1. Đấu trường La Mã được xây dựng vào giữa năm 72 sau Công Nguyên và năm 80 sau Công Nguyên dưới triều đại của Hoàng đế Vespasian, tại trung tâm của La Mã Cổ đại.
2. Đấu trường hoàn toàn được xây dựng bằng đá và bê tông. Công trình kiến trúc đầy tráng lệ này được xây dựng bởi sức lực của hàng chục ngàn nô lệ nam.
3. Đây là một đấu trường có kích thước lớn nhất trên thế giới. Trong đó, công trình kiến trúc đồ sộ này dài 189m, rộng 156m và cao 50m (tương đương với chiều cao của một tòa nhà 12 tầng). Đấu trường thể thao thời cổ đại có thể nói là vừa vặn với một sân bóng đá hiện đại ngày nay.
4. Đấu trường La Mã có tổng cộng 80 lối vào và gần 50.000 chỗ ngồi nhằm phục vụ cho bất cứ ai muốn đến xem các sự kiện thể thao cũng như trò chơi giải trí diễn ra tại đây. Những tiết mục diễn ra tại đây gồm những cuộc chiến đấu giữa các đấu sĩ và săn bắn động vật.
5. Các sự kiện chính tại đấu trường đều không tính bất kỳ phí vào cổng nào. Mọi thứ được tổ chức và chi trả bởi chính các vị hoàng đế. Tất nhiên, đôi khi thức ăn cũng sẽ được phục vụ hoàn toàn miễn phí. Đối với các bậc hoàng đế thì đây được xem như là một cách giúp họ có được sự tín nhiệm cũng như hỗ trợ từ phía cộng đồng.
6. Tất cả những gì diễn ra tại Đấu trường La Mã đều vô cùng tàn bạo. Hơn thế nữa, trong hầu hết các trò chơi được tổ chức bởi các vị hoàng đế, đã có khoảng 10.000 động vật đã bị giết trong vòng một ngày.
7. Những trò giải trí đầu tiên được tổ chức vào năm 80 sau Công Nguyên dưới triều đại của Hoàng đế Titus (con trai của Hoàng đế Vespasian) và nó kéo dài liên tục trong vòng 100 ngày. Ngoài ra, hình thức này vẫn tiếp tục được diễn ra ở nhiều thế kỷ sau đó. Trong đó, cuộc so tài giữa các đấu sĩ kéo dài đến thế kỷ V và những cuộc săn bắn động vật kéo dài đến thế kỷ VI.
8. Để bảo vệ người xem khỏi cái nóng gay gắt của mặt trời cũng như nhiệt độ oi bức ở La Mã cổ đại, mái hiên (velarium) có thể được kéo lên, bao phủ toàn bộ khán đài để tạo bóng râm đã trở thành một phần quan trọng của Đấu trường La Mã.
9. Bên dưới Đấu trường La Mã này chính là vô số các căn phòng và lối đi dưới lòng đất. Đây cũng là nơi các động vật cũng như các đấu sĩ bị giữ lại trước khi phải đối mặt với trận đấu của mình ở ngay phía trên.
Ngoài ra, có khoảng 36 cánh cửa được thiết kế theo dạng một cái bẫy ở khu vực đấu trường nhằm phục vụ cho những hiệu ứng đặc biệt.
10. Mặc dù 2/3 đấu trường đã bị phá hủy, trong đó phần lớn là do động đất và hỏa hoạn, đấu trường La Mã hiện nay vẫn là một địa điểm thu hút rất nhiều khách du lịch mỗi năm.
Bạn đang đọc báo người việt tại Mỹ - Vinacircle. Mọi đóng góp về nội dung xin gửi về địa chỉ email: content@vinacircle.com.
Xin cảm ơn!
DeMuse Doll - Thương hiệu búp bê đắt nhất thế…
Những bộ phim ý nghĩa về các nhà khoa học
Phụ nữ - Một hành trình yêu thương
Lưu giữ kỉ niệm trong từng trang Scrapbook
Mỹ thuật Bụi – Nơi niềm đam mê là tất…
Những tác phẩm hay về mẹ của văn học Hàn…
Đại thi hào William Shakespeare và triết lý sống ý…
Nét đặc sắc trong nghệ thuật múa rối bóng của…
'Khi tách cà phê còn chưa nguội' - hành trình…
Mang màu sắc đến với ngôi nhà của bạn
Một mình khám phá thủ đô Thái Lan – tại sao không?
Đại học không phải là lựa chọn duy nhất cho tương lai
Em là một nửa hoàn hảo của anh
Tỷ phú người Nhật Yusaku Maezawa sẽ là người đầu tiên du lịch Mặt Trăng bằng tàu SpaceX