Người Kurd là một dân tộc có nghìn năm lịch sử với hàng chục triệu dân sống ở nhiều khu vực Trung Đông, họ có mặt ở nhiều quốc gia như Iraq, Thổ Nhĩ Kỳ, Iran. Đây là dân tộc mà chưa có quốc gia riêng của mình. Khoảng 1 tháng trước, người Kurd tại Iraq đã có cuộc trưng cầu dân ý đòi ly khai khỏi Iraq, theo "ước mơ" giành độc lập kéo dài hàng thập kỉ.
Nhưng thay vì tiếp tục đà đàm phán để chính thức thoát khỏi sự kiểm soát của Iraq, chính quyền người Kurd lại liên tiếp để mất thành phố Kirkuk và các vùng lân cận. Quân đội của chính phủ và các phiến quân ủng hộ Iraq đang tiếp tục "chiếm giữ" những khu vực lãnh thổ giàu dầu mỏ vốn thuộc quyền kiểm soát của người Kurd. Lực lượng Iraq gặp rất ít sự kháng cự dù có giao tranh với lực lượng Peshmerga của người Kurd.
Không còn Kirkuk đồng nghĩa với việc nền kinh tế vốn đã khó khăn của Kurdistan ngày càng kiệt quệ hơn. Sau vụ việc, sản lượng dầu của khu tự trị giảm hơn 2 lần, từ 790.000 thùng/1 ngày xuống còn 350.000 thùng/1 ngày, theo số liệu từ Viện Năng lượng Iraq. Với việc mất đi những mỏ dầu lớn, người Kurd đã nhận thấy khó có khả năng tồn tại một nhà nước độc lập về kinh tế.
Chưa kể, những đồng minh người Kurd là Mỹ và Thổ Nhỹ Kỳ cũng không có ý ủng hộ quá trình ly khai của cộng đồng người này. Chính quyền tự trị người Kurd ở miền Bắc Iraq (KRG) thực sự lâm vào thế bí và không còn lựa chọn nào khác ngoài giải pháp đối thoại với chính quyền trung ương Baghdad.
"Tình trạng căng thẳng và nguy hiểm mà các lực lượng Iraq và người Kurd đang đối mặt buộc tất cả chúng ta phải thực thi trách nhiệm lịch sử và không để tình hình hiện thời trở thành chiến tranh và đối đầu giữa lực lượng Iraq và Peshmerga", chính quyền người Kurd tuyên bố trong thông cáo ngày 25/10.
Chính quyền khu tự trị người Kurd (KRG) đã đề nghị ngừng xung đột và bắt đầu đối thoại song phương với chính phủ trung ương Iraq, đồng thời bày tỏ sẵn sàng “đóng băng” kết quả cuộc trưng cầu ý dân về độc lập vừa qua. Đây được xem là một sự “xuống nước” đầy bất ngờ nhưng không khó đoán và “không có lựa chọn nào khác” của các nhà lãnh đạo cộng đồng người Kurd ở Iraq.
Một diễn biến khác, cũng trong ngày 25/10, Thủ tướng Iraq Haider Al-Abadi đã tới Ankara để gặp Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Tayyip Erdogan. Phát biểu họp báo sau cuộc gặp, Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan khẳng định, cả Iraq và Thổ Nhĩ Kỳ đều nằm trong khu vực đang trải qua xung đột và bất ổn, vì vậy, đây là thời điểm để tăng cường hợp tác nhằm chấm dứt tình trạng xung đột hiện nay. Theo ông Erdogan, 2 bên sẽ cùng tìm giải pháp nhằm tăng cường hợp tác cả về chính trị, quân sự, kinh tế và văn hóa.
Libya thời hậu chiến: Hối hận của những người từng…
Tin cộng đồng: Biểu tình tại Đài Loan vụ nam…
Cảnh báo: “Blue Whale Challenge” - trò chơi điện tử…
Nam Hàn: Nhân viên đài truyền hình quốc gia MBC…
13 người mất tích trong hang động ở Thái Lan
Thụy Điển: Biểu tình của những người ủng hộ chủ…
Hàn Quốc khánh thành tượng xin lỗi Việt Nam tại…
Anh: Rác thải nhựa chất đống sau lệnh cấm nhập…
Trung Quốc sơ tán dân chuẩn bị đón siêu bão…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX