Cuối cùng hãng công nghệ Apple đã cán mốc thành công 1.000 tỷ USD vốn hóa
CTV Tùng Đào 08/03/2018 02:00 PM
Theo Fox News, vào ngày thứ Năm (2/8) vốn hóa thị trường của Apple chạm mốc 1.000 tỷ USD và duy trì ở mức vốn hóa kỷ lục này cho tới cuối phiên, khi nhà sản xuất iPhone trở thành công ty đại chúng đầu tiên vượt qua cột mốc 1.000 tỷ USD.

Vinacircle - “Cuộc đua tam mã” giữa Apple, Amazon và Alphabet (Google) để trở thành hãng công nghệ đầu tiên trong lịch sử đạt mức giá trị 1.000 tỷ USD đã đi đến hồi kết với phần thắng thuộc về Apple.

Cổ phiếu Apple vọt 2.9%, nới rộng đà tăng điểm sau khi công bố báo cáo thu nhập đầy lạc quan hồi đầu tuần này, qua đó đẩy giá trị vốn hóa thị trường của công ty vượt ngưỡng 1.000 tỷ USD. Buổi chiều ngày thứ Năm (02/08 – giờ ET) với mức giá cổ phiếu Apple 207.05 USD/cp, dựa trên số lượng cổ phiếu hiện hữu 4,829,926,000 cp.

Những ngày đầu tiên, ngay cả Steve Jobs lẫn Steve Wozniak, 2 nhà đồng sáng lập Apple, cũng khó tin rằng có ngày công ty của mình sẽ cán mốc giá trị 1.000 tỷ USD. Ảnh: dantri.com.vn

Tuy nhiên, một điều thú vị nhỏ là sự khác biệt về cách tính giá trị vốn hóa giữa Yahoo Finance và Google Finance. Với tính toán của mình, Google Finance cho rằng giá trị vốn hóa của Apple mới chỉ ở quanh mức 942 tỷ USD, và cổ phiếu của Apple phải vượt qua mức giá 207 USD để chính thức cán mốc trên.

Trước đó, nhà đầu tư xem xét 203.45 USD/cp là mức giá có thể đẩy Apple cán đích 1.000 tỷ USD, nhưng vì các đợt mua lại cổ phiếu của Công ty đã nâng ngưỡng giá cổ phiếu lên trong ngày thứ Tư (01/08).

“Tôi nghĩ, nó thể hiện một điều là hệ sinh thái của Apple trở nên vững mạnh như thế nào trong vài thập niên qua”, Chuyên gia phân tích tại GBH Insights, Dan Ives, nói với CNBC. “Chuyện họ đạt mức 1.000 tỷ USD chưa phải là kết thúc. Tôi xem đây chỉ là một giai đoạn tăng trưởng và khả năng sinh lời mới mà thôi”.

Nguồn: genk.vn

Ông Ives cho rằng nguồn thu phần mềm và dịch vụ ngày càng tăng trưởng đã thúc đẩy mức định giá. Các ứng dụng – bao gồm App Store, Apple Care, Apple Pay, iTunes và dịch vụ đám mây – ghi nhận mức doanh thu kỷ lục là 9.55 tỷ USD trong quý kết thúc vào tháng 6/2018.

“Nó chỉ thể hiện một tầm nhìn mà cả nhà đồng sáng lập quá cố Steve Jobs và CEO hiện tại, Tim Cook, đã cố gắng thực hiện để Apple không chỉ là một công ty phần cứng”, Ives cho hay.

Nhiều nhà phân tích cho rằng Apple cần một sản phẩm mới để giữ doanh thu và lợi nhuận tiếp tục bùng nổ. Tuy nhiên, cổ phiếu của hãng vẫn tăng trưởng 12% trong năm 2018, nhờ doanh số rất tốt của iPhone 8 và iPhone X, những sản phẩm ra mắt cuối năm 2017, theo CNN.

Bên cạnh đó, mảng dịch vụ gồm App Store, Apple Pay và AppleCare cũng đóng góp không nhỏ vào kết quả kinh doanh của hãng. Cụ thể, những dịch vụ này mang lại doanh thu 9,5 tỷ USD cho Apple trong quý II/2018, tăng hơn 30% so với cùng kỳ năm ngoái.

Apple không chỉ là gã khổng lồ công nghệ duy nhất hướng tới mốc 1.000 tỷ USD. Amazon hiện có vốn hóa thị trường gần 870 tỷ USD, theo sau là Alphabet (công ty mẹ của Google) với 845 tỷ USD, và Microsoft với khoảng 815 tỷ USD.

Năm 2007, cổ phiếu của PetroChina, doanh nghiệp hóa dầu khổng lồ của Trung Quốc, đã vượt mốc 1.000 tỷ USD vốn hóa trên sàn chứng khoán Thượng Hải, trước khi nhanh chóng mất giá cổ phiếu.

Hãng công nghệ Apple đã cán mốc thành công 1.000 tỷ USD vốn hóa.
Ảnh: netnews.vn

Như vậy, nếu Apple, Microsoft, Google hay Amazon đạt được mốc ý nghĩa này, họ vẫn không phải là công ty niêm yết đầu tiên có vốn hóa 1.000 tỷ USD.

Aswath Damodaran, Giảng viên tài chính tại Trường Kinh doanh Stern thuộc Đại học New York, cho hay cổ phiếu này vẫn rẻ ngay cả khi ở mốc vốn hóa 1.000 tỷ USD.

Tính tới mức đóng cửa ngày thứ Năm (02/08), cổ phiếu Apple đã tăng 22% trong năm 2018 và hơn 30% trong 12 tháng vừa qua.

Author: CTV Tùng Đào

News day