Châu Âu gia hạn trừng phạt kinh tế Nga thêm 6 tháng, đến giữa năm 2018
CTV Huyền Nguyễn 12/15/2017 10:30 AM
Quyết định gia hạn lệnh trừng phạt được đưa ra vào ngày 14/12, bởi các nhà lãnh đạo Liên minh châu Âu EU đang nhóm họp tại Brussels (Bỉ).

Phát biểu với báo giới tại Hội nghị Thượng đỉnh Liên minh châu Âu diễn ra tại Brussels, Chủ tịch Hội đồng châu Âu, ông Donald Tusk cho biết, các nước thành viên Liên minh châu Âu nhất trí việc gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế nhằm vào Nga thêm 6 tháng do liên quan đến xung đột tại Ukraine. 

Ảnh minh họa: Reuters

Các biện pháp trừng phạt này được đưa ra từ mùa Hè năm 2014 và được gia hạn sau mỗi 6 tháng, được áp đặt sau sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea.

Các lệnh trừng phạt của EU đối với Nga nhằm chủ yếu vào các lĩnh vực như năng lượng, quốc phòng, tài chính bao gồm các ngân hàng, tập đoàn công nghiệp quốc phòng và các công ty dầu khí Nga sẽ hết hạn vào cuối tháng 1/2018. Ngoài ra, lệnh trừng phạt này cũng ngăn không cho công dân châu Âu đầu tư tài chính vào Nga cũng như phong tỏa tài sản và cấm nhập cảnh đối với khoảng 150 cá nhân, gần 40 thực thể mà khối này cho là “có vai trò liên quan đến cuộc khủng hoảng Ukraine”.

Nga sẽ hứng chịu lệnh trừng phạt thêm 6 tháng nữa. Ảnh: Reuters

EU cáo buộc Nga liên quan đến cuộc xung đột giữa lực lượng chính phủ Ukraine và phe ly khai miền Đông nước này kể từ năm 2014, cho tới nay đã làm gần 10.000 người thiệt mạng.

Theo kế hoạch, 28 nước thành viên Liên minh châu Âu sẽ chính thức thông qua việc gia hạn các biện pháp trừng phạt kinh tế Nga, dự kiến kéo dài tới giữa năm 2018 vào tuần tới. Các biện pháp trừng phạt Nga đang gây chia rẽ giữa các nước thành viên Liên minh châu Âu khi nhiều nước thành viên khối này như Slovakia lại phản đối các lệnh trừng phạt nhằm vào Nga khó có thể duy trì được lâu.

Tác giả: CTV Huyền Nguyễn

Tin mới trong ngày