Philippines: Giao tranh căng thẳng trên đảo Midanao, thiết quân luật toàn quốc
Sam Sam 05/26/2017 10:30 AM
Những lá cờ màu đen của tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) đã được nhìn thấy trên ít nhất hai phương tiện ở thành phố Marawi, Philippines. Sau khi tình trạng bạo lực tương tự ở Marawi bắt đầu tràn sang khu vực Visayas và Luzon, Tổng thống Rodrigo Duterte tuyên bố có thể mở rộng phạm vi thiết quân luật ở Midanao ra cả nước nhằm “bảo vệ người dân”.

Theo luật pháp, Tổng thống sẽ phải trình báo cáo về tuyên bố thiết quân luật trong vòng 48 giờ. Như vậy, đến 22 giờ ngày 25/5, ông Duterte phải nộp báo cáo lên Quốc hội. Quốc hội Philippines dự kiến sẽ thông qua tuyên bố thiết quân luật của ông Rodrigo Duterte ở toàn bộ Midanao và có thể kéo dài thời hạn quá 60 ngày theo đề nghị của Tổng thống.

Nhóm phiến quân Maute trên đường phố Marawi. Ảnh: AFP

Ngay sau khi có lệnh thiết quân luật, các lực lượng vũ trang Philippines (AFP) đã được tăng cường đến Mindanao nhằm đánh bật nhóm phiến quân đang chiếm đóng một phần thành phố Marawi. Tổng thống Rodrigo Duterte cho biết, ông đã ra lệnh cho Hải quân Philippines lập chốt chặn trên vùng biển giữa Minadao và Visayas; bãi bỏ lệnh đình quyền giam giữ và cho phép các lực lượng an ninh chính phủ có quyền tiến hành lục soát và thiết lập các trạm kiểm soát ở hòn đảo lớn thứ hai Philippines.

Cảnh sát quốc gia Philipines được đặt trong tình trạng báo động trên cả nước. Tất cả các đơn vị được điều động tăng cường an ninh ở tất cả những địa điểm quan trọng và nơi công cộng. Bộ Phúc lợi Xã hội cũng kích hoạt tình trạng báo động đỏ.

Các thành phố khác gần thành phố Marawi như Zamboanga, Basilan, Sulu và Tawi-Tawi trong tình trạng cảnh báo cao. Cư dân thành phố Cotabato được yêu cầu có thêm biện pháp phòng ngừa khi cảnh báo 3 màu đỏ được chính quyền thành phố đưa ra vì phát hiện có những kẻ khủng bố ở đây.

Quân đội chính phủ Philippines giao tranh với phiến quân chân rết của IS. Ảnh: Reuters

Đại tá Edgard Arevalo tối ngày 24/5 thông báo số người thiệt mạng trong giao tranh với phiến quân là 21 người, bao gồm 13 dân quân, 5 binh sĩ, 1 nhân viên an ninh và 2 cảnh sát, tăng gần gấp đôi so với số người thiệt mạng đưa ra trước đó. Người đứng đầu chính phủ Philippines đã xác nhận thông tin cảnh sát trưởng ở thành phố Marawi, một trong 2 người cảnh sát thiệt mạng, đã bị phiến quân ở đây chặt đầu hôm qua 24/5. Ngoài ra có 31 người khác bị thương. Không có dân thường thương vong trong cuộc đụng độ giữa quân chính phủ và phiến quân khủng bố Maute.

Vào ngày 23/5, nhóm phiến quân Maute đã bắt giữ 78 dân thường làm con tin tại cơ sở y tế Amai Pakpak, trong nỗ lực chiếm lấy quyền kiểm soát thành phố Marawi. Đến ngày 24/5, người phát ngôn của Bộ Tư lệnh Tây Mindanao Jo-Ann Petinglay, tuyên bố đã giành lại được quyền kiểm soát bệnh viện và khẳng định “không còn sự hiện diện của phiến quân Maute” tại đây. Quân đội đồng thời cũng đã giải cứu thêm 42 giáo viên bị mắc kẹt ở trường cao đẳng Dansalan sau vụ hỏa hoạn diễn ra tại đây. Tuy nhiên, hiện vẫn còn ít nhất 4 dân thường bị nhóm phiến quân này kiểm soát, trong đó có 1 mục sư.

Giao tranh đã khiến cho hàng nghìn người dân di tản khỏi thành phố Marawi. Ảnh: ABS CBN

Giao tranh đã khiến cho hàng nghìn người dân di tản khỏi thành phố Marawi đến các thị trấn gần đó trong khi quân đội điều xe bọc thép đến bao vây khu vực. Chiến dịch tái chiếm Marawi được dự đoán là sẽ gặp nhiều khó khăn, khi đoàn quân tiếp viện tới Mindanao liên tục bị các nhóm nổi dậy phục kích. Các tay súng bắn tỉa và cạm bẫy mà phiến quân Maute cài trong thành phố khiến binh sĩ Philippines tiến quân rất thận trọng. Quân đội Philippines dự đoán chiến dịch này có thể kéo dài thêm ba ngày.

Tác giả: Sam Sam
Từ khóa: IS Philippines

Tin mới trong ngày