Công viên quốc gia Saguaro – một phần của sa mạc Sonoran, được mở rộng về phía đông và tây của Tucson. Nét đặc trưng của vùng sa mạc thấp nhất Bắc Mỹ này là động thực vật rất phong phú và đa dạng, phát triển mạnh dưới nhiệt độ cao. Du khách có thể nhìn thấy loài xương rồng Saguaro và xương rồng Candelabra – là những loài cao nhất ở Bắc Mỹ. Những cây xương rồng Saguaro khổng lồ có chiều cao lên đến hơn 15 mét cùng những nhánh tay vươn ra kỳ lạ. Những “người khổng lồ” trên sa mạc này phát triển khá chậm, có thể mất 15 năm để phát triển một chân cao và lên đến 75 năm để phát triển cánh tay đầu tiên của chúng. Một Saguaro điển hình sống khoảng 150 năm, một số cây có thể tồn tại hơn 200 năm. Chúng chỉ được tìm thấy ở sa mạc Sonoran, nhiều nhất là ở Công viên quốc gia Saguaro. Ngoài ra nơi đây còn có các loài chim như chim gõ kiến Gila và chim tiêu liêu xương rồng, rắn chuông, rùa sa mạc và “quái vật Gila” (một loài thằn lằn lớn). Vào mùa Xuân, khung cảnh vườn quốc gia này sẽ hoàn toàn bừng sáng dưới ánh nắng ấm áp nhờ những bông hoa dại nở rộ. Trong những dãy núi lớn của công viên bạn còn có thể tìm thấy một số hoạt động du lịch thú vị như lái xe tham quan danh lam thắng cảnh, đi bộ đường dài, đi xe đạp và dã ngoại.
Địa Điểm Hấp Dẫn