EU ra lệnh trừng phạt Venezuela, Nga và Trung Quốc tẩy chay
Sam Sam (Lương Thu Trang) 11/14/2017 10:30 AM
Ngày 13/11, Liên minh châu Âu (EU) đã thông qua các lệnh trừng phạt kinh tế đối với Venezuela, trong đó có lệnh cấm vận vũ khí và cấm các công ty châu Âu xuất khẩu các thiết bị điện tử có thể phục vụ việc giám sát và đàn áp phe đối lập tại quốc gia Nam Mỹ này.

Trong một cuộc họp thường kỳ tại Brussels, các Ngoại trưởng EU đã nhất trí về lệnh trừng phạt kinh tế lên Venezuela. Quyết định này cũng tạo cơ sở pháp lý cho các lệnh cấm đi lại và đóng băng tài sản của một số chính trị gia Venezuela mà không cần phải thảo luận.

Trước đó ngày 8/11, đại sứ các nước thành viên EU đã thông qua quyết định cấm vận vũ khí Venezuela.

Các Ngoại trưởng của EU trong cuộc họp ngày 13/11. Ảnh 13: TTXVN/AFP

Venezuela đang rơi vào cuộc khủng hoảng trầm trọng trong khi chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro đàn áp phe đối lập, bắt giam hoặc cấm nhiều nhà lãnh đạo bất đồng chính kiến và các nhà hoạt động chính trị không được đến công sở.

Quyết định cấm vận của EU nhằm vào Venezuela được đưa ra đúng vào thời điểm chính phủ nước này và phe đối lập chuẩn bị đàm phán khắc phục khủng hoảng chính trị trầm trọng tại Cộng hòa Dominicana, quốc gia trung gian hòa giải.

Cùng ngày, chính phủ Venezuela đã lên án lệnh trừng phạt của EU chống lại nước này, coi đây là những quyết định áp đặt bất hợp pháp và vô lý, vi phạm trắng trợn luật pháp quốc tế và rất đáng hổ thẹn bởi làm theo “chỉ đạo của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump”.

Nền kinh tế Venezuela đang khủng hoảng trầm trọng do ảnh hưởng từ tình hình chính trị hỗn loạn của nước này. Ảnh: Reuters

Thông cáo của Bộ Ngoại giao Venezuela nêu rõ việc làm này của EU sẽ tạo tiền lệ nguy hiểm trong mối quan hệ giữa châu Âu và các nước Mỹ Latinh, bởi châu Âu đã tự cho mình quyền trừng phạt một quốc gia có chủ quyền, đồng thời lên án hành động này của EU sẽ phá hoại tiến trình đối thoại chính trị tại quốc gia Nam Mỹ này.

Venezuela cũng khẳng định sẽ đưa ra những biện pháp cần thiết để bảo vệ nền hòa bình và toàn vẹn lãnh thổ quốc gia trước những hành vi tấn công và can thiệp thô bạo từ bên ngoài.

Cũng trong ngày 13/11, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc tổ chức họp công khai không chính thức để bàn về tình hình Venezuela. Các nước Nga, Trung Quốc, Ai Cập và Bolivia đã tẩy chay cuộc họp và cho rằng cơ quan quyền lực cao nhất của Liên Hợp Quốc gồm 15 nước thành viên này không nên can dự vào tình hình ở đây.

Đại sứ Nga tại Liên Hợp Quốc Vassily Nebenzia cho biết: "Đây là hành động can thiệp vào các vấn đề nội bộ của Venezuela" đồng thời ông bày tỏ hy vọng rằng quốc gia này có thể giải quyết được các vấn đề của mình một cách hòa bình mà không có bất kỳ sự can thiệp từ bên ngoài nào.

Tác giả: Sam Sam (Lương Thu Trang)

Tin mới trong ngày