Tư pháp cũng như ông Sessions không nên rút lui khỏi các cuộc điều tra nói trên.

Ông Trump bày tò sự tin tưởng đối với ông Sessions. Ảnh: AP

Trong một diễn biến khác, ngày 02/03, Chính phủ Nga cho hay không biết về cuộc gặp giữa Bộ trưởng Tư pháp Mỹ Jeff Sessions với Đại sứ Nga Sergey Kislyak, và khẳng định, cuộc gặp nói trên nếu có diễn ra là điều hết sức bình thường. 

Cũng trong ngày 02/03, trả lời phỏng vấn hãng tin NBC, ông Sessions tiếp tục bác bỏ thông tin của tờ Washington Post, nêu rõ ông không thảo luận các vấn đề liên quan đến chiến dịch tranh cử Tổng thống Mỹ với bất cứ quan chức nào của Nga. Ông cũng tuyên bố rút khỏi vị trí chỉ đạo trong bất kỳ vụ điều tra nào liên quan đến chiến dịch tranh cử của ông Donald Trump.

Tác giả: Trang Lu

Tin mới trong ngày