Philippines từ chối đăng cai SEA Games 2019
Leos 07/25/2017 03:30 PM
Chính phủ Philippines thông báo quyết định không đăng cai Đại hội thể thao Đông Nam Á (SEA Games) năm 2019 với lý do để tập trung nguồn lực vào việc tái thiết thành phố Marawi đang bị tàn phá trong các cuộc giao tranh kéo dài 2 tháng nay với các tay súng Hồi giáo.

Quyết định xin thôi làm chủ nhà SEA Games 30 vào năm 2019 vừa được Philippines thông qua sau một loạt cuộc họp giữa Tổng thống Rodrigo Duterte với các quan chức thể thao nước này.

"Các nguồn lực quốc gia sẽ được tập trung để tái thiết thành phố Marawi, thay vì chi cho việc đăng cai SEA Games vào năm 2019", hãng tin Pháp AFP dẫn lời Chủ tịch Ủy ban thể thao Philippines ông William Ramirez.

Vào năm 2015, Philippines đã đồng ý đăng cai SEA Games 2019. 
Ảnh: gmanews.tv

Nước đăng cai SEA Games 2019 lẽ ra là Brunei, nhưng quốc gia này đã xin rút vào năm 2015, và Việt Nam cũng từ chối, không thay thế Brunei.

Philippines sau đó đồng ý nhận trách nhiệm đăng cai sự kiện thể thao lớn nhất Đông Nam Á. Lần gần nhất Philippines làm chủ nhà của một kỳ SEA Games là vào năm 2005.

Chiến tranh tàn phá Mindanao và Marawi buộc chính phủ Philippines phải dồn mọi nguồn lực vào công cuộc tái thiết. 
Ảnh: Reuters.

Tuy nhiên, hai tháng nay, các tay súng Hồi giáo trung thành với tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đang chiếm nhiều nơi trong thành phố Marawi và giao tranh với quân đội. Hơn 550 người đã thiệt mạng trong khi các cuộc không kích và nã pháo đã làm thành phố có 200.000 dân này trong tình trạng đổ nát. Bởi vậy, Philippines quyết định từ bỏ quyền đăng cai SEA Games 30.

Trong một diễn biến khác, Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) ngày 21/7 cho biết Thái Lan đã thông báo rút khỏi cuộc chạy đua đăng cai Giải vô địch bóng đá châu Á (AFC Asian Cup) năm 2023, tương tự như Indonesia. Như vậy, Trung Quốc và Hàn Quốc là 2 ứng cử viên còn lại cho cuộc đua này.

Tổng hợp

Tác giả: Leos

Tin mới trong ngày