Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ bị ám sát hụt ở sân bay Kabul
Lê Huyền/Theo Người đưa tin 09/28/2017 10:00 AM
Sân bay quốc tế Kabul Afghanistan đã hứng liên tiếp hai quả tên lửa ngay khi máy bay chở Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis vừa hạ cánh.

Reuters đưa tin, vụ tấn công diễn ra trưa ngày 27/9, không lâu sau khi Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis đặt chân xuống sân bay quốc tế tại thủ đô Kabul của Afghanistan. 

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis. Ảnh: Reuters

"Vụ tấn công diễn ra vào khoảng 11h36 trưa ngày 27/9. Hai quả rocket đã phá hủy rào chắn an ninh, phá hủy 1 trực thăng và làm 3 chiếc khác bị hư hỏng", Yaqub Rassouli, giám đốc sân bay quốc tế Kabul, trả lời báo chí.

Những kẻ tấn công đã phóng rocket SPG-9 từ quận Deh Sabz, phía đông bắc thủ đô Kabul. Không có thương vong về người nào được ghi nhận. Ông Mattis đã rời khỏi sân bay trước đó.

Phiến quân Taliban và tổ chức Nhà nước Hồi giáo tự xưng IS sau đó đều lần lượt lên tiếng nhận trách nhiệm. Taliban tuyên bố Bộ trưởng James Mattis là mục tiêu của vụ tấn công.

Người đứng đầu Ngũ Giác Đài James Mattis cùng Tổng thư ký NATO Jens Stoltenberg đáp xuống sân bay quốc tế Kabul sáng ngày 27/9 trong chuyến thăm không được tiết lộ lịch trình. Chuyến thăm cấp cao diễn ra trong bối cảnh các lực lượng an ninh Afghanistan gặp khó khăn trong đối phó phiến quân Taliban. Taliban bắt đầu hoạt động mạnh trở lại sau khi binh sĩ NATO rút khỏi Afghanistan hồi cuối năm 2014.

Ông Mattis sẽ gặp Tổng thống Afghanistan Ashraf Ghani và các quan chức cấp cao khác để thảo luận về sứ mệnh "huấn luyện và hỗ trợ". Tổng thống Mỹ Donald Trump trước đó thông báo chiến lược mới hứa hẹn tăng cường các chiến dịch quân sự nhằm vào Taliban.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ James Mattis tại sân bay Kabul sáng 27/9. Ảnh: Resolute Support

Cuộc chiến tại Afghanistan sẽ tròn 16 năm vào tháng 10. Các tướng Mỹ suốt nhiều tháng qua mô tả tình hình ở Afghanistan là "bế tắc", dù đã hỗ trợ nước này nhiều năm.

Mỹ đang thúc giục các đối tác NATO tăng số binh sĩ của họ ở Afghanistan để giúp Kabul giành lợi thế trước Taliban và phiến quân Nhà nước Hồi giáo (IS).

Author: Lê Huyền/Theo Người đưa tin

News day