IMF, WTO ủng hộ thương mại mở, viện trợ cho người lao động phải di dời
Cassmelon (Dịch) 04/14/2017 04:30 PM
Thương mại toàn cầu đã mang lại lợi ích giúp tăng năng suất với giá thành thấp hơn, tuy nhiên chính phủ vẫn chưa hỗ trợ đầy đủ cho công nhân và cộng đồng bị ảnh hưởng nặng nề bởi hàng nhập khẩu.

Trong một báo cáo, đối với chính sách bảo hộ của chính quyền Trump, Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Tổ chức Thương mại Thế giới và Ngân hàng Thế giới cho biết, hệ thống thương mại mở dựa trên các quy tắc được thực thi hành tốt, là một điều quan trọng đối với sự thịnh vượng của thế giới.

Các tổ chức cho rằng chính phủ nên hành động tích cực để viện trợ cho công nhân bị ảnh hưởng bởi hàng nhập khẩu. Ảnh: reuters.com

Các tổ chức đã thúc đẩy thương mại tự do trong nhiều thập kỷ qua. Trích dẫn trong nghiên cứu cho thấy rằng, những khu vực sản xuất được tiếp xúc nhiều hơn với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc trong khoảng những năm 2000, đã chứng kiến sự giảm sút nghiêm trọng về việc làm và thu nhập, đặc biệt giảm mạnh đối với người lao động có tay nghề thấp.

Nghiên cứu mô tả những gì mà Tổng thống Mỹ Donald Trump gọi là “những người Mỹ bị lãng quên” và chính sách thương mại “Mỹ là trên hết”.

Các nhà kinh tế thường nhìn nhận năng suất cao hơn là vô cùng quan trọng đối với những nền kinh tế tiên tiến. Ảnh: brecorder.com

Báo cáo cho biết: “Công nhân bị di dời khỏi những công việc sản xuất thường là người già, trình độ giáo dục thấp và có quá trình làm việc lâu hơn so với những lao động di dời từ các ngành khác, và họ có xu hướng mất nhiều thời gian hơn để trở lại làm việc”.

Báo cáo đề nghị bên cạnh các lợi ích thu nhập thất nghiệp truyền thống, chính sách của chính phủ nên hành động tích cực hơn để đào tạo lại và tái phân bổ công nhân bị di dời do hàng nhập khẩu. Các khoản này có thể bao gồm trợ cấp di chuyển để giúp người lao động di chuyển đến những vùng có triển vọng việc làm tốt hơn, và những chính sách tín dụng nhằm giúp các công ty phải đối mặt với cạnh tranh nhập khẩu định hướng lại mô hình kinh doanh, hoặc đầu tư vào công nghệ mới.

Thương mại mở ước tính đã giảm 2/3 giá của hàng hoá tiêu thụ các hộ gia đình có thu nhập thấp. Ảnh: brecorder.com

Tuy nhiên, báo cáo lập luận ủng hộ việc duy trì hệ thống thương mại mở nên bị ràng buộc bởi các quy tắc có thể cưỡng chế, do đó tự do hóa thương mại sẽ làm tăng năng suất và cải thiện mức sống.

Các báo cáo được trích dẫn trong nghiên cứu cho thấy mở cửa thương mại đã nâng năng suất lên 1,23%. Một nghiên cứu của Canada cho thấy thỏa thuận thương mại tự do của Hoa Kỳ vào những năm 1980, đã tăng năng suất lao động của Canada trong các ngành định hướng xuất khẩu lên 14%, và hầu hết các ngành công nghiệp cạnh tranh với nhập khẩu là 15%.

Tác giả: Cassmelon (Dịch)

Tin mới trong ngày