Buổi gặp mặt thắm tình hữu nghị Việt - Nga
Quế Anh 08/11/2018 04:30 PM
Kỷ niệm Ngày quân và dân Việt Nam chiến thắng trận đầu trong cuộc tập kích chiến lược của không quân Mỹ (5-8-1964 – 5-8-2018), chiều 5-8, tại thủ đô Moscow.

Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga phối hợp Hội Người Việt Nam và Hội Cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga đã tổ chức buổi gặp mặt truyền thống với các cựu chuyên gia quân sự Nga từng công tác tại Việt Nam trong những năm tháng chiến tranh.

Toàn cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: nguoivietinfo.ru

Tham dự buổi gặp mặt thắm tình đồng chí năm nay, về phía Nga, có nhà sử học Sergei Baburin, Chủ tịch Đảng Liên minh toàn dân Nga; ông Vladimir Buianov, Chủ tịch Hội hữu nghị Nga - Việt; ông Nicolai Kolesnik, Chủ tịch Hội cựu chuyên gia quân sự Nga cùng gần 100 thành viên của Hội.

Về phía Việt Nam, có đồng chí Nguyễn Quỳnh Mai, Tham tán, Đại biện lâm thời Việt Nam tại LB Nga; Thiếu tướng Trần Minh Sơn, Tùy viên Quốc phòng; ông Đỗ Xuân Hoàng, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga; ông Lê Công Niệm, Chủ tịch Hội cựu chiến binh Việt Nam tại LB Nga; cùng đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga, các hội đoàn và cộng đồng người Việt.

Trong không khí trang trọng, thắm tình hữu nghị Việt - Nga, các đại biểu đã dành một phút mặc niệm một số cựu chuyên gia quân sự Nga từng công tác tại Việt Nam đã qua đời.

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Chủ tịch Hội cựu chuyên gia quân sự Nga N. Kolesnik ôn lại mốc son chói lọi khi ngày 5-8-1964, quân và dân Việt Nam đánh thắng không quân Mỹ trong trận đầu của cuộc tập kích chiến lược này. Để kỷ niệm sự kiện lịch sử này, các chuyên gia quân sự Liên Xô/Nga từng công tác tại Việt Nam đã lấy ngày 5-8 làm Ngày thành lập Hội.

Ông Kolesnik cũng nhấn mạnh sự giúp đỡ của các chuyên gia Nga trong việc huấn luyện sử dụng vũ khí, đào tạo chuyên gia quân sự cho Việt Nam không chỉ là nghĩa vụ quốc tế, mà còn là tình cảm với nhân dân Việt Nam trong cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc.

Tại buổi gặp mặt, bà Nguyễn Quỳnh Mai đã đọc thư của Đại sứ Việt Nam tại LB Nga Ngô Đức Mạnh gửi ông N. Kolesnik và các cựu chuyên gia quân sự Nga; nhấn mạnh lòng biết ơn các bạn Liên Xô/Nga luôn bên cạnh Việt Nam trong những năm tháng khó khăn nhất và nhân dân Việt Nam không bao giờ quên nghĩa cử ấy. Bà Nguyễn Quỳnh Mai cũng bày tỏ niềm vui, niềm tự hào khi được tham dự sự kiện đầy ý nghĩa này.

Phát biểu tại buổi lễ, Chủ tịch Hội người Việt Nam tại LB Nga Đỗ Xuân Hoàng cho biết: “Đây là lần thứ 17, Hội người Việt phối hợp Đại sứ quán Việt Nam tại LB Nga tổ chức buổi gặp mặt tri ân các cựu chuyên gia quân sự Nga, song mỗi lần gặp lại, chứng kiến số người tham gia cứ thưa dần, dường như các nhân vật lịch sử đang xa dần và đó là một cảm giác rất khó tả”.

Ông Hoàng cũng bày tỏ xúc động khi nhiều năm đã trôi qua, nhưng tấm lòng của các cựu chuyên gia quân sự Liên Xô/Nga dành cho Việt Nam vẫn trọn vẹn, ấm áp và buổi gặp mặt hôm nay là một trong các hoạt động nhằm củng cố tình hữu nghị truyền thống, góp phần thúc đẩy quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam - LB Nga, và cá nhân ông sẽ làm hết sức mình để vun đắp tình hữu nghị bền vững ấy.

Cũng tại buổi gặp mặt, Tùy viên Quốc phòng Việt Nam tại LB Nga, Thiếu tướng Trần Minh Sơn đã nêu bật truyền thống tốt đẹp giữa quân đội hai nước Việt Nam – LB Nga, ôn lại những kỷ niệm một thời tham gia chiến đấu bảo vệ Tổ quốc.

Các cựu chuyên gia quân sự Nga bồi hồi nhớ lại những kỷ niệm xưa. Cựu chuyên gia quân sự Viacheslap Kanaev cho biết, từng giúp đào tạo chuyên gia quân sự cho Việt Nam hồi năm 1966. Ông cười đầy hóm hỉnh nhớ lại kỷ niệm một phi công Mỹ còn sống khi máy bay bị bắn rơi, đã đề nghị chỉ cho mình thứ vũ khí nào đã tiêu diệt được phi cơ Mỹ.

Cựu chuyên gia quân sự Nga Viacheslav Kanaev chia sẻ những bức ảnh kỷ niệm một thời công tác tại Việt Nam. Anh: nguoivietinfo.ru

Cựu chuyên gia V. Kanaev cho biết, ông cùng vợ vừa trở lại thăm Việt Nam, nghỉ mát tại thành phố Nha Trang và nhắc đi nhắc lại rằng: “Quân, dân Việt Nam chịu khó học hỏi và đã rất cố gắng nắm bắt cách sử dụng các loại vũ khí của Nga”.

Buổi gặp mặt truyền thống năm nay giữa những người lính, người bạn Nga và Việt Nam trên đất Nga đã khép lại, nhưng tình cảm của họ dành cho nhau vẫn nguyên vẹn, không đổi thay.

Tác giả: Quế Anh

Tin mới trong ngày