Hải quân Sri Lanka bắt giữ 13 ngư dân Ấn Độ
Dư Hoàng 03/04/2017 07:30 AM
Ngày 02/03, giới chức Ấn Độ cho biết, 13 ngư dân nước này đã bị lực lượng hải quân Sri Lanka bắt giữ trong khi đang đánh bắt cá trên lãnh hải của nước này.

Thủ hiến bang Tamil Nadu của Ấn Độ, Palaniswami, đã gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi bày tỏ sự quan ngại về tình trạng ngư dân bang Tamil Nadu tiếp tục bị Sri Lanka bắt giữ, đồng thời đề nghị chính quyền trung ương nước này can thiệp.

Ngư dân Ấn Độ bị hải quân Sri Lanks bắt giữ. Ảnh: India.com

Ông Palaniswami cho biết số ngư dân trên đã bị hải quân Sri Lanka bắt giữ trong khi đang đánh bắt cá gần đảo Katchatheevu, một hòn đảo nhỏ nước này đã nhượng lại cho Colombo năm 1974.. Đồng thời, ông Palaniswami hối thúc chính quyền trung ương đưa ''vấn đề nghiêm trọng này'' ra với các giới chức cao nhất trong chính phủ Sri Lanka yêu cầu nước này khi hiện có 48 ngư dân và 122 tàu đánh cá của bang này đang bị phía Sri Lanka bắt giữ.

Đây cũng không phải lần đầu tiên thủ hiến bang Tamil Nadu gửi thư cho Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi đề nghị chính phủ tìm kiếm một giải pháp lâu dài cho vấn đề trên. Trước đó, cựu thủ hiến Jayalalithaa từng gửi thư yêu cầu chính quyền ông Modi can thiệp nhằm tìm kiếm giải pháp cũng như chính phủ yêu cầu Sri Lanka trả tự do cho tất cả ngư dân Ấn Độ, cùng tàu cá bị bắt giữ ở nước này.

Ngư dân Ấn Độ. Ảnh: TTXVN

Vấn đề ngư dân đánh bắt cá đã trở thành điểm nóng trong quan hệ giữa Ấn Độ và Sri Lanka khi mà ngư dân Ấn Độ thường phải đối mặt với hành động của hải quân Sri Lanka do bị cáo buộc vi phạm đường biên giới trên biển quốc tế giữa hai nước. Hải quân Sri Lanka thường xuyên thu giữ các tàu cá của Ấn Độ với cáo buộc vượt qua đường ranh giới trên biển quốc tế, đánh bắt cá trong vùng biển Sri Lanka. Ngư dân và tàu cá sau khi bị bắt giữ thường được bàn giao cho cảnh sát nước sở tại.

Ấn Độ và Sri Lanka đã từng đối thoại nhiều lần về việc nhất trí tăng cường quan hệ hợp tác song phương trên nhiều lĩnh vực và tìm một giải pháp "mới và lâu dài" cho vấn đề ngư dân - vốn là trở ngại chính trong hợp tác hai nước nhưng chưa có biện pháp toàn diện và cụ thể.

Tác giả: Dư Hoàng

Tin mới trong ngày