Các nước phản ứng trái chiều vụ Mỹ tấn công Syria
Thuý Thuý 04/08/2017 07:30 AM
Trong khi Iran và Nga chỉ trích động thái mới nhất của Washington tạo điều kiện cho chủ nghĩa khủng bố hoạt động, thì các nước phương Tây hoan nghênh, coi đây là biện pháp đáp trả "phù hợp".

Vụ tấn công bằng tên lửa của Mỹ vào Syria, đang nhận những ý kiến trái chiều từ các nước. Nhiều nước ủng hộ Mỹ tấn công Syria, trừ Nga và Iran.

Ngày 7/4, ngay sau khi Mỹ phóng 59 tên lửa Tomahawk của Mỹ vào căn cứ không quân Syria, hãng tin ISNA của Iran dẫn lời người phát ngôn Bộ Ngoại giao nước này Bahram Qasemi cho biết, Tehran lên án mạnh mẽ "các hành động tấn công đơn phương". Theo ông Tehran, hành động của Mỹ sẽ thúc đẩy chủ nghĩa khủng bố tại Syria và sẽ làm phức tạp thêm tình hình tại Syria nói riêng và khu vực nói chung.

Thống đốc tỉnh Homs Talal Barazi khẳng định căn cứ Shayrat là nơi xuất kích của các chiến đấu cơ yểm trợ đường không trong chiến dịch chống tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS) ở phía đông thành phố Palmyra. Ông Barazi lên tiếng cáo buộc đây là hành động "hỗ trợ các nhóm khủng bố, cũng là âm mưu làm suy giảm tiềm lực quân đội Syria trong cuộc chiến chống khủng bố".

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Cùng quan điểm trên, ngày 7/4, dẫn lời người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho rằng việc Mỹ phóng tên lửa hành trình tấn công một căn cứ không quân ở Syria đã vi phạm luật pháp quốc tế. Ông Peskov nói với các phóng viên "Tổng thống Vladimir Putin coi hành động tấn công của Mỹ vào Syria là một cuộc xâm lược, chống lại một quốc gia có chủ quyền, vi phạm các nguyên tắc của luật pháp quốc tế một cách vô cớ". Cũng theo Điện Kremlin, Tổng thống Putin cho rằng, Mỹ thực hiện cuộc tấn công căn cứ không quân Syria nhằm đánh lạc hướng dư luận đối với những thương vong do lực lượng Mỹ gây ra cho dân thường Iraq.

Về phía Mỹ, Mỹ cho biết đã thông báo cho phía Nga trước cuộc tấn công, đồng thời tìm cách tránh gây thiệt hại cho lực lượng Nga đóng tại sân bay. Tuy nhiên, Nga khẳng định Washington không tìm cách xin phép Moscow trong cuộc không kích này.

Tên lửa Tomahawk phóng từ một tàu khu trục Mỹ. Ảnh: Guardian

Trong khi đó, các nước Phương Tây và đặc biệt là các nước đồng minh đã lên tiếng ủng hộ hành động này của Mỹ. 

Ngoại trưởng Pháp Jean-Marc Ayrault hoan nghênh động thái mới nhất của chính quyền Tổng thống Donald Trump, coi đây là "lời cảnh báo" đối với chính quyền Tổng thống Bashar al Assad. Đồng thời, củng cố lại lập trường các nước phương Tây sẽ không chấp nhận sự hiện diện của ông Assad trong tương lai của Syria. Một nguồn tin ngoại giao Pháp khẳng định Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, trong một cuộc trao đổi với người đồng cấp Pháp, đã nhấn mạnh Washington mong muốn tiếp tục hợp tác với tất cả các đồng minh trong vấn đề Syria.

Thủ tướng Đức Angela Merkel và Tổng thống Pháp Francois Hollande lên tiếng đổ lỗi cho Tổng thống Syria, khẳng định ông Assad là người duy nhất phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này của Mỹ. Ngoại trưởng Đức Sigmar Gabriel khẳng định rằng cuộc tấn công của Mỹ là "hành động có thể hiểu được".

Tổng thống Pháp Francois Hollande và Thủ tướng Đức Angela Merkel. Ảnh: Reuters

Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe thể hiện sự ủng hộ với Mỹ, cho biết cuộc tấn công là "biện pháp ngăn chặn tình huống xấu đi" tại Syria.

Một người phát ngôn của Chính phủ Anh cho hay London "hoàn toàn ủng hộ" cuộc tấn công này, và đây là phản ứng đáp trả "phù hợp" đối với vụ tấn công nghi bằng vũ khí hóa học hôm 4/4.

Đồng quan điểm trên, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Tổng thống Trump "đã gửi thông điệp mạnh mẽ và rõ ràng, bằng cả lời nói và hành động", cho rằng việc sử dụng vũ khí hóa học sẽ không được tha thứ.

Ả Rập Saudi cũng tuyên bố "hoàn toàn ủng hộ" cuộc tấn công, khen ngợi Tổng thống Donald Trump vì đã có "quyết định dũng cảm" chống lại hành vi sử dụng vũ khí hóa học trái phép giết hại dân thường ở Syria. 

Thổ Nhĩ Kỳ gọi việc Mỹ không kích căn cứ không quân Syria là động thái "tích cực", kêu gọi cộng đồng quốc tế giữ quan điểm "trừng phạt" Tổng thống Syria Bashar al-Assad sau cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học chống lại dân thường.

Thủ tướng Úc Malcolm Turnbull mô tả đợt phóng tên lửa là phản ứng nhanh chóng và công bằng. Trong khi đó, Arab Saudi ca ngợi đây là "quyết định dũng cảm" của Tổng thống Trump. Liên minh Dân tộc Syria (SNC), lực lượng đối lập chính tại Syria, ca ngợi Mỹ sau cuộc tấn công, cũng như kêu gọi Washington có thêm hành động tương tự.

Cuộc tấn công nhằm trả đũa vụ tấn công nghi là bằng vũ khí hóa học mà Mỹ cho rằng quân đội Syria đã tiến hành ở Idlib ngày 4/4 vừa qua làm 70 dân thường thiệt mạng. Kênh truyền hình Liban al-Mayadeen cho biết từ nguồn tin có cơ sở, bộ chỉ huy quân đội Syria đã sơ tán hầu hết các máy bay khỏi một căn không quân ở thành phố Homs trước khi căn cứ này bị Mỹ tấn công bằng các tên lửa hành trình. 

Tên lửa Tomahawk bắn đi từ tàu của Mỹ. Ảnh:Reuters

Trong khi đó, hãng tin RIA của Nga dẫn lời một nhân viên tại căn cứ không quân của Syria cho hay căn cứ bị Mỹ tấn công đã bị hư hỏng nghiêm trọng và toàn bộ các máy bay không còn khả năng hoạt động.

Kênh CNN của Mỹ dẫn lời chỉ huy lực lượng vũ trang Syria cho biết 6 người đã thiệt mạng trong vụ tên lửa Mỹ oanh kích căn cứ không quân Sharyat của nước này ở gần Homs.

Tác giả: Thuý Thuý

Tin mới trong ngày