Ấn Độ tăng lãi suất lần đầu tiên sau 4 năm
CTV Thanh Tùng (Tổng hợp) 06/18/2018 10:30 AM
Ngân hàng Trung ương Ấn Độ (RBI) vừa có động thái tăng lãi suất lần đầu tiên kể từ năm 2014.

Theo CNN, thời gian gần đây giá dầu tăng đột biến vì thế Ngân hàng Dự trữ Ấn Độ quyết định tăng tỷ lệ cho vay ngân hàng từ 6% lên 6,25% công bố vào ngày 6/6 vừa qua.

Dầu thô Brent vượt 80 USD/thùng trong tháng 5/2018 trước khi giảm nhẹ và giao dịch quanh mức hơn 75 USD/thùng hôm 6/6.

RBI cho biết lãi suất repo sẽ tăng thêm khoảng 25 điểm cơ bản lên 6,25%.
Ảnh: aptech.vn

Ấn Độ đã tìm kiếm sự đảm bảo từ Ả Rập Xê Út, nhà sản xuất lớn nhất của Tổ chức Các nước xuất khẩu dầu mỏ (OPEC), rằng giá dầu sẽ vẫn “ổn định”. Giá dầu tăng và đồng rupee yếu hơn, yếu tố vốn khiến cho hàng nhập khẩu đắt hơn, đã làm dấy lên lo ngại rằng lạm phát có thể đe dọa đến đà tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ của quốc gia Nam Á.

RBI cho hay, lãi suất repo sẽ tăng thêm khoảng 25 điểm cơ bản lên 6,25%. Đợt nâng lãi suất gần nhất là hồi tháng 1/2014 lên tới 8% trước lúc diễn ra một loạt đợt cắt giảm sau đó. Tỷ lệ lạm phát bán lẻ tại Ấn Độ gần đây đã chạm mức 4,58%, cao hơn mục tiêu mà Ủy ban Chính sách tiền tệ của RBI đề ra.

Tỷ lệ lạm phát bán lẻ tại Ấn Độ gần đây đã chạm mức 4,58%, cao hơn mục tiêu mà Ủy ban Chính sách tiền tệ của RBI đề ra. Ảnh: dantri.com.vn

“Lý do đằng sau việc tăng lãi suất bắt nguồn từ triển vọng lạm phát. Tăng trưởng mạnh và lạm phát gia tăng có khả năng sẽ đưa đến những đợt tăng lãi suất tiếp theo trong thời gian tới”, Shilan Shah, chuyên gia kinh tế cao cấp tại Capital Economics, nói.

Nền kinh tế Ấn Độ cho thấy, những dấu hiệu phục hồi trong những tháng gần đây do nhu cầu tiêu dùng và hoạt động chế tạo tăng lên, sau khi Chính phủ rút các tờ tiền mệnh giá cao khỏi lưu thông hồi cuối năm 2016. Ngoài ra, việc áp dụng thuế hàng hóa và dịch vụ mới trên toàn quốc năm 2017 cũng tác động lên đà tăng trưởng.

Author: CTV Thanh Tùng (Tổng hợp)

News day