Ngày 9/6 lực lượng đặc nhiệm của Mỹ đã bị các chiến binh khủng bố tấn công ở khu vực tây nam Somalia.
Hậu quả của cuộc tấn công này đã khiến một lính Mỹ thiệt mạng và 4 người khác bị thương.
Nhận trách nhiệm cuộc tấn công này là nhóm khủng bố Hồi giáo “Al-Shabaad”, một chi nhánh của tổ chức khủng bố khét tiếng “Al-Qaeda” và đây cũng là lực lượng chiến đấu chống lại lực lượng Mỹ ở Đông Phi trong hơn một thập kỷ qua.
Nguồn tin này cho biết rằng, quân đội Mỹ triển khai gần quân đội Somalia trong một tiền đồn nhỏ (có nhiệm vụ canh gác) cách không xa thành phố Jamame thì bị tấn công.
Các chiến binh khủng bố sử dụng súng cối và súng bắn tỉa tấn công liên tục vào quân đội Mỹ và khiến một người chết và 4 người bị thương, lực lượng còn lại sau đó được sơ tán khỏi khu vực này bằng trực thăng, kênh truyền hình Mỹ CNN đưa tin.
Trong khi đó truyền thông của “Al-Shabaad” nói rằng, các chiến binh của họ đã thực hiện một cuộc “tấn công quyết liệt” vào căn cứ Mỹ - Somalia ở ngoại ô thành phố biển Kismayo.
Trước đó một ngày lực “Al-Shabaad” cũng đã thực hiện thành công cuộc tấn công giành quyền kiểm soát căn cứ của quân đội chính phủ Somalia gần Baidoa và phục kích quân Somalia gần khu vực Huriwa District của thủ đô Mogadishu.
“Các cuộc tấn công diễn ra khi quân đội Mỹ muốn cắt giảm lực lượng chống khủng bố ở châu Phi để tập trung vào kế hoạch lớn do Lầu Năm Góc xây dựng nhằm chống lại Nga, Trung Quốc và các cường quốc khác”, tờ New York Times nhấn mạnh.
Đây có thể coi là tổn thất lớn thứ hai của quân đội Mỹ ở Somalia trong khoảng một năm nay. Vào tháng 5/2017, một người lính thuộc lực lượng đặc biệt của Hải quân đã bị chết và 2 người khác bị thương khi tham gia một cuộc đột kích với quân đội chính phủ Somalia.
Hiện tại có khoảng 50 quân nhân Mỹ có mặt ở các căn cứ thuộc Somalia, trong số này chủ yếu thuộc một số đơn vị đặc nhiệm đặc biệt, bao gồm “Green Berets” và “SEAL”.
Trước đó hôm 1/6 Bộ Chỉ huy châu Phi của Mỹ (Africom) đã thông báo rằng, một cuộc không kích của Mỹ đã tiêu diệt được 12 chiến binh Al-Shabaad.
Đến hôm 4/6 quân đội Mỹ tiếp tục thực hiện hai cuộc không kích vào khu vực Sừng châu Phi trong 3 ngày, tiêu diệt 27 chiến binh của nhỏm khủng bố Al-Shabaad.
Chưa biết Mỹ sẽ đáp trả như thế nào nhưng rõ ràng cũng như những chiến trường khác họ vẫn chưa kiểm soát được tình hình và tình hình khu vực này tiếp tục nóng lên.
Tình hình khu vực này trở nên nóng lên khi những ngày quân khoảng 800 binh sĩ thuộc lực lượng vũ trang Kenya và quân đội Somalia với đồng minh tích cực tiến hành các chiến dịch quân sự chống khủng bố ở phía tây nam thủ đô Mogadishu của Somalia.
Nhớ lại rằng vào năm 2013 lực lượng khủng bố cũng đã đáp trả việc hai lực lượng này hợp tác với nhau bằng cuộc tấn công vào trung tâm thương mại West Gate của Kenya.
Bạn đang đọc báo người Việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com. Xin cảm ơn!
Sự kiện bác sĩ người Việt bị kéo lê khỏi…
Tổng hợp các hình ảnh về bão Harvey trong vài…
Tin nóng: Bão Harvey quay lại, Houston thất thủ trước…
Tin cộng đồng: Một người đàn ông gốc Việt ở…
Vụ "United Airlines": Khi cộng đồng giận dữ lên tiếng
Tưng bừng lễ hội văn hoá châu Á Plano AsiaFest…
Tuần hành phản đối súng đạn của học sinh sau…
Bác sĩ gốc Việt bị bắn chết tại nhà ở…
Cảnh sát Mỹ ra khuyến cáo đặc biệt về "chú…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX