Chủ tịch xã duyệt mua iPad 14,5 triệu cho mình: Do kế toán bảo mua được, chỉ chọn cái bình dân
M.Tú 08/15/2017 08:00 AM
"Cái iPad này tôi ký duyệt chi để mua trước đó là do kế toán bảo mua được", ông Trịnh Văn Giản, Phó Bí thư, Chủ tịch Ủy ban nhân dân (UBND) xã Vĩnh Yên chia sẻ.

Ngày 12/8, UBND huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, cơ quan này đã ra Quyết định kỷ luật cách chức đối với ông Trịnh Văn Giản, Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên (Thanh Hóa), vì mắc nhiều sai phạm nghiêm trọng trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, chức trách được giao.

Công sở xã Vĩnh Yên, huyện Vĩnh Lộc - nơi ông Trịnh Văn Giản công tác. Ảnh: Người lao động

Theo tờ Người lao động, theo kết luận thanh tra, ông Trịnh Văn Giản trực tiếp ký chi sai tiền hội nghị, cấp tiền hỗ trợ học lớp tin học... trong đó có ký mua iPad 14,5 triệu đồng cho chính mình.
Chia sẻ về vấn đề này, ông Giản trao đổi với tờ Đất Việt: "Cái iPad này tôi ký duyệt chi để mua trước đó là do kế toán bảo mua được. Khi kế toán trình tôi cũng có hỏi lại rồi nhưng kế toán bảo vậy nên tôi mới đồng ý ký, không thì tôi cũng không đồng ý đâu".
Theo ông Giản, việc mua iPad này là để phục vụ công việc như để lấy văn bản và vì nó nhẹ hơn máy tính xách tay nên rất tiện dụng.
Ông Giản cho rằng, thời đó khi duyệt mua iPad, ông cũng chọn 1 cái bình dân, không phải là xịn quá cũng chưa phải là tốt nhất.
Tờ Dân trí đưa tin những sai phạm nghiêm trọng của ông Trịnh Văn Giản - Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Vĩnh Yên theo kết quả thanh tra cụ thể là, trong 2 năm 2013 - 2014, UBND xã không nộp Kho bạc Nhà nước với số tiền hơn 270 triệu đồng.

Nhiều khoản thu bị báo cáo sai như các khoản thu trong 3 năm số tiền hơn 690 triệu đồng. Báo cáo quyết toán thu sai lệch giữa trình Hội đồng nhân dân (HĐND) xã và Phòng Tài chính kế hoạch huyện các năm 2013, 2014 và lũy kế tới 31/12/2015 chênh lệch số tiền hơn 440 triệu đồng.
Năm 2013 và các năm tiếp theo, UBND xã Vĩnh Yên không nộp Kho bạc nhà nước, không báo cáo thu ngân sách xã trình HĐND xã phê duyệt hơn 108 triệu đồng.
Bên cạnh đó, UBND xã Vĩnh Yên không thực hiện ghi thu, chi qua Kho bạc Nhà nước số tiền hơn 45 triệu đồng.
Từ năm 2013 - 2015, xã đã vận động các loại quỹ công chuyên dùng với số tiền gần 200 triệu đồng không mở tài khoản riêng tại Kho bạc mà hạch toán chung vào sổ quỹ tiền mặt là trái quy định.

Theo: soha.vn

Tác giả: M.Tú

Tin mới trong ngày