Hội nghị thượng đỉnh bất thường của EU
CTV Sam Sam (Lương Thu Trang) 02/25/2018 10:30 AM
Ngày 23/2, tại Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của Liên minh châu Âu (EU) ở Brussels, Bỉ, nhằm bàn các vấn đề liên quan đến tương lai của khối sau sự ra đi của nước Anh, lãnh đạo 27 nước thành viên đã cho thấy sự chia rẽ về ngân sách hậu Brexit.

Hai chủ đề chính được tập trung thảo luận tại cuộc họp là vấn đề ngân sách chung của EU cho giai đoạn 2021-2027 và thành phần Nghị viện châu Âu sau cuộc bầu cử năm 2019.

Theo ước tính, việc nước Anh ra khỏi EU sẽ khiến ngân sách chung của EU giảm khoảng 10 -12 tỷ EUR mỗi năm.

Hội nghị thượng đỉnh không chính thức của EU diễn ra ở Brussels, Bỉ vào ngày 23/2. Ảnh: TTXVN

Các nước trong khối không thống nhất về khoản đóng góp nhiều hơn cho ngân sách chung để lấp đầy khoảng trống do nước Anh để lại sau khi rời EU. Hiện mới chỉ có 14 hoặc 15 nước chấp nhận tăng mức đóng góp cho ngân sách chung, nghĩa là vẫn còn gần một nửa số quốc gia thành viên vẫn chưa quyết định hoặc là phản đối.

Kế hoạch ngân sách của EU với quy mô gần nghìn tỉ euro cho thời hạn 7 năm sẽ kết thúc vào năm 2020 và các nhà lãnh đạo đang phải cân nhắc một kế hoạch chi tiêu dài hạn cho giai đoạn kế tiếp bắt đầu từ 2021.

Cũng tại Hội nghị, các nhà lãnh đạo EU cũng nhất trí giảm bớt số ghế Nghị viện châu Âu từ 751 hiện nay xuống còn 705 sau cuộc bầu cử năm 2019, đồng thời cũng ủng hộ duy trì vai trò của Hội đồng châu Âu trong việc lựa chọn người đứng đầu Ủy ban châu Âu trong tương lai.

Lãnh đạo các nước thành viên vẫn chưa đạt được sự thống nhất về ngân sách chung sau sự ra đi của Anh. Ảnh: AP

Phát biểu tại cuộc họp báo sau hội nghị, Chủ tịch Hội đồng châu Âu Donald Tusk cho biết các nhà lãnh đạo đã nhất trí quan điểm EU sẽ phải chi tiêu nhiều hơn cho mục đích ngăn chặn làn sóng người di cư bất hợp pháp, đảm bảo an ninh quốc phòng cũng như duy trì chương trình Erasmus. Nhiều nhà lãnh đạo đã nhấn mạnh tầm quan trọng của việc tiếp tục các định hướng về gắn kết xã hội, chính sách nông nghiệp chung, đầu tư cho nghiên cứu sáng tạo và phát triển cơ sở hạ tầng trên toàn EU.

Ngoài ra, Hội nghị còn thảo luận một số vấn đề quốc tế như quan hệ EU - Thổ Nhĩ Kỳ, tình hình Syria...

Kết quả Hội nghị cho thấy các nhà lãnh đạo EU quyết tâm tạo động lực mới nhằm giúp khối này phát triển năng động hơn trong tương lai. Những vấn đề còn bất đồng sẽ tiếp tục được thảo luận tại Hội nghị thượng đỉnh EU vào tháng 3/2018.

Author: CTV Sam Sam (Lương Thu Trang)

News day