Mỹ – Trung thỏa thuận mở cửa thị trường thịt, tài chính cho nhau
Hoàng Phi (Tổng hợp) 05/15/2017 04:30 PM
Ngày 12/5 Trung Quốc đã thông báo đạt thỏa thuận với Mỹ về nối lại hoạt động nhập khẩu thịt bò của Mỹ và mở cửa thị trường nước này cho mặt hàng khí đốt tự nhiên và các dịch vụ tài chính của Mỹ.

Hai nước Mỹ - Trung đưa vào sự thống nhất mở rộng thương mại về thịt bò và thịt gà, song song với gia tăng khả năng tiếp cận thị trường cho các công ty tài chính, như một phần của kế hoạch nhằm giảm thâm hụt thương mại khổng lồ của Mỹ với Trung Quốc - Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Wilbur Ross cho biết.

Thị trường thịt bò Mỹ sẽ được nhập khẩu vào Trung Quốc vào ngày 16/7 tới. Ảnh: cleverfood.com.vn

Reuters đưa tin rằng thỏa thuận này có được là kết quả hữu hình đầu tiên của cuộc đàm phán thương mại bắt đầu vào tháng trước sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình có cuộc gặp tại Florida để bàn về hợp tác giữa hai nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Trung Quốc sẽ cho phép nhập khẩu thịt bò từ Mỹ muộn nhất là vào ngày 16/7, bãi bỏ lệnh cấm nhập khẩu sản phẩm thịt bò của Mỹ kéo dài gần 13 năm qua. Trung Quốc đã ngừng nhập khẩu phần lớn thịt bò từ Mỹ hơn 1 thập kỷ qua sau khi bệnh bò điên được phát hiện tại bang Washington của Mỹ hồi tháng 12/2013. Cũng vào thời điểm đó, phía Mỹ sẽ ban bố quyết định cho phép nhập khẩu thịt gà đã được chế biến vào Mỹ.

Theo hãng tin CNN, việc khôi phục lại xuất khẩu đến Trung Quốc là ưu tiên hàng đầu đối với nông dân Mỹ vì họ muốn tận dụng được nhu cầu thịt gia tăng của đất nước đông dân nhất thế giới này

Wilbur Ross - Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ. Ảnh: cafef.vn

Bắc Kinh cũng sẽ cho phép các dịch vụ thanh toán thẻ của Mỹ. Đây là lĩnh vực mà hệ thống UnionPay hiện đang nắm độc quyền tại thị trường này. Ngoài ra, các công ty nước ngoài ở Trung Quốc cũng được phép cung cấp dịch vụ đánh giá tín nhiệm.

Trong chiến dịch tranh cử Tổng thống, Trump tuyên bố sẽ đặt dấu chấm cho những hoạt động thương mại của Trung Quốc và các quốc gia khác mà ông cho là gây bất bình đẳng cho Mỹ.

Cuộc đàm phán Mỹ - Trung là động thái mới nhất trong loạt hành động của Trump kể từ khi nhậm chức hồi tháng 1 nhằm thay đổi quan hệ thương mại quốc tế của Mỹ.

“Cách làm này chắc chắn sẽ giúp chúng ta cắt giảm thâm hụt thương mại”, ông Ross nói. “Cứ chờ xem rồi các bạn sẽ thấy”.

Theo vị Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ, đến cuối năm nay, các thỏa thuận đã đạt được sẽ có ảnh hưởng đến thặng dư thương mại của Trung Quốc với Mỹ.

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Tổng thống Mỹ Donald Trump trong cuộc gặp ở Florida, Mỹ hồi tháng 4. Ảnh: Reuters.

Ngoài ra, theo thỏa thuận nói trên, các công ty của Trung Quốc cũng được phép mua khí đốt tự nhiên của Mỹ và Trung Quốc cũng sẽ cho phép các công ty dịch vụ tài chính thuộc quyền sở hữu của nước ngoài được cung cấp các dịch vụ đánh giá tín dụng tại nước này.

Động thái trên được coi là một dấu hiệu khác cho thấy Tổng thống Trump đang xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp với Trung Quốc, cho dù ông Trump từng đe dọa áp đặt thuế quan thương mại và cáo buộc Bắc Kinh thao túng thị trường tiền tệ.

Hiện chưa rõ những thỏa thuận mới này sẽ giúp gia tăng kim ngạch thương mại song phương Mỹ - Trung thêm bao nhiêu.

.

 

Tác giả: Hoàng Phi (Tổng hợp)

Tin mới trong ngày