San Agustin, nơi lưu giữ nền kiến trúc Baroque lâu đời nhất Philippines
HuBi 12/04/2016 11:00 PM
Nhìn từ bên ngoài, San Agustin là một nhà thờ đồ sộ với những nét vẽ của người Châu Mỹ Latin. Còn bên trong tinh tế hơn rất nhiều và có cả một tu viện liền kề. Đây là một nơi trú ẩn yên tĩnh, nơi có thể tránh xa những hối hả, nhộn nhịp của Manila.

Các nhà thờ theo kiến trúc Baropue ở Philippines đại diện cho sự kết hợp giữa nhà thờ được thiết kế theo kiến trúc Baroque ở phương Tây cùng với những kỹ thuật và trang trí của người dân địa phương Philippines.

Bên ngoài nhà thờ San Agustin. Ảnh: Worldheritagesite.org
 

Đặc điểm của nhà thờ là bao gồm một tháp chuông riêng và những trụ tường đủ mạnh để có thể chịu được sức mạnh của động đất. Trong đó, nhà thờ San Agustin (Manila) là một trong số bốn nhà thờ tượng trưng rõ nhất cho sự phát triển của phong cách Philippines gốc Tây Ban Nha hơn 150 năm qua.

San Agustin ở Manila là nhà thờ theo kiến trúc Baroque đầu tiên ở Philippines. Nằm ngay tại Intramuros, một trung tâm lịch sử nhỏ ở Manila, San Agustin là tòa nhà cổ duy nhất còn tồn tại sau Chiến tranh thế giới thứ hai. Nhìn từ bên ngoài, đây là một nhà thờ đồ sộ với những nét vẽ của người châu Mỹ Latin. Còn bên trong tinh tế hơn rất nhiều, có một tu viện liền kề. Đây là một nơi trú ẩn yên tĩnh, nơi có thể tránh xa những hối hả, nhộn nhịp Manila.

Trụ tường bên ngoài thà thờ. Ảnh: Worldheritagesite.org

Những người dân ở Agustin là những người đầu tiên đặt chân đến Philippines vào năm 1565. Nhà thờ này có một phối cảnh không gian tuyệt vời mà bạn có thể nhìn thấy nhà thờ từ mọi phía. Những trụ tường lớn cách nhau vài mét giữ cho nhà thờ đứng vững chắc có thể chịu đựng được bất kỳ cơn động đất nào.

Bên trong nhà thờ. Ảnh: Commons.wikimedia.org

Năm 1945, nhà thờ San Agustin trở thành thủ phủ của Công giáo Đức Bà Ma-ri. Tổng giám mục của Manila đã yêu cầu chuyển những thủ phủ của giáo xứ Thánh đường sang nhà thờ San Agustin. Sau chiến tranh, nhà thờ cũng trở thành chủ nhà đầu tiên của hội đồng toàn thể Philippines.  Năm 1976, chính phủ công nhận Giáo Hội là một bước ngoặt lịch sử của quốc gia cho những đóng góp của mình vào chủ quyền đất nước. Theo đạo luận năm 2009, nhà thờ được giao nhiệm vụ trung tâm quốc gia về bảo tồn văn hóa và nghệ thuật nhà thờ.

Bên trong nhà thờ. Ảnh: cebupacifficair.com

Năm 1993, San Agustin được UNESCO công nhận là di sản thế giới.

Michael Turtle, đến thăm San Agustin vào năm 2016 có nhận xét rằng: “Đây là nhà thờ cổ nhất mà tôi nghĩ nó đã thể hiện rất rõ kiến trúc Baropue xưa. Có hai phần chính đó là bản thân nhà thờ và tu viện. Cả hai đều rất đẹp và được duy trì rất tốt. Tôi nhận thấy tu viện thực sự rất thú vị vì có rất nhiều phòng trưng bày thông tin và đồ tạo tác.”

 

 

Tác giả: HuBi

Tin mới trong ngày