Nga điều quân đến Douma giữa lúc căng thẳng tăng cao
CTV Sam Sam (Lương Thu Trang) 04/12/2018 01:30 PM
Quân đội Nga tuyên bố một nhóm quân cảnh của nước này sẽ được điều đến thị trấn Douma ở vùng Đông Ghouta của Syria, nơi được cho là đã xảy ra vụ tấn công hóa học hồi cuối tuần trước, nhằm đảm bảo an ninh.

"Bắt đầu từ ngày 12/4, các đơn vị quân cảnh Nga sẽ được triển khai tới thị trấn Douma để đảm bảo an ninh, duy trì luật pháp và trật tự, đồng thời hỗ trợ người dân địa phương", ông Viktor Poznikhir, Phó Cục trưởng Cục tác chiến Bộ Tham mưu Các lực lượng vũ trang Nga, nói trong một cuộc họp báo hôm 11/4, TASS đưa tin.

Ông Poznikhir cũng cho biết tình hình tại Đông Ghouta, một cứ điểm trước đây của phe đối lập, đã hoàn toàn ổn định trở lại sau khi quân chính phủ đánh bật được lực lượng khủng bố tại đây.

Các binh sĩ Nga tập trận tại vùng Pskov. Ảnh: Sputnik

Theo ông Poznikhir, 41.213 người, bao gồm 3.354 quân nổi dậy và 8.642 thành viên trong gia đình họ, đã rời thị trấn Douma ở Đông Ghouta, ngoại ô thủ đô Damascus của Syria với sự trợ giúp của quân đội Nga.

Người dân ở Đông Ghouta vẫn đang được tiếp nhận các khoản hỗ trợ nhân đạo cần thiết từ cả Liên Hợp Quốc và Trung tâm Hòa giải các bên tham chiến của Nga. Quân đội Nga đã hỗ trợ hành lang cho 3 đoàn xe của Liên Hợp Quốc chuyển 445 tấn thực phẩm, thuốc men và các nhu yếu phẩm cần thiết cho người dân tại Đông Ghouta. Trong khi đó, các quân nhân Nga cũng chuyển 518 tấn thực phẩm, hơn 9.000 lít nước đóng chai cùng 8.457 tấm chăn và hơn 114.000 gói đồ ăn tới khu vực này.

Tuy nhiên, những nỗ lực của Moscow đã bị lu mờ sau khi Mỹ cùng các đồng minh cáo buộc quân đội Syria đã tiến hành một vụ tấn công hoá học khiến hàng chục người ở Douma thiệt mạng dù chưa tiến hành cuộc điều tra nào.

Vài ngày qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump liên tiếp đưa ra những lời cảnh báo cứng rắn về khả năng "đáp trả" Syria, bao gồm phương án tấn công quân sự. Mỹ đã điều nhiều tàu chiến cỡ lớn cùng hàng chục tên lửa hành trình áp sát Syria, dấy lên đồ đoán Mỹ sắp tấn công phủ đầu các cơ sở quân sự của Damacus.

Đáp lại, Moscow cảnh báo một cuộc tấn công từ phía Mỹ dựa trên những cáo buộc bịa đặt sẽ dẫn tới hậu quả thảm khốc, khẳng định sẽ bắn hạ mọi tên lửa bắn vào không phận Syria của Mỹ.

Tổng thống Nga Vladimir Putin. Ảnh: Sputnik

Cũng trong ngày 11/4, khi đón tiếp đại sứ mới của các nước tới Nga, Tổng thống Putin cũng bày tỏ quan ngại về tình hình thế giới, “không có gì ngoài sự hỗn loạn”, nhưng đồng thời cũng bày tỏ hy vọng “lương tri cuối cùng sẽ thắng thế và các mối quan hệ quốc tế sẽ đi theo lộ trình mang tính xây dựng, hệ thống toàn cầu sẽ trở nên ổn định và dễ đoán hơn”. Nhà lãnh đạo Nga khẳng định Moscow sẽ vẫn tiếp tục ủng hộ việc tăng cường an ninh “toàn cầu và khu vực”, đồng thời tuân thủ “những nghĩa vụ quốc tế” và “phát triển hợp tác với các đối tác của Nga trên nền tảng tôn trọng lẫn nhau và mang tính xây dựng”.

Tác giả: CTV Sam Sam (Lương Thu Trang)

Tin mới trong ngày