Nga bắn hạ 17 thiết bị bay không người lái tại Syria
Bình Nguyên 04/05/2018 01:30 PM
Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu cho biết trong vòng vài tháng gần đây Nga đã tiêu diệt 17 thiết bị bay không người lái có khả năng bay tầm xa 100km và mang theo vũ khí. Phát biểu đầy tính tự hào trên của Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergey Shoigu được đưa ra tại hội nghị về An ninh toàn cầu tại Moscow ngày 4/4.

Phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva, ông Shoigu nhấn mạnh những thiết bị bay không người lái (UAV) được các phần tử khủng bố sử dụng tại Syria, mang vũ khí và có thể hoạt động ở cự ly 100km. 

Tướng Sergey Melikov - Phó Giám đốc thứ nhất của lực lượng Vệ binh Quốc gia Nga thừa nhận rằng công nghệ tiêu diệt UAV đã được phát triển tại Nga nhưng vẫn cần thêm thời gian thử nghiệm.

Lực lượng quốc phòng Nga đã bắn hạ 17 thiết bị bay không người lái mang theo vũ khí tại Syria. Ảnh: Sputnik

"Việc sản xuất được UAV chiến đấu tương tự là không thể nếu không có sự hỗ trợ kỹ thuật của các nước phát triển. Trong ba tháng vừa qua, chúng tôi đã tiêu diệt được 17 thiết bị như vậy ", ông Shoigu nói.

Việc sử dụng các UAV có khả năng kỹ chiến thuật như trên khi tiến hành các hoạt động tấn công trong khu vực đông dân cư có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc, tướng Shoigu nói thêm. Lực lượng khủng bố đã sử dụng nhiều UAV khác nhau và các chiến binh từ Syria và Iraq đang di chuyển tới các nước khác trên thế giới, hậu quả là không lường hết được.

Hệ thống tên lửa S-400 Triumf của Nga. Ảnh: AFP 

Theo ông Shoigu, việc chế tạo những thiết bị này cần sự hỗ trợ kỹ thuật của những nước phát triển. Việc những thiết bị này xuất hiện ở những khu vực đông dân có thể gây ra những hậu quả thảm họa đối với dân thường, cũng như những cơ sở hạ tầng thiết yếu. Đồng thời, ông cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế hợp tác để ngăn chặn nguy cơ của vũ khí giết người hàng loạt và vũ khí rơi vào tay lực lượng khủng bố.

Được biết, Tổng thống Nga Vladimir Putin sẵn sàng thành lập một lực lượng đặc biệt để bảo vệ các cơ sở năng lượng hạt nhân trước tấn công khủng bố bằng UAV. Dự định trên xuất hiện sau cuộc tấn công bằng UAV nhằm vào cơ sở quân sự Nga tại Hmeymim và Tartus ở Syria trong ngày 6/1. Điện Kremlin yêu cầu Bộ Quốc phòng, các cơ quan mật vụ và Vệ binh Quốc gia Nga cùng phối hợp tìm ra giải pháp để xử lý các UAV trước khi thiết bị này có thể tiếp cận với mục tiêu.

Tác giả: Bình Nguyên

Tin mới trong ngày