Làm khó học sinh trong kì thi vì thiếu học phí
Aries 06/01/2017 08:00 AM
Việc giải quyết chậm trễ học phí cho học sinh còn nhiều bất cập, như việc một số trường "đòi nợ" ngay trước khi các em thi những kì thi quan trọng.

Theo phản ánh của một phụ huynh học sinh trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành (quận 6, thành phố Hồ Chí Minh), nhà trường đã gây khó dễ cho học sinh vì đóng thiếu học phí.

Theo lời kể, 5 phút trước khi phát đề thi cuối học kì 2 môn toán, một số học sinh, bao gồm em Phạm Ngọc Minh Thành (lớp 10A7) bị kêu ra ngoài làm bản cam kết. Em có xin cho phép làm sau khi thi xong, nhưng giám thị không đồng ý. Hậu quả là em vào thi trễ mất 20 phút và không được làm bù giờ.

Ông Phạm Thanh Hà, phụ huynh em Thành, cho biết đã đóng học phí Anh văn 2 kì theo thông báo của nhà trường. Nhưng khi gần hết học kì 2, nhà trường lại nói đóng học phí Anh văn bản ngữ kì 3: “Tôi không chấp nhận thông báo miệng, phải có văn bản rõ ràng, 180.000 đồng không là bao nhiêu nhưng cả trường có cả ngàn học sinh, không thể mập mờ tài chính như vậy.”

Trường Nguyễn Tất Thành xử lý không khéo léo, gây trở ngại cho học sinh. Ảnh: himlamcholon.com

Theo lời giải thích của ông Lê Văn Anh, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Nguyễn Tất Thành: “Theo quy định của trường, trước giờ thi môn toán và những môn khác 30 phút, học sinh phải có mặt tại phòng thi. Trong 30 phút này, các học sinh còn nợ học phí được giám thị coi thi thông báo số tiền nợ, rồi các em phải ghi bản cam kết nộp cho giám thị coi thi và chuẩn bị thi.”

Để trả lời cho phản ánh của phụ huynh về việc viết bản cam kết 5 phút trước khi thi, làm ảnh hưởng đến tâm lý và bài làm học sinh, ông Lê Văn Anh nói: “Những học sinh được yêu cầu phải viết bản cam kết trước giờ thi toán đã được nhà trường nhắc nhở nhiều lần nhưng vẫn không hợp tác, không thực hiện nộp bản cam kết”.

Ông cũng nói thêm rằng nhà trường không thể thực hiện việc thông báo bằng văn bản đến từng phụ huynh do số lượng học sinh là quá lớn: gần 2400 em. Nhà trường có thông báo văn bản đến giáo viên chủ nhiệm hằng tháng để nói với từng em.

Một trường hợp khác là việc 29 học sinh suýt không được thi trung học phổ thông quốc gia do nợ học phí từ lớp 11 tại trường trung học phổ thông Hương Thuỷ (thị xã Hương Thủy, Thừa Thiên - Huế).

Trong khi đó, kết quả kì thi Trung học phổ thông quốc gia sẽ được dùng xét tốt nghiệp và xét tuyển sinh đại học, cao đẳng.

Trường Hương Thuỷ sơ hở trong việc quản lý dữ liệu. Ảnh: vnexpress.net

Theo một phụ huynh cho biết, trong khi con đã học xong chương trình lớp 12 thì trường lại thông báo các khoản phí thuộc lớp 11. Rất may cháu đã tìm ra phiếu thu để đối chứng, nên mới được phát phiếu thông báo dự thi.

Ngày 10.06.2016, theo ông Cổ Kim Hùng, Phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông Hương Thuỷ, đây là lỗi sơ suất trong quá trình lập hồ sơ. Vì thế, nhà trường đã trực tiếp xin lỗi các học sinh và phụ huynh.

Ông Phan Văn Chương, Tổ trưởng Tổ văn phòng Trường Trung học phổ thông Hương Thuỷ, đã nhận lỗi về cá nhân mình. Ông cho biết, các em nộp học phí lắt nhắt, số lượng quá đông, nên gây ra nhầm lẫn: một số em chưa được cấp biên lai, và không được thống kê. Chỉ khi có phiếu thu để đối chứng, kế toán mới phát hiện sai sót này.

Tác giả: Aries

Tin mới trong ngày