Theo Bloomberg, ông Kalanick sẽ nhận được khoảng 1,4 tỷ USD từ giao dịch với tập đoàn SoftBank Group của Nhật Bản và một nhóm nhà đầu tư đồng ý mua số cổ phần định giá Uber ở mức 48 tỷ USD.
Ông Kalanick, người nắm giữ 10% Uber, được đề nghị bán đến một nửa số cổ phần ông nắm giữ. Đây là mức cổ phần tối đa mà các thành viên hội đồng quản trị được phép giao dịch. Nhà sáng lập Uber sau đó phải trả lại bớt số tiền này vì giới hạn được nêu ra trong thỏa thuận giữa Uber và bên mua.
Ông Kalanick là một trong những người giàu nhất thế giới trên lý thuyết. Song ông chỉ thực sự trở thành tỷ phú lần đầu tiên nếu bán cổ phần. Kalanick từng đối mặt áp lực từ chức hồi năm ngoái khi Uber lao đao giữa nhiều bê bối.
Ông Kalanick cũng từng có mối quan hệ kinh doanh không thuận buồm xuôi gió với Benchmark, một trong các nhà đầu tư đầu tiên và lớn nhất vào Uber.
Benchmark hiện bán khoảng 900 triệu USD giá trị cổ phần Uber, tương đương 14,5% tổng cổ phần doanh nghiệp. GV, hãng đầu tư mạo hiểm của Alphabet, cũng chào bán gần một nửa số cổ phần Uber họ đang nắm giữ dù một công ty con khác của Alphabet là Waymo đang kiện Uber vì cho rằng hãng này ăn cắp bí mật thương mại. Tháng 10/2017, một công ty đầu tư khác của Alphabet là CapitalG cho hay họ đang đầu tư vào Lyft, đối thủ chính của Uber.
Theo: Thu Thảo/Thanh Niên
Dự án thành công nhất mọi thời đại của Shark…
Ông trùm mì gói Acecook mở tiệm mì
Vũ Duy Thức và sản phẩm OhmniLabs mang đậm giá…
Từ cậu bé rửa xe, bán vé số đến CEO…
Start-up bán hoa quả “khác người” ở thung lũng Silicon
Chàng kỹ sư IT gọi vốn thành công 25.000 USD…
The KAfe, Coffee Inn "chết yểu", các chuỗi trà sữa…
Trả "học phí" để khởi nghiệp thành công
Từ bỏ tất cả, Sebastian Thrun chạy theo ước mơ…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX