Lễ hội khỏa thân có một không hai tại Nhật Bản
CTV Yuu (Thu Hiền) 02/16/2018 12:30 PM
Lễ hội khỏa thân là lễ hội độc nhất vô nhị tại Nhật Bản và được mọi người tham gia rất nhiệt tình, đôi khi có cả du khách nước ngoài cũng tham gia. Đó là một truyền thống được kế thừa từ rất lâu đời, như chứng minh cho sự trường tồn vững mạnh của nước Nhật.

Lễ hội khỏa thân tại Nhật Bản với tên gọi là Hadaka Matsuri là lễ hội có từ hơn 500 năm trước và được diễn ra vào ngày thứ bảy tuần thứ ba của tháng hai hàng năm tại ngôi đền Saidaiji Kannon tại thành phố Okayama của miền Tây Nhật Bản.

Ảnh: staticflickr.com

Lễ hội khỏa thân là một nét văn hóa độc đáo tại Nhật Bản. Người tham gia lễ hội là những người đàn ông được đóng chặt khố và đi tất. Tất cả sẽ cùng tranh giành cặp bùa gỗ may mắn được ném bởi các nhà sư sau khi đã cầu nguyện trước khi diễn ra lễ hội. Người tham gia phải được thanh tẩy cơ thể sạch sẽ qua làn nước lạnh cóng và uống nước sa kê để làm nóng cơ thể và tinh thần trước khi tham gia tranh giành bùa may mắn.

Ảnh: znews.vn

Bùa may mắn đầu tiên được làm bằng chất liệu giấy. Nhưng do dễ rách và hỏng khi bị giành giật nên ngày nay được thay thế bằng một cây gậy gỗ dài tầm 20cm, được gọi là shingi - bùa gỗ may mắn.

Đúng 10 giờ đêm, tất cả mọi người tham gia sẽ tập trung ở cửa ngôi đền để chờ nhà sư tung bùa may mắn. Người chơi thường dùng băng dính màu sắc để xác định người cùng đội. Số lượng người tham gia hàng năm lúc nào cũng hơn 9.000 người.

Ảnh: tourdulichnhatban.org

Sau khi giành được bùa may mắn và cố gắng giữ thật chặt cho đến khi bùa gỗ may mắn được đặt vào chiếc hộp gỗ đựng đầy gạo - được gọi là masu - mới được xem là người chiến thắng. Theo tín ngưỡng thì người chiến thắng này sẽ may mắn cả năm và lan tỏa sự may mắn này cho mọi người xung quanh bằng cách cách chạm vào người chiến thắng.

Ảnh: japanistry.net

Sau khi đã tìm được chủ nhân của hai bùa gỗ may mắn, mọi người quay trở về trong trật tự, không hề xảy ra chen lấn hay xô xát nhau bởi người Nhật rất lịch sự và hiền hòa. Lễ hội khỏa thân là lễ hội độc nhất vô nhị tại Nhật Bản và được mọi người tham gia rất nhiệt tình, đôi khi có cả du khách nước ngoài cũng tham gia. Đó là một truyền thống được kế thừa từ rất lâu đời, như chứng minh cho sự trường tồn vững mạnh của nước Nhật.

Tác giả: CTV Yuu (Thu Hiền)

Tin mới trong ngày